Trong khi giá cá tra bấp bênh thì những loài thủy sản được xem là đặc sản của An Giang như: cá ét, mè hôi, chạch lấu, lươn, cá heo, lăng nha, thát lát cườm (nàng hai)… vẫn có giá bán khá cao. Lợi thế của các loài thủy sản này là diện tích sản xuất không cần lớn, nhu cầu thị trường ổn định nên không lo nhiều về đầu ra.
Mặc dù còn những khó khăn nhất định về điều kiện kinh tế-xã hội (KTXH) nhưng phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi trong nông dân Tri Tôn (An Giang) phát triển khá mạnh. Ngoài đóng góp làm giàu cho bản thân, gia đình, tạo thêm việc làm tại chỗ, những nông dân giỏi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.
Những năm gần đây, nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi đất lúa và cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trong đó có mô hình trồng cam, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.
“Nấm bào ngư dễ trồng, dễ bảo quản và thu hoạch theo đợt nên không tốn nhiều công chăm sóc, đầu ra rất ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cao…” - đây là nhận định của anh Trần Văn Tường (sinh năm 1982, ngụ ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, Phú Tân, An Giang) về mô hình trồng nấm bào ngư được gia đình anh thực hiện thời gian qua.
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng vừa ký quyết định về việc trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020. Trong đó, tỉnh An Giang có ông Đinh Thành Nam (xã Hòa An, huyện Chợ Mới) vinh dự được nhân danh hiệu này.
Mít Thái siêu sớm là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, cho năng suất cao, trái to, dày cơm, ít xơ, vị ngọt, thơm giòn, được thị trường ưa chuộng nên những năm gần đây, cây mít Thái siêu sớm được xem là một trong những lựa chọn ưu tiên để thay thế những cây trồng kém hiệu quả của rất nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.
Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, vụ trầu hè thu năm nay ở xã Long Hòa (Phú Tân, An Giang) không được thuận lợi. Hầu hết các hộ trồng lệ thuộc đầu ra là thị trường Campuchia, do các đường tiêu thụ đang bị hạn chế, kéo theo giá trầu giảm. Nếu thường lệ, giá trầu dao động khoảng 1,2 triệu đồng/muôn thì nay chỉ còn 500.000 - 800.000 đồng/muôn. Sau khi trừ các chi phí thuê lao động như: hái, lượm, liễn, ốp… người trồng trầu chỉ còn lời vài trăm ngàn đồng hoặc chịu lỗ.
Nếu đầu tư khai thác hợp lý, năng lượng mặt trời sẽ hỗ trợ đắc lực cho các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trang trại nông nghiệp quy mô lớn, du lịch nông nghiệp…
Thời gian gần đây, giá lúa gạo tại khu vực ĐBSCL tăng lên đáng kể, từ đó giúp thu nhập của nông dân được nâng lên, đời sống từng bước ổn định, nông dân trong vùng rất phấn khởi.
Từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện An Phú (An Giang) đã được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả.
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tổ chức lại sản xuất trên địa bàn huyện miền núi Tri Tôn (An Giang) là hướng đi đúng, góp phần thay đổi tập quán canh tác, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Từ các ao cá tra bỏ hoang, kém hiệu quả, nông dân xã Hòa Lạc (Phú Tân) đã chuyển sang nuôi các loại cá khác theo hình thức thương phẩm hoặc cá giống. Trong đó, nuôi cá thát lát cườm là một trong những hướng đi khá thành công. Toàn xã Hòa Lạc hiện đã phát triển trên 30ha, cung cấp 4 triệu con cá giống hàng năm, phân phối trong và ngoài tỉnh.
Vụ thu đông năm 2020 là năm thứ 2 huyện Phú Tân (An Giang) thực hiện chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ” nhằm sản xuất nông nghiệp theo đúng lịch thời vụ, hạn chế sự suy thoái môi trường của đất, giảm các đối tượng gây bệnh hại trên cây trồng. Đặc biệt, đây là giải pháp căn cơ giúp nông dân tăng năng suất, chất lượng nông sản và cải thiện thu nhập, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của vùng chuyên canh nếp.
“Đặc tính của sản phẩm cá tra là vừa rẻ, vừa ngon. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trong thịt và mỡ cá tra có nhiều dưỡng chất rất bổ dưỡng cho người già và trẻ em. Cá tra chế biến được rất nhiều món ăn ngon, phục vụ từ người lao động đến giới trung và thượng lưu, vì vậy chúng tôi quyết tâm đưa sản phẩm này ra phục vụ người tiêu dùng phía Bắc…” - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt Doãn Tới chia sẻ.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội Nông dân tỉnh xác định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ hội viên, nông dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời, nỗ lực thực hiện tốt công tác hội và phong trào nông dân trong 6 tháng cuối năm.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tiếp nhận và thông báo hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu (XNK) Nông sản thực phẩm An Giang sản xuất tại Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang-Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi thủy sản (Quốc lộ 91, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) cho 2 sản phẩm thức ăn hỗn hợp dùng cho đối tượng nuôi trồng thủy sản phù hợp tiêu chuẩn: QCVN02-31-1:2019/BNNPTNT và có giá trị đến ngày 4-3-2023.
Để bảo vệ môi trường, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện hỗ trợ 11 hộ chăn nuôi làm 11 đệm lót sinh học; hỗ trợ 467 hộ chăn nuôi xây mới 467 công trình khí sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi.
Việc khởi công Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Vĩnh Gia (Tri Tôn, An Giang) là một trong những điểm nhấn trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp của An Giang. Dự án không chỉ đơn thuần là tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, mà còn là đột phá mới cho địa phương còn nhiều tiềm năng như Tri Tôn.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp trên địa bàn huyện Tri Tôn (An Giang) phát triển sâu rộng, từng bước nâng cao về chất lượng, từ đó khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của các hội viên nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đến đầu năm 2020, toàn tỉnh An Giang có khoảng 11.000 công trình thủy lợi phục vụ kiểm soát lũ và tưới, tiêu cho hơn 256.000ha đất canh tác nông nghiệp, 3.878ha đất nuôi trồng thủy sản. Hạ tầng thủy lợi đang tiếp tục được đầu tư nhằm phát huy thế mạnh nông nghiệp của An Giang.