Thông qua việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và Hội Nông dân huyện Tri Tôn (An Giang) phát động đã góp phần làm bộ mặt nông thôn huyện Tri Tôn ngày càng thay đổi, đời sống của người nông dân được nâng cao.
Hội Nông dân huyện Phú Tân (An Giang) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân.
Qua thực tế phát triển, hợp tác xã (HTX) đang phát huy tốt vai trò kinh tế tập thể, là cầu nối quan trọng liên kết đầu vào - đầu ra, giúp nông dân yên tâm sản xuất, tăng thu nhập. Tuy nhiên, để HTX phát triển tương xứng với nhu cầu, còn nhiều việc phải làm.
Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, nông dân huyện Châu Thành (An Giang) đang tất bật chăm sóc hoa kiểng, cây trái, hoa màu nhằm kịp thời cung ứng cho thị trường Tết. Nhìn chung, tình hình sản xuất tại nhiều địa phương đang diễn ra rất thuận lợi, hứa hẹn một vụ mùa bội thu, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân…
Bà Lê Thị Giấy (ngụ ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành) cho biết, vụ Tết năm nay, ngoài việc ươm giống cung cấp khoảng 20 - 30 thiên (1.000 cây/thiên) vạn thọ, cúc các loại cho các hộ lân cận, gia đình bà còn trồng hơn 10 thiên cúc và vạn thọ để bán Tết.
“Chuối sáp là loại cây dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, ít sâu bệnh nên chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hầu như không đáng kể. Đặc biệt, thị trường tiêu thụ chuối sáp ổn định nên nông dân không phải lo đầu ra” - đây là nhận định của ông Trần Văn Mal (ngụ ở ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, An Phú) về mô hình trồng chuối sáp được ông thực hiện trong những năm qua.
“Họp mặt lãnh đạo huyện gặp gỡ nông dân tiêu biểu” là chương trình cuối năm do Hội Nông dân huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức, để nhà nông được trao đổi, trình bày những khó khăn, kiến nghị với các ngành chuyên môn, chính quyền cấp huyện. Dịp này, lãnh đạo huyện lắng nghe, giải thích, đưa ra các giải pháp tháo gỡ, định hướng cho nông dân, tạo sự đồng thuận để cùng phấn đấu những mục tiêu năm mới cao hơn.
Sinh sống tại TP. Long Xuyên, trước giờ ông Hồ Xuân Nghiệp chưa từng bắt tay sản xuất nông nghiệp. Vậy mà, sau lần tình cờ biết đến tác dụng và thị trường của cây măng tây, ông Nghiệp quyết tâm tìm hiểu và phát triển mô hình này ở vùng đất núi thuộc xã Tân Lợi (Tịnh Biên), trước sự tò mò của người dân ở địa phương.
Tiết kiệm nước, giảm chi phí, nhân công lao động, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản... là những ưu điểm của công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun tự động đang được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh ứng dụng vào sản xuất.
Khi thương hiệu nếp Phú Tân - An Giang được xây dựng thực sự vững mạnh, gắn liền với đặc tính riêng của tỉnh, giá trị hạt nếp sẽ nâng lên cùng với thu nhập của nông dân. Muốn vậy, cần có vùng nguyên liệu nếp chất lượng đủ lớn, có sự tham gia mạnh mẽ của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp (DN).
Thời điểm này, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực chăm sóc diện tích rau màu, để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Tân Sửu 2021.
Giai đoạn 2021-2025, nông nghiệp vẫn được xác định là nền tảng, là bệ đỡ phát triển kinh tế của An Giang. Để phát huy vai trò quan trọng này, ngành nông nghiệp phải tập trung tái cơ cấu, đổi mới tăng trưởng theo chiều sâu. Nỗ lực cho giai đoạn mới bắt đầu ngay từ năm 2021.
Nhằm giúp nhà nông nói chung, người chăn nuôi tại khu vực ĐBSCL nói riêng nâng cao hiệu quả sản xuất trong mỗi mùa vụ, Công ty TNHH UPRISE VENTURES (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang) vừa tung ra thị trường sản phẩm phần mềm quản lý nuôi trồng mang tên POTECHCO. Đây là phần mềm kết hợp giữa quản lý và giải trí, giúp người sử dụng đỡ nhàm chán trong công việc.
UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21-1-2020 của Chính phủ (hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).
Chủ đề “Năm nông nghiệp” được huyện Phú Tân (An Giang) duy trì thực hiện xuyên suốt từ năm 2017 đến nay, qua đó đã khẳng định hướng đi đúng của chính quyền địa phương khi chọn chủ đề này để tập trung điều hành, lãnh đạo.
Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh An Giang có 174 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, với 12.322 thành viên, tăng 68 HTX so cuối năm 2016. Trong đó thành lập mới 84 HTX, giải thể 16 và nâng chất 5 HTX yếu kém.
Đam mê tìm tòi, học hỏi, nông dân Nguyễn Bá Sang (xã Phú Thuận, Thoại Sơn, An Giang) đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất giống cá chạch lấu, bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực, góp phần mở ra hướng đi mới cho nghề nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Tết Nguyên đán năm nay, anh Nguyễn Vũ Huy (xã Mỹ Đức, Châu Phú) dự định đưa ra thị trường 1.000 chậu hoa mai, với nhiều chủng loại được đông đảo người dân biết đến, như: giống mai Thủ Đức, Tân Châu, giảo thơm, cùng với đó là hình dáng cây đẹp, chất lượng hoa vượt trội.
Là vụ lúa chính trong năm, vụ đông xuân 2020-2021 có ý nghĩa rất lớn với toàn ngành nông nghiệp. Giá lúa hiện tại đang ở mức cao, nếu bảo vệ tốt năng suất, chất lượng, nông dân sẽ có mùa vụ khởi đầu thuận lợi cho cả năm 2021.
Bằng hình thức tuyên truyền kết hợp xây dựng các mô hình trình diễn thực tế, ngành khuyến nông thuyết phục được nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng kỹ thuật canh tác mới. Từ đó, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.