Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tri Tôn đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên, nông dân cùng tham gia. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình hay ở cơ sở với cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn về phong trào nông thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Ngày 16-8, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, đã ký Văn bản 1796/SNNPTNT-TTr về tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, vừa ban hành Công văn 807/ANG-THNSKS về việc đảm bảo vốn tín dụng phục vụ thu mua, tạm trữ lúa, gạo trên địa bàn An Giang.
Trước đây, nghề trồng nấm được xem là nghề phụ tăng thêm thu nhập bên cạnh việc canh tác lúa, vườn cây ăn trái. Giờ đây, nghề trồng nấm đã được nông dân ở các địa phương phát triển bền vững, đầu tư, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, giúp nông dân có thu nhập ổn định, thậm chí trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.
Chiều 13-8, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Võ Thị Thanh Vân đã ký Công văn 1797/ SNNPTNT-CCTTBVTV về việc hỗ trợ 5.000 Kit Test nhanh SARS-CoV-2 để xét nghiệm miễn phí các đối tượng phục vụ thu hoạch lúa hè thu và xuống giống thu đông 2021.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, tính đến ngày 13-8, toàn tỉnh đã thu hoạch được 168.864ha trong tổng diện tích xuống giống 228.479ha lúa hè thu 2021, đạt gần 74% diện tích. Lúa ước năng suất 5,8 tấn/ha, sản lượng 979.411 tấn. Trong đó, nếp thu hoạch được 20.200ha (tương đương 117.160 tấn), chiếm 73% diện tích xuống giống nếp (27.617ha).
Được sự hỗ trợ của các sở, ngành, UBND huyện Thoại Sơn, sự tham gia tích cực của Tập đoàn Lộc Trời, một Liên hiệp hợp tác xã (HTX) chuyên ngành lúa gạo đầu tiên của tỉnh An Giang đã ra đời, mang tên Liên hiệp HTX Thoại Sơn. Đây được kỳ vọng sẽ là mô hình mẫu, mở ra hướng liên kết làm ăn lớn cho ngành lúa gạo của tỉnh.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, trong đó có hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản. Để khắc phục khó khăn, UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã triển khai các biện pháp hỗ trợ nông dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông sản, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Cùng với diện tích lúa hè thu đang thu hoạch thì nhiều tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã xuống giống vụ thu đông 2021. Khi lúa hè thu vẫn còn trên đồng thì một số nơi, trà đầu lúa thu đông cũng cho sản lượng. Bài toán tiêu thụ lúa cũng như những loại nông sản khác cần được gắn kết liên tục.
Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang thu hoạch vụ lúa hè thu. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch COVID-19 cùng với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh đã ảnh hưởng tới việc thu hoạch, vận chuyển, lưu thông hàng hóa... của nông dân. UBND tỉnh An Giang đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ lúa và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Thương lái mua lúa bỏ cọc hoặc mua với giá thấp hơn giá lúa trung bình vụ hè thu năm 2020, thời gian thu hoạch kéo dài, khó khăn trong quá trình vận chuyển gây ảnh hưởng đến chất lượng nông sản… Đó là tình cảnh hiện nay của nhiều nông dân ở các địa phương vùng sâu của huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang).
Sáng 9-8, Ban sáng lập Liên hiệp hợp tác xã (HTX) Thoại Sơn đã tổ chức hội nghị thành lập Liên hiệp HTX Thoại Sơn nhiệm kỳ 2021-2025 bằng hình thức họp trực tuyến qua Zoom Meeting.
Để tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là trong điều kiện áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) yêu cầu các xã, thị trấn, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, mua bán, vận chuyển nông sản đảm bảo an toàn, nhất là trong thời điểm thu hoạch vụ hè thu và xuống giống vụ thu đông năm 2021.
Sáng 7-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan đã chủ trì hội nghị trực tuyến “Tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch, tiêu thụ lúa ĐBSCL”. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL; các doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội lương thực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.
Nhiều người trồng bơ ở núi Dài (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phấn khởi vì năm nay cây bơ cho năng suất cao, được giá. Nhiều hộ nhờ thu hoạch bơ mà có thêm nguồn thu nhập khá, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Dịch bệnh COVID-19 gây khó khăn cho khâu thu hoạch, tiêu thụ và vận chuyển nông sản, nhưng cũng là cơ hội để xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ mới. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời là trung tâm kết nối các doanh nghiệp (DN) thu mua, là “cánh tay nối dài” của tỉnh trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ gắn với mô hình liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.
Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn huyện trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội Nông dân huyện Châu Phú đã xây dựng các “Tổ nông dân thiện nguyện”, “Tổ phản ứng nhanh”, nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
Dù gặp khó khăn trong quá trình sản xuất và tiêu thụ, nhưng rất nhiều nông dân vẫn lao động với tinh thần lạc quan, nỗ lực gia tăng sản xuất để giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, với những cách đóng góp cho công tác phòng, chống dịch, bà con hy vọng mọi trở ngại sẽ sớm đi qua, giao thương hàng hóa ổn định trở lại.
Qua 15 năm, động lực giảm nghèo chính được tỉnh xác định là “tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sách giảm nghèo” và một trong những chính sách quan trọng chính là tạo việc làm cho người nghèo. Điều đó được thể hiện trong hầu hết các trường hợp thoát nghèo, đặc biệt có nhiều hộ nhờ việc làm ổn định đã vươn lên khá giả.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất đang là mục tiêu được nhiều nông dân vùng biên hướng đến. Điển hình như mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng của nông dân xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang).