- Sáng 1/5, Hải đoàn Biên phòng 28 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, đơn vị đã lai dắt phương tiện mang số hiệu KG-56869 để xử lý theo quy định do vận chuyển cát không có giấy tờ hợp pháp.Trong lúc tức giận vì bị bạn bè nghi ngờ lấy điện thoại di động của Nguyễn Phú Trung (sinh năm 2003, ngụ xã Bình Hòa), Nguyễn Văn Như Thuần (sinh năm 2001, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang) sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1994, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) gây thương tích nặng.
Từ khi được thành lập, mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Khu du lịch núi Cấm” đã thu được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, ổn định tình hình ANTT và an toàn giao thông trong khu vực, tạo sự yên tâm cho du khách khi đến với “nóc nhà miền Tây”.
Ngày 3-8, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang Trần Thị Thu Thanh Thủy cho biết, đã ký công văn gửi Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu phối hợp xử lý thông tin mạo danh công chức quản lý thị trường để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Sau khi hàng xóm Trần Thanh Hải (Thù, sinh năm 1987) đến gây sự và dù biết Hải đã có rượu trong người nhưng Quang Văn Học (sinh năm 1991, ngụ ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, Phú Tân) vẫn không thể kiềm chế bản thân, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc này, Học đã sử dụng dao mang theo trong người đâm Hải tử vong, hậu quả Học lãnh án phạt tù do hành vi quá khích của mình.
Khoảng 11 giờ, ngày 2-8, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Công an) triệt phá sới bạc "khủng", bắt giữ trên 150 đối tượng.
Ngày 31-7, Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Công an tỉnh An Giang) tổ chức tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không còn giá trị sử dụng… năm 2020, do Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra, phát hiện tạm giữ trong các đợt công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Chiều 30-7, Công an huyện Phú Tân (An Giang) triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Phú Đức A, xã Phú Thạnh.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, địa phương khu vực biên giới, tình hình buôn lậu được kiểm soát tốt. Các điểm nóng, phức tạp về buôn lậu được kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý. 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 898 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu (tăng 25,6% so cùng kỳ), với tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 22,6 tỷ đồng (giảm 26,3% so cùng kỳ).
Chiều 30-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1985, ngụ khóm Đông Thịnh 2) và Lâm Văn Vũ (sinh năm 1984, ngụ khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên), để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
“Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh An Giang chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…”- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị.
Chiều 29-7, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ - Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác đảo bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm 2020, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban ATGT huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm yêu cầu từng đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, củng cố ban ATGT các xã, thị trấn.
Thời gian gần đây, tình hình sản xuất, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp. Hoạt động của bọn tội phạm rất tinh vi, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa đối tượng tội phạm trong nước với các đối tượng ở nước ngoài. Trên địa bàn huyện An Phú, hoạt động mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp, chủ yếu qua tuyến đường bộ, biên giới… Công an huyện An Phú triển khai nhiều giải pháp, phối hợp đồng bộ các lực lượng chức năng bóc gỡ nhiều vụ thẩm lậu ma túy qua biên giới và tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy.
Lúc 18 giờ 30 phút, ngày 27-7, tại doanh nghiệp xay xát lúa gạo Hữu Tài, ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ (Phú Tân , An Giang), do ông Nguyễn Văn Nghè làm chủ đã xảy ra cháy lớn.
Lê Thị Ngọc Yến (Yến lửa, sinh năm 1987, ngụ khóm Long Thạnh D) cùng Trịnh Bảo Thuận (sinh năm 1985, ngụ khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, An Giang) không tìm kiếm việc làm chân chính để nuôi sống bản thân, mà lại cùng nhau lao vào con đường vi phạm pháp luật. Trong thời gian bị tạm giữ để điều tra, Yến tiếp tục phạm sai lầm, cả 2 phải nhận những mức án phạt nghiêm minh của pháp luật.
Chiều 27-7, Công an TP. Long Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2020. Dịp này, có 3 cá nhân được UBND TP. Long Xuyên tặng giấy khen về thành tích hoàn tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.
Tuần qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, các ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 1.315 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), tạm giữ 177 phương tiện, tước 88 giấy phép lái xe.
Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang, Mean Vúth Thi (sinh năm 1993, ngụ huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) cho rằng, bản thân chỉ là người vận chuyển thuê số lượng ma túy từ Campuchia sang Việt Nam.
Ngày 10-7, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND cao điểm phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới tỉnh, nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung nắm chắc hoạt động của các đường dây, ổ nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…
Thời gian qua, đã xuất hiện hoạt động cho vay lãi nặng thông qua app (ứng dụng) điện tử chuyên dụng cho điện thoại di động hệ điều hành android mang tên: “Vaytocdo”,“Moreloan”,“VD online”. Các app này được quảng cáo trên internet, các trang mạng xã hội, như: facebook, youtube... để người có nhu cầu vay tiền tự liên lạc. Đây là phương thức có dấu hiệu “cho vay nặng lãi”, “lừa đảo” (đã có nhiều trường hợp bị cơ quan điều tra khởi tố, điều tra), các loại hình này không được kiểm soát chặt chẽ chỉ phát hiện khi người dân trình báo thiệt hại.