Những năm gần đây, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, việc tận dụng rơm rạ để trồng nấm rơm, làm phân bón cho cây trồng hay thức ăn cho gia súc được xem là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cho nhiều nông dân…
Trong quý 1/2023, giá gạo xuất khẩu tăng cao là nhờ tỷ trọng các loại gạo phẩm cấp cao (gạo thơm, gạo nếp, gạo đặc sản...) có giá bán cao đã tăng mạnh.
Sáng 14/4, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm, cùng các lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và huyện Châu Thành đến dự.
Trong bối cảnh một số lĩnh vực còn khó khăn thì thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp đã kéo tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá. Ngành nông nghiệp đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, nhất là ứng phó mùa khô hạn nhằm đạt các chỉ tiêu năm 2023, tiếp tục đưa nông nghiệp là “bệ đỡ” quan trọng thúc đẩy kinh tế An Giang phát triển.
Hôm nay (ngày 14/4), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành) long trọng tổ chức Lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022. Đây là niềm tự hào, vinh dự của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân…
Ngày 12/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức cuộc họp thảo luận kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.
Những năm gần đây, nhiều nông dân huyện Châu Thành tận dụng phế phẩm nông nghiệp là rơm rạ để trồng nấm rơm, làm phân bón cho cây trồng hay thức ăn cho gia súc, mang lại hiệu quả kinh tế…
Sau khi thu hoạch vụ đông xuân 2022 - 2023, nông dân trên địa bàn An Giang tiếp tục chuẩn bị đất và xuống giống rau màu vụ hè thu 2023, phục vụ nhu cầu thị trường. Thời điểm này được xem là mùa nghịch đối với các rẫy rau màu, nông dân phải bỏ nhiều công chăm sóc. Bù lại, giá bán thường khá cao nên nhiều hộ vẫn duy trì sản xuất.
Nghị quyết 19/NQ-TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XIII) xác định, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới… Do vậy, cần chú trọng xây dựng nông dân Việt Nam phát triển toàn diện; có trình độ, học vấn và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường.
Ngày 11/4, UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, công nhận xã Phú Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Nhằm nâng cao đời sống hội viên, nông dân trên toàn tỉnh, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vay vốn, tư vấn dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD)… giúp bà con từng bước hiện thực hóa mục tiêu làm giàu trên chính quê hương mình.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến tháng 3/2023, cả nước đã có 73,08% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.
Những năm qua, nông dân thị trấn Vĩnh Bình (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện của địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Ngày 28/1/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Quyết định 205/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng thực hiện dự án “Hỗ trợ công nhận lưu hành giống lúa được chọn tạo ở tỉnh An Giang”; trong đó nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng. Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý dự án. PGS.TS Huỳnh Quang Tín, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Trường Đại học Cần Thơ) làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án là 36 tháng (từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2025).
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng trong tuần này do nhu cầu cải thiện và đồng rupee tăng giá, trong khi giá gạo Việt Nam dự kiến sẽ vẫn cao hơn do những lo ngại về kinh tế và chính trị.
Sáng 7/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Hanh đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2022. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và huyện Châu Thành đến dự.
Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vui mừng đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Bằng những cách làm sáng tạo, diện mạo nông thôn Vĩnh Hanh từng bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân trí của người dân cải thiện rõ rệt và từng bước nâng cao…
Cùng với tuân thủ khung lịch thời vụ xuống giống vụ hè thu (từ ngày 15/3 - 10/5), nông dân cần lưu ý kỹ thuật sản xuất thích ứng với thời tiết nắng nóng, khô hạn, có mưa bất chợt vào cuối ngày. Trong khi đó, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và hợp tác xã (HTX) cần tăng cường kết nối doanh nghiệp (DN) để tiêu thụ hết sản lượng lúa, rau màu, trái cây vụ hè thu năm nay.
Tại Tọa đàm “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sáng 6/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “Nếu không có hợp tác xã thì vẫn là sự manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Lúc đó không thể chuyển sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, không thể tạo ra được sản xuất đa giá trị như Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra”.
Ngày 6/4, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Vĩnh Châu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.