- Những năm gần đây, sản xuất lúa gạo ở phường Tân Châu đứng trước nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tăng cao, giá lúa bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định. Trước thực tế đó, việc triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là hướng đi mới, mở ra cơ hội tái cơ cấu sản xuất, giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tiến tới nền nông nghiệp bền vững.Dù không có nhiều tiềm năng, thế mạnh về khí hậu, thổ nhưỡng... nhưng nông dân xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vẫn biết cách làm giàu thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... Nhờ vậy, mà nhiều nông dân thoát được nghèo và có cuộc sống khá giả, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao tại địa phương.
Trong khi nhiều địa phương gần như đã “bão hòa” về diện tích sản xuất thì huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn còn nhiều tiềm năng khai thác. Sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) lớn, hạ tầng giao thông được đầu tư là những điều kiện giúp huyện Tri Tôn bứt phá đi lên trên nền tảng nông nghiệp.
Ngày 31/3, Ban Quản lý dự án lúa (Hội Nông dân tỉnh An Giang) tổ chức hội thảo và tập huấn kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường cho 60 nông dân xã Vọng Đông (huyện Thoại Sơn) và xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới).
Học tập đi đôi với trải nghiệm thực tế, tạo môi trường cho sinh viên được rèn luyện kỹ năng, rút ra bài học kinh nghiệm và giá trị sống, giúp các em phát triển toàn diện hơn. Đó là mục tiêu, động lực để cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học An Giang) xây dựng vườn thực nghiệm.
Mô hình nuôi dế Thái Lan của gia đình anh Lý Sậm (xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) có nhiều ưu điểm nổi bật, như: Không đòi hỏi kỹ thuật nuôi, ít vốn, không cần diện tích rộng, thu hoạch nhanh, có thể tận dụng được thời gian nhàn rỗi, tăng thu nhập cho người nuôi. Mặc dù mới được triển khai, nhưng mô hình phát huy được hiệu quả kinh tế, được gia đình anh Lý Sậm nhân rộng.
Sau một thời gian dài thua lỗ vì giá thấp, nhiều chủ vườn thanh long ở các địa phương đã phá bỏ diện tích sản xuất, nhất là tại "thủ phủ" thanh long Bình Thuận. Nguyên nhân là việc tiêu thụ thanh long liên tiếp gặp khó, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc-thị trường tiêu thụ tới 80% sản lượng thanh long của cả nước-chịu cảnh ách tắc nặng nề.
Vừa chuyển đổi từ đất ruộng sang vườn cây ăn trái, nhiều nhà vườn trong tỉnh An Giang lựa chọn phương pháp canh tác hữu cơ, an toàn, với hướng đi bền vững. Điển hình như “giăng mùng lưới” cho vườn mận, giúp hạn chế sâu bệnh gây hại, tiết kiệm chi phí sản xuất, lại có thể tạo ra nông sản sạch, an toàn cho người tiêu dùng.
Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị nhiều hoạt động thiết thực hướng đến sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của quê hương trên chặng đường xây dựng và phát triển.
Từ việc lựa chọn hình thức, phương pháp, địa bàn thích hợp và luôn tìm kiếm mô hình mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Tại kỳ họp Hội đồng Lý luận Trung ương lần thứ ba, các đại biểu kiến nghị về việc cần xây dựng nghị quyết Trung ương mới thay thế Nghị quyết 26-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Chiều 29/3, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Thủy sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2025. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Thị Thanh Vân và đại đức Thích Viên Quang, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng chủ trì tại điểm cầu An Giang.
Những năm gần đây, diện mạo nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Tân không chỉ đơn thuần là những công trình hạ tầng được xây dựng đồng bộ, mà còn có sự kết hợp hài hòa với cảnh quan môi trường xung quanh. Gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường dần đi vào chiều sâu, được nhân dân hưởng ứng tích cực.
Sản xuất nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do đầu vào các loại vật tư phục vụ sản xuất, như: Xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… đều tăng; giá nông sản lại không cao nên hiệu quả kinh tế sau mỗi vụ mùa sản xuất thấp. Do vậy, việc đẩy mạnh liên kết trong sản xuất là “lối mở” để nông dân thoát khỏi tình trạng thua lỗ hiện nay.
Thời gian qua, các mô hình trồng nấm rơm trong nhà, cụ thể là dạng trụ đã mang đến hiệu quả bước đầu về năng suất và lợi nhuận, phù hợp với nông hộ có ít đất sản xuất. Tuy nhiên, sau nhiều vụ trồng vẫn xuất hiện một số nhược điểm cần khắc phục, để có thể tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và sẵn sàng nhân rộng.
Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phối hợp Trung tâm Khuyến nông An Giang và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền vừa tổng kết mô hình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” tại xã Vĩnh Hanh. Mô hình được triển khai thực hiện trong vụ lúa đông xuân 2021 - 2022 (tháng 11/2021 đến 3/2022), với sự tham gia của 4 nông dân canh tác trên diện tích 8,5ha (trong đó 2ha ruộng mô hình và 6,5ha ruộng đối chứng).
Thời gian qua, việc đổi mới toàn diện, phát triển đa dạng và nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất theo hướng nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao và tiêu thụ theo mô hình “Cánh đồng lớn” được tỉnh An Giang quan tâm, chú trọng triển khai mạnh mẽ.
Sau nhiều vụ liên tiếp mía đường rớt giá, người trồng mía thua lỗ nặng nề, các biện pháp phòng vệ thương mại của Bộ Công thương áp dụng cho mía đường nhập khẩu từ Thái Lan đã mang lại lợi ích cho ngành mía đường trong nước. Riêng tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, năm nay giá mía tăng cao nhất từ trước tới nay từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/tấn…
Năm 2021, trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, song bằng sự nỗ lực vượt bậc, Hội Nông dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã phát huy được sức mạnh tổng hợp thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu (1/12 chỉ tiêu đạt 91,75%). 3 hoạt động đột phá và 12 nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Vận động nông dân đi vào con đường hợp tác, tiến lên nền sản xuất lớn là chủ trương lớn được tỉnh và các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện thời gian qua. Chủ trương này giúp nông sản làm ra có chất lượng tốt, tiêu thụ dễ dàng, nền nông nghiệp phát triển bền vững; nông dân có đời sống ấm no, hạnh phúc... Sự hợp tác ở đây được thực hiện theo phương thức từ thấp lên cao.