Tính đến tháng 9-2019, toàn tỉnh có 135 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, với 11.851 thành viên (tăng 40 HTX và 2.976 thành viên so với năm 2010). Trong đó có 118 HTX đang hoạt động và tổ chức theo Luật HTX 2012, 17 HTX ngưng hoạt động (đang trong giai đoạn chờ giải thể). Tổng diện tích các HTX nông nghiệp tham gia phục vụ khoảng 45.980ha (trong thành viên chiếm 25%, diện tích phục vụ ngoài thành viên chiếm 75%). Từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 53 HTX nông nghiệp; hợp nhất, sáp nhập 6 HTX.
Với đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và thời gian thu hoạch dài, hẹ bông đã mang lại lợi nhuận ổn định cho nhiều nông dân xã Mỹ Đức (Châu Phú).
Do đặc thù về điều kiện tự nhiên, nông dân ấp An Thạnh, xã Hòa Bình (Chợ Mới) canh tác 3 loại cây trồng trong 3 vụ. Vụ đông xuân xuống giống lúa, vụ hè thu trồng màu (mè, bắp…), vụ thu đông tận dụng con nước, bà con nông dân nơi đây phát triển mô hình trồng ấu (giống Đài Loan). Cách làm này đã mang lại hiệu quả đáng kể cho bà con nông dân.
Dọc tuyến kênh Mặc Cần Dưng (Châu Thành) có nhiều điểm tập kết ốc bươu vàng, thương lái thu mua từ 40-45 tấn/ngày.
Từ đầu năm 2019 đến nay, nông dân nuôi cá lóc, cá sặc bổi trong và ngoài tỉnh rất phấn khởi, bởi giá luôn ở mức cao, nông dân “thắng đậm”.
Cây điên điển hiện nay không còn là hình ảnh riêng có của mùa nước nổi, mà đã xuất hiện quanh năm nhờ được người dân trồng để tạo thu nhập phụ.
Việc triển khai thí điểm thành công 2 mô hình vườn rau an toàn theo hướng hữu cơ tại xã Ô Lâm (Tri Tôn) đã và đang mang lại ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, nâng cao ý thức về sản xuất, tiêu thụ rau sạch trong đồng bào DTTS.
Những năm qua, huyện Chợ Mới đã tiên phong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Thành tựu đó có sự đóng góp của 24.000 hội viên nông dân, gần 76.000 nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi ở địa phương.
Nằm ở vị trí đầu nguồn sông Tiền, được dòng Mekong cung cấp nước quanh năm, cồn Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu) được xem là nơi lý tưởng để cá tra đẻ trứng, sinh trưởng tự nhiên. Tận dụng thế mạnh này, 2 doanh nghiệp lớn đã đến đây đầu tư dự án sản xuất giống cá tra 3 cấp ứng dụng công nghệ cao, mở thêm nhiều cơ hội phát triển cho ngành hàng chủ lực của An Giang.
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-văn nghệ trên địa bàn nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ nông dân tỉnh lần IV - 2019. Đây là sân chơi văn hóa-văn nghệ hào hứng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.
Những mô hình mới, cách làm hay được nông dân huyện Tri Tôn triển khai thực hiện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập và đời sống bà con nông dân.
Nông dân huyện miền núi Tịnh Biên đang bước vào thời điểm thu hoạch xoài thanh ca. Vụ xoài năm nay thành công bởi có năng suất cao và bán được giá. Ông Trần Văn Xe, nông dân xã An Hảo chia sẻ: “Xoài thanh ca hiện đang được thương lái thu mua với giá từ 15.000-20.000 đồng/kg, trong khi cùng thời điểm năm rồi chỉ 12.000 đồng/kg”.
Trên địa bàn huyện Phú Tân, từ khi có Hợp tác xã (HTX) kiểu mới hoạt động đã tạo nền móng cho sự phát triển thực chất. Bên cạnh các HTX hoạt động hiệu quả, vẫn còn nhiều HTX hoạt động trung bình và yếu. Để từng bước khắc phục yếu kém nội tại của HTX, UBND huyện đã tìm giải pháp áp dụng phù hợp, thông qua việc phân tích thực trạng khó khăn của các HTX trên địa bàn và kinh nghiệm của các HTX trong, ngoài tỉnh.
Từ khi bệnh dịch tả heo Châu Phi xuất hiện, giá thịt heo trên địa bàn tỉnh xuống thấp, nhiều hộ chăn nuôi gặp khó. Thay thế thịt heo trong bữa ăn hàng ngày, người tiêu dùng đẩy mạnh ăn thịt bò. Động thái tiêu dùng này đã làm cho giá thịt bò trên thị trường tăng khoảng 30%. Đây là cơ hội để các hộ chăn nuôi tái đàn, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất để có được lợi nhuận cao.
Vụ thu đông năm nay là mốc thí điểm huyện Phú Tân thực hiện xả lũ 50% diện tích trên địa bàn và sản xuất theo quy trình “2 năm, 5 vụ”. Chủ trương này được người dân ủng hộ và bày tỏ phấn khởi dù giá nếp cuối vụ hè thu khá hấp dẫn. Nhiều năm duy trì việc xả lũ theo chu kỳ “3 năm, 8 vụ”, nông dân cũng mong chờ việc mở đồng đón lũ sớm hơn để vệ sinh đất ruộng, bồi tụ phù sa, hạn chế dịch bệnh… cho những vụ sản xuất kế tiếp đạt năng suất hơn.
Chiều 6-9, UBND huyện Phú Tân phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Dự án DRGV (Liên đoàn HTX Reifeisen - Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội nghị xác định mô hình kinh doanh Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn huyện Phú Tân.
Với hàng triệu tấn rơm thải ra đồng ruộng mỗi năm, nếu tận dụng tốt, đây sẽ là nguồn thức ăn quan trọng cho bò, dùng lót nền cho rẫy, hoa màu, nguồn nguyên liệu trồng nấm… Trong đó nấm rơm là sản phẩm luôn có giá trị kinh tế cao, không chiếm nhiều diện tích, kỹ thuật chăm sóc cũng không phức tạp.
Tuy là địa phương có xuất phát điểm thấp nhưng Tri Tôn lại có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thu hút đầu tư, đẩy mạnh liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp… là những định hướng giúp Tri Tôn nâng cao giá trị trong nông nghiệp.
Do xuất hiện bệnh dịch tả heo Châu Phi, một số hộ chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Châu Phú đang tạm dừng chăn nuôi.
Ngày 2-9, theo UBND Phú Tân, các xã: Phú Thành, Phú Thạnh, Phú Bình và Hiệp Xương… đã xả lũ vệ sinh đồng ruộng được trên 3.300 ha.