- Podcast Điểm tin trong ngày của Báo An Giang Online cập nhật nhanh những sự kiện đáng chú ý từ Trung ương đến An Giang.
Số ngày 13/8/2026 tập trung vào hợp tác Việt Nam – New Zealand, tiến độ các dự án cao tốc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dữ liệu đất đai, giáo dục, du lịch và chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
Mời bạn đọc cùng nghe và nắm nhanh những thông tin đáng chú ý trong ngày.Tại khu vực tổ 44, ấp An Thạnh (thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vừa xảy ra sạt lở cặp bờ sông Châu Đốc, dọc tuyến Tỉnh lộ 957. Do được cảnh báo trước nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến 6 căn nhà, buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Vụ sạt lở còn ảnh hưởng đến tuyến giao thông huyết mạch từ huyện An Phú đi TP. Châu Đốc.
Bà N.T.P.D (sinh năm 1984, ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Pharmacare (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, gọi tắt là Công ty Pharmacare) không làm hợp đồng lao động (HĐLĐ) như cam kết và trả lương không đầy đủ.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định, “tiếp tục thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”.
Những năm qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Nhiều ĐVTN mạnh dạn vay vốn, đầu tư khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế ngay chính trên mảnh đất quê hương.
Đại dịch COVID-19 bùng phát, có đến 87,2% doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng tiêu cực. Hơn ai hết, bản thân DN hiểu rõ, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất - kinh doanh mới phục hồi, kinh tế có điều kiện phát triển. Do vậy, dù khó khăn nhưng DN vẫn luôn tiên phong trong đóng góp kinh phí ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.
Tháng 6, nước sông Bình Di xuống thấp, khoảng cách biên giới Việt Nam - Campuchia rất gần. Sau “Sự cố cộng đồng ngày 20-2”, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia hiện còn rất căng thẳng. Do vậy, huyện An Phú (tỉnh An Giang) ngày đêm nỗ lực duy trì các tổ, chốt trên tuyến biên giới và phát huy phong trào “Toàn dân chống dịch”, quyết tâm giữ vững tuyến đầu chống dịch.
Chiều 7 -6, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh để nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và các biện pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Chiều 7-6, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tổ chức hội nghị thông báo tình hình, giao nhiệm vụ cho lực lượng tăng cường ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Chiều 7-6, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang Châu Văn Ly đã đến trao 30 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, viêc chức đơn vị ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.
Ngày 7-6, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại các chốt biên phòng trên địa bàn huyện Tri Tôn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư cùng đi với đoàn.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) về cao điểm đóng góp ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ 31-5 đến ngày 26-6), sáng 7-6, có 3 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Sở Công thương An Giang cho biết, từ nay đến hết năm 2021, An Giang dự trữ hàng hóa khoảng 4.000 tỷ đồng để đảm bảo bình ổn thị trường. Hiện, toàn tỉnh có 94 điểm bán hàng bình ổn thị trường, được bố trí rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 7 siêu thị, 58 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 14 cửa hàng Vinmart+, 4 cửa hàng chuyên kinh doanh gạo và 11 cửa hàng bán thịt heo. Hàng hóa đảm bảo đủ cung ứng cho người dân trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống.
Sáng 7-6, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đã bắt giữ Trần Thanh Điền (sinh năm 1996, trú xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ)- đối tượng dùng dao chém anh Trần Văn Đạo, Bảo vệ dân phố tham gia chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thương tích, rồi bỏ trốn.
Sáng 7-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trong chuyên án 321L, do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu…
Bà Kim Tho (ngụ khóm Long Hưng, phường Long Châu, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) gửi đơn tố cáo cán bộ, công chức địa chính xây dựng phường cố ý làm trái quy định của pháp luật để người dân lấn chiếm lối đi chung.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh sẵn sàng “chủ động tấn công”, ứng phó dịch bệnh ở mức cao nhất. Trong đó, triển khai các biện pháp chủ động và tấn công mạnh mẽ hơn để chống dịch, kiên quyết bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước để bàn phương án cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong tình huống dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Theo UBND TP. Châu Đốc (An Giang), để phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ và du lịch (DL), thời gian qua, địa phương đã tăng cường công tác mời gọi đầu tư. Nhờ đó, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư theo hướng hoàn chỉnh, các tuyến đường giao thông đến các điểm DL được nâng cấp, mở rộng, điển hình, như: đường Tân lộ Kiều Lương, nâng cấp đường lên đỉnh núi Sam, tuyến đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông…
Với sự nỗ lực của ngành chức năng, tuần qua, trên địa bàn tỉnh An Giang không xảy ra tai nạn giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đã ra quyết định xử phạt 651 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), tạm giữ 94 phương tiện, tước 57 giấy phép lái xe.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh An Giang xảy ra 12 điểm sạt lở, sụt lún, răn nứt đất bờ sông, kênh rạch, với chiều dài gần 800m ở 2 huyện An Phú và Chợ Mới; ảnh hưởng đến 8 căn nhà dân (huyện An Phú 6 căn và huyện Chợ Mới 2 căn). Ước thiệt hại về đất hơn 322 triệu đồng.