- Từ những bể nuôi lươn không bùn, một hướng đi mới đang dần hình thành ở ấp 7 Chợ, xã Đông Thái. Không chỉ bán lươn sống, nông dân nơi đây đang tìm cách giữ giá trị cho sản phẩm bằng cách chế biến khô.Trong bối cảnh ảnh hưởng của bệnh dịch tả heo Châu Phi, huyện Tri Tôn tập trung khuyến khích phát triển đàn heo an toàn sinh học quy mô nông trại. Đối với cây trồng, mở rộng những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký ban hành Công điện khẩn số 8799/ CĐ- BNN-TY gửi các địa phương về việc khẩn trương, tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc.
Chăn nuôi heo là nghề có từ lâu đời, giúp nhiều nông hộ ở thành thị, nông thôn có việc làm và nguồn thu nhập tương đối ổn định. Song, những năm gần đây, nghề này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là kể từ khi bệnh dịch tả heo Châu Phi xuất hiện và hoành hành khắp cả nước.
Việc dùng máy bay phun thuốc không còn là câu chuyện “chỉ thấy qua màn ảnh” ở nước Mỹ, nước Nhật xa xôi. Giờ đây, máy bay đã hiện diện trên đồng ruộng Việt Nam, mang lại rất nhiều lợi ích cho nông dân.
Theo UBND TP. Long Xuyên, diện tích gieo trồng lúa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn là 1.511/1.721ha (đạt 87,9% so kế hoạch).
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, đưa phong trào lan tỏa sâu rộng, mang đến lợi ích thiết thực cho chính người nông dân.
Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân
Vĩnh Trạch, Thoại Giang, Vĩnh Phú là 3 xã đặt mục tiêu “về đích” nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm 2019. Ngoài sự nỗ lực thực hiện nhằm đạt được các tiêu chí của xã NTM nâng cao, các địa phương đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân.
Bên cạnh việc siết chặt điều kiện nhập khẩu chung thì một số địa phương của Trung Quốc giáp ranh với Việt Nam còn có thêm những quy định riêng khó khăn hơn. Để xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc, doanh nghiệp (DN) cần thường xuyên cập nhật thông tin, tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng, truy xuất được nguồn gốc và tập trung vào xuất khẩu chính ngạch, bởi Trung Quốc không còn là thị trường giá rẻ, “dễ dãi” như trước đây.
Với việc ứng dụng hiệu quả công nghệ tưới tiết kiệm nước, việc nhân rộng các mô hình tưới công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đánh giá có nhiều triển vọng. Mô hình này giúp giảm tối đa chi phí sản xuất, giảm lượng nước tưới, giảm công lao động… mở ra cách làm mới để tăng năng suất, sản lượng cây trồng, tiết kiệm nguồn nước tưới và công lao động.
Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, xã anh hùng Thới Sơn vinh dự được chọn làm xã điểm của huyện Tịnh Biên để xây dựng NTM nâng cao. Thành quả đó đến từ việc địa phương xác định công cuộc xây dựng NTM phải xuất phát từ “gốc”, đó chính là lòng dân!
Vụ sản xuất cuối năm, nhiều hộ trồng rau màu ở huyện Phú Tân chuyển sang trồng hoa để bán dịp Tết. Ở thị trấn Phú Mỹ và các xã: Tân Trung, Tân Hòa, Phú Hưng có hàng chục hộ trồng hoa các loại.
Dù là vụ lúa trọng điểm trong năm nhưng theo nhận định của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), vụ đông xuân 2019-2020 sẽ sản xuất trong điều kiện khó khăn. Nguyên nhân do tình hình mưa bão, khô hạn, thiếu nước tưới, trong khi thị trường tiêu thụ đòi hỏi ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng.
Những năm qua, chương trình hợp tác sản xuất - bao tiêu lúa Nhật giữa Công ty TNHH Angimex - Kitoku và nông dân An Giang đã có những kết quả tích cực.
Nhờ làm ăn uy tín, trang trại bò Sầm Ron của ông Chau Sóc (ấp Ninh Lợi, xã An Tức, Tri Tôn) được bạn hàng gần xa biết đến. Từ việc kinh doanh bò đã đem lại thu nhập cho ông Chau Sóc khoảng 100 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Bên cạnh đó, ông Chau Sóc còn là một trong những nông dân có nhiều đóng góp xây dựng các công trình xã hội địa phương.
Mặc dù còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong tổng diện tích sản xuất nhưng các mô hình liên kết với doanh nghiệp (DN) vẫn chứng minh được hiệu quả thực tế. Đây là cơ sở để khuyến khích mở rộng hợp tác, đưa nông nghiệp An Giang phát triển bền vững hơn.
Sáng 3-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tọa đàm “Bài học kinh nghiệm về phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và giải pháp tái đàn heo”.
Thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp rất được quan tâm, đặc biệt là đối với người nông dân. Từ việc đi tham quan, tìm hiểu cho đến mạnh dạn đầu tư đã giúp bà con tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí nhân công lao động, đồng thời hướng đến một ngành nông nghiệp phát triển bền vững.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước khẩn trương, tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc.
Thời gian gần đây, nhiều nông dân ở xã biên giới Phú Lộc (TX. Tân Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là mô hình trồng chanh giấy của thanh niên Trương Văn Sĩ (sinh năm 1983, ngụ ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, TX. Tân Châu) đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định.