Cháy lớn tại rừng thông hàng chục năm tuổi ở Thừa Thiên Huế

26/06/2021 - 14:17

Hàng chục ha rừng thông phòng hộ thuộc tiểu khu 159, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, do Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy quản lý bị bốc cháy thiêu rụi trong đêm.

Hàng chục ha rừng thông phòng hộ nhiều năm tuổi ở Phú Sơn, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) bị cháy.

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 26-6 cho biết, vào chiều tối 25-6, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại rừng thông thuộc tiểu khu 159, thuộc xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. Đây là diện tích rừng thông phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy quản lý.

Ngay sau khi cháy rừng xảy ra, hơn 150 cán bộ chiến sĩ của lực lượng Công an, Kiểm lâm, Quân đội, dân quân tự vệ phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy huy động nhiều phương tiện, dụng cụ cứu hỏa cùng người dân địa phương nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội, địa hình đồi dốc hiểm trở, bụi rậm chằng chịt nên đến gần 24 giờ đêm, đám cháy cơ bản được khống chế.

Các lực lượng chức năng tại thị xã Hương Thủy cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được huy động chữa cháy. 

Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn Đỗ Viết Tùng cho biết, vụ cháy rừng xảy ra trong thời điểm thời tiết nắng nóng. Khu vực cháy được xác định là rừng phòng hộ và rừng thông tự nhiên hàng chục năm tuổi cùng một số rừng sản xuất của người dân Phú Sơn.

“Mặc dù chưa thống kê số diện tích rừng thiệt hại nhưng theo ước tính bước đầu có hàng chục ha rừng thông phòng hộ nhiều năm tuổi đã bị thiêu rụi. Hiện, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục phun nước tại những điểm xảy ra đám cháy nhằm hạn chế ngọn lửa bốc cháy trở lại, đồng thời nỗ lực thống kê số diện tích rừng thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cháy rừng này”, ông Đỗ Viết Tùng nói.

Lực lượng kiểm lâm tiếp tục phun nước tại những điểm xảy ra đám cháy nhằm hạn chế ngọn lửa bốc cháy trở lại.

Những ngày qua, thời tiết khô hạn, nắng nóng gay gắt kéo dài đã đẩy phần lớn diện tích rừng của Thừa Thiên Huế đến cảnh báo cháy cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nhiều ngày qua, các chủ rừng cùng các đơn vị chức năng đã tăng cường ứng trực tại các điểm xung yếu để kịp thời ứng phó.

Theo CÔNG HẬU (Nhân Dân)