Bằng nhiều nỗ lực, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất bình quân trong 5 năm (2016-2020) trên địa bàn tỉnh An Giang đạt khoảng 89% so các chỉ tiêu nghị quyết được Chính phủ phê duyệt (thời kỳ 2011-2015 chỉ đạt gần 60%). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập về công tác quy hoạch cần được tháo gỡ nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Xác định học tập và làm việc tại nước ngoài là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo nhanh và bền vững, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai công tác này nhằm giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp, tạo thêm cơ hội việc làm cho hội viên và con em hội viên, nông dân trong tỉnh.
Năm 2020, UBND tỉnh An Giang đã quyết định công nhận 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Đây là các sản phẩm của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn đề cao chất lượng, nâng cao giá trị sử dụng, tiềm năng phát triển sản xuất ổn định, sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng.
Nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng, tỉnh An Giang đã triển khai, nhân rộng mô hình thu gom, xử lý và đạt nhiều kết quả… Hoạt động này không chỉ bảo vệ môi trường sinh thái mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Thời điểm này, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đang tất bật chăm sóc vườn cây ăn trái để kịp cung ứng thị trường Tết Nguyên đán năm 2021. Mặc dù việc canh tác còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết diễn biến thất thường, sâu bệnh gây hại, nhưng nhờ mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nông dân vẫn tin tưởng vào một vụ mùa bội thu.
UBND TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, triển khai thực hiện kế hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020, hiện tổng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố gần 32ha (đạt 78,93% kế hoạch và tăng 22,97ha so cùng kỳ).
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư tại Hội nghị tổng kết các đề án, kế hoạch phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh.
Ngày 26-12, tại xã Hiệp Xương (Phú Tân, An Giang), Chi hội hoa lan Nguyên Khôi tổ chức họp mặt giao lưu, kết nối các hội, các nhà vườn trong và ngoài tỉnh, nhằm chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn các loài hoa lan quý hiếm và tiềm năng phát triển kinh tế từ mô hình trồng hoa lan trong thời gian tới. GS. Tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương), Hội Nông dân huyện Phú Tân và Hội lan nhiều tỉnh, thành phố đã đến dự.
Chiều 25-12, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp UBND huyện Phú Tân tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch phát triển vùng chuyên canh nếp huyện Phú Tân, giai đoạn 2019 - 2020.
Với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông An Giang, giai đoạn 2018-2020, đã có 33 quán “Cà phê khuyến nông” ra đời, phủ khắp 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là nơi thu hút đông đảo nông dân tham gia, là địa chỉ gần gũi để nông dân trao đổi kinh nghiệm, học tập kỹ thuật canh tác, kết nối thị trường tiêu thụ...
Sáng 24-12, Hội Nông dân huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức họp mặt gặp gỡ giữa lãnh đạo huyện với 80 nông dân giỏi và tiêu biểu trên địa bàn huyện, chủ đề “Xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế vườn có hiệu quả theo hướng chuyên canh, sản phẩm đạt chất lượng an toàn”. Dịp này, UBND huyện Phú Tân khen thưởng 10 nông dân đạt thành tích tiêu biểu năm 2020.
Trong khi diện tích liên kết “Cánh đồng lớn” ở nhiều địa phương có khuynh hướng “co” lại thì tại An Giang, “Cánh đồng lớn” không ngừng “lớn” thêm. Kết quả này có được nhờ có sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, ngành, doanh nghiệp (DN) và nông dân. Trong đó, việc hỗ trợ thành lập hợp tác xã (HTX) kiểu mới là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự bền vững của mô hình liên kết.
Sáng 23-12, Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp (giai đoạn 2018 – 2020).
Ngày 22-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Công thương An Giang phối hợp siêu thị Tứ Sơn tổ chức khảo sát và làm việc với các nhà vườn trên địa bàn huyện Châu Phú và TP. Châu Đốc.
Ngày 22-12, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2018-2020) và bàn phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Phát triển mô hình trồng mận, nhiều nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Lợi (Châu Thành, An Giang) đã mạnh dạn áp dụng phương pháp bao lưới cho vườn. Cách làm này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, hạn chế những tác hại của sâu bệnh, đặc biệt là đối tượng ruồi vàng hại trái. Từ đó, giúp nông dân giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần tạo ra sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo Đề án mỗi xã 1 sản phẩm tỉnh An Giang (OCOP), chỉ tiêu đề ra cho giai đoạn 2019-2020 là có 10 sản phẩm OCOP.
Mô hình trồng cây mía tím dù chỉ mới được người dân thực hiện thời gian gần đây nhưng đã và đang mang lại hiệu quả quả khả quan. Trong đó, phải kể đến mô hình trồng cây mía tím của ông Phạm Văn Hường (ngụ ấp Giồng Trà Dên, xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu, An Giang).
Sáng 18-12, Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức hội nghị sơ kết dự án truyền thông công tác khuyến nông phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang (giai đoạn 2018-2020).
Lớn lên trên ngọn Thiên Cấm Sơn hùng vĩ, Nguyễn Văn Chốn (ấp Vồ Bà, xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang) đã sớm gắn bó, yêu quý những đặc sản, thảo dược của quê hương. Trong đó, chàng trai trẻ này đang ấp ủ mong muốn đưa cây trà tiên núi Cấm đến với nhiều người.