Việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp đang là hướng đi tất yếu hiện nay. Nắm bắt xu thế trên, những năm qua, các cấp Hội Nông dân TP. Long Xuyên quan tâm thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, hiện nay, có khoảng 35.000ha lúa hè thu 2019 bước vào giai đoạn làm đòng - trổ (chiếm 15% diện tích xuống giống). Đối với lúa trổ, bà con cần phun thuốc phòng ngừa lem lép hạt trước và sau khi trổ đều (không dùng thuốc hóa học có hoạt chất hexaconazol, acetamiprid, sẽ để lại dư lượng trong hạt gạo).
Bệnh dịch tả heo Châu Phi tuy nguy hiểm nhưng nếu thực hiện chặt chẽ các bước xử lý ổ dịch, sẽ ngăn chặn hiệu quả việc lây lan ra bên ngoài. Để phòng, chống bệnh dịch phức tạp này, mỗi người dân, hộ chăn nuôi, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm, bình tĩnh ứng phó theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều nông dân ở huyện Chợ Mới đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó mô hình trồng chanh bông tím được áp dụng tại nhiều địa phương đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các nông hộ.
Tận dụng diện tích đất trống quanh nhà, anh Nguyễn Nhựt Trường (ấp Hòa Tân, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành) đã phát triển mô hình trồng nấm rơm bằng nguyên liệu bông vải trong nhà kín. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, giúp gia đình anh Nhựt nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.
Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu để đạt được các tiêu chuẩn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đưa ra, xoài cát Hòa Lộc của Hội Làm vườn An Sơn Bảy Núi (xã An Hảo, Tịnh Biên), Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bến Bà Chi (xã Lê Trì, Tri Tôn) đã xuất khẩu vào được thị trường Hoa Kỳ.
Bệnh dịch tả heo Châu Phi không lây lan cho người, thịt heo có kiểm dịch vẫn đảm bảo an toàn. Cách duy nhất để dịch bệnh này không lan rộng là kiểm soát đường lây nhiễm của chúng. Người chăn nuôi, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần bình tĩnh phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương thực hiện theo đúng khuyến cáo về phòng, chống dịch nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi.
Thay vì trồng các loại cây truyền thống tại địa phương như: bắp, xoài 3 màu… chị Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1988, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, Chợ Mới) chọn mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng để khởi nghiệp. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan.
Cách đây 3 năm, khi tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, cá tra giống khó ương dẫn đến thiếu hụt con giống trầm trọng. Có thời điểm, cá giống loại 30 con/kg lên đến 65.000 đồng/kg. Thấy mức lời “khủng”, nhiều người không có tay nghề nhưng vẫn “nhảy” vào cuộc chơi.
Trồng táo trong nhà lưới là mô hình mới, được thực hiện thí điểm với diện tích 1.000m2 tại hộ ông Nguyễn Văn Sáng, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú (Châu Phú).
Phát huy thế mạnh nông nghiệp, huyện Châu Thành đã và đang có những bước đi hiệu quả trong việc tái cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương. Không chỉ quan tâm đến việc hỗ trợ, định hướng sản xuất cho nông dân, ngành chức năng huyện còn chú trọng tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy sản xuất của nông dân, góp phần nâng cao giá trị gia tăng để phát triển bền vững.
Mô hình được áp dụng hiệu quả tại hộ ông Đào Văn Hoang, ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thành, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông An Giang và Trạm Khuyến nông Phú Tân.
Với sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, 7/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người 46,64 triệu đồng/người/năm (tăng 11,77 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ).
Việc thành lập Hội quán đa canh tại xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) bước đầu giúp nông dân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong canh tác nông nghiệp, hỗ trợ việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tìm kiếm đầu ra cho nông sản… Qua đó, định hướng cho nông dân phát triển một số mô hình kinh tế mới.
Đó là trái mãng cầu ta, do anh Đinh Hiếu Trung (ngụ xã Hội An, Chợ Mới) trồng, được trưng bày ở Phiên chợ nông sản an toàn lần III-2019, diễn ra từ ngày 17 đến 19-5, tại đường Bùi Văn Danh (TP. Long Xuyên).
“Vườn dưa lưới của tôi đang vào giai đoạn thu hoạch, công ty bao tiêu với giá 30.000 đồng/kg. Vụ này tôi thu hoạch khoảng 3,7 tấn, ước đạt 150 triệu đồng. Lần đầu tiên tôi trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt đạt kết quả như vậy xem như thành công” - ông Phan Văn Đắt (sinh năm 1953, ngụ ấp Trung Phú 6, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn) bộc bạch.
Tình hình nắng nóng kết hợp mưa lớn bất chợt được xem là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Năm nay, mùa khô diễn biến kéo dài và khắc nghiệt, cần tập trung các giải pháp để không ảnh hưởng đến sản xuất.
Chợ Mới là huyện cù lao, được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, địa phương đối diện với nhiều khó khăn như: áp lực dân số đông nhất tỉnh với gần 400.000 người, mật độ dân số bình quân 942người/km2, đất sản xuất manh mún nhỏ lẻ (0,32ha đất/hộ)...
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi ở xã Châu Lăng (Tri Tôn) có những tác động tích cực đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Từ phong trào này đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay… giúp nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.
Là một trong những nông dân năng động, sáng tạo của huyện Châu Thành GIANG việc chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang đất vườn, ông Nguyễn Văn Tính (ngụ ấp Hòa Phú 2, thị trấn An Châu, Châu Thành) đã mạnh dạn trồng 15 công chanh tứ quý. Sau 1 năm trồng, ông Tính thu được sản lượng chanh đáng kể. Vụ chanh từ năm thứ 2 cũng đang mang lại cho ông những “quả ngọt”.