Đoàn chuyên gia Liên minh Toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm (GAHP), Hội Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã khảo sát các mô hình tận dụng rơm rạ của nông dân ở huyện Châu Thành (tỉnh An Giang).
Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tổng diện tích sản xuất hành cả nước đạt khoảng 14 nghìn đến 15 nghìn ha, tập trung tại các tỉnh Sóc Trăng, Hải Dương, Ninh Thuận, Quảng Ngãi; trong đó hành tím trồng chủ yếu tại Sóc Trăng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi. Tuy nhiên, sản xuất hành tím hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn như: Diện tích manh mún, khó truy xuất nguồn gốc, thiếu tính liên kết; giá bán biến động; khó kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm...
Những năm qua, nhiều nông dân trong tỉnh mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no cho nông dân.
Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, chi phí đầu tư thấp, nhanh thu hồi vốn… nên nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã xây dựng chuồng trại, phát triển mô hình nuôi dê. Tại huyện Phú Tân, mô hình của Tổ hợp tác nuôi dê xã Phú Long đang phát huy hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định.
Do lợi nhuận hấp dẫn từ cây sầu riêng thời điểm này, nông dân các địa phương ở tỉnh Tiền Giang nói riêng, các tỉnh khu vực phía Nam nói chung đang có xu hướng chuyển đổi từ cây trồng khác sang trồng sầu riêng xuất khẩu.
Ngày 24/3, UBND TX. Tân Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, công nhận xã Vĩnh Xương đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”.
Với những diện tích canh tác lúa kém hiệu quả, An Giang định hướng chuyển đổi sang vùng trồng rau màu, vườn cây ăn trái hoặc luân canh lúa - rau màu, giúp mang lại giá trị kinh tế cao hơn trên cùng đơn vị diện tích. Đồng thời, mời gọi doanh nghiệp (DN) liên kết xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đầu tư nhà máy chế biến, tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Ngày 23/3, Hội Nông dân xã Vĩnh Thành (Châu Thành, tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023-2028).
Sáng 23/3, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong nâng cao năng suất nông nghiệp” - một chủ đề vẫn còn khá mới mẻ nhưng đang thu hút được sự quan tâm lớn của Chính phủ và các doanh nghiệp sản xuất vì những ưu thế mà nó mang lại so với nông nghiệp truyền thống.
An Giang không chỉ có lúa, cá, rau màu, mà còn có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp khác. Các sản phẩm này vừa đáp ứng thị trường xuất khẩu, vừa phục vụ người tiêu dùng nội địa. Một nền nông nghiệp đa sản phẩm, đa thị trường, đa giá trị đã nói lên sự năng động, linh hoạt trong định hướng đúng đắn của Đảng, quy hoạch của chính quyền và sự năng động, sáng tạo của nông dân.
Xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Những năm qua, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Ngày 22/3, UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, sơ kết vụ đông xuân, triển khai kế hoạch vụ hè thu, thu đông 2023 và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023.
Vú sữa hoàng kim được nhiều nông dân chọn chuyển đổi cây trồng vài năm trở lại đây. Phấn khởi trước năng suất cao của loại cây trồng này, anh Lương Văn Trung (sinh năm 1975, ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, trái có giá khá cao, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tập trung xây dựng hệ thống hội nông dân vững mạnh, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng chất hội viên, vận động, hăng hái tham gia các hoạt động do hội nông dân phát động. Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị nông sản, gia tăng lợi nhuận…
Những năm gần đây, nông dân xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tăng thu nhập cho nông hộ, nâng cao chất lượng xã nông thôn mới ở địa phương.
Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, nhờ nhạy bén và chịu khó học hỏi, nhiều nông dân đã chủ động trong việc tìm hiểu các mô hình mới, học hỏi kinh nghiệm từ “bạn nghề” ở xa. Đặc biệt, họ đã thấy được nhiều lợi thế từ công nghệ số giúp việc làm nông khỏe hơn so với trước, như: Trao đổi mua bán nhanh gọn, có thêm nhiều khách hàng, thanh toán không dùng tiền mặt…
Với giá bán dao động từ 70.000 - 150.000 đồng/kg, cá thát lát cườm trở thành đối tượng thủy sản giúp nhiều ngư dân thu được lợi nhuận cao ngay từ vụ nuôi đầu tiên. Chính từ đó, phong trào nuôi loài cá này phát triển rầm rộ khắp khu vực ĐBSCL thời gian qua.
Dễ nuôi, sức đề kháng tốt, chi phí đầu tư ban đầu thấp, nguồn thức ăn dễ tìm kiếm… Nhiều nông dân ở xã Kiến An (huyện Chợ Mới) đã phát triển mô hình nuôi dê bo (boer) nhốt chuồng. Mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Người nông dân ngày nay phải có tâm thế tự lực, tự chủ, hội đủ kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ của người làm chủ - làm chủ vận mệnh của bản thân, của cộng đồng dân cư nông thôn.
Sáng 17/3, Trung tâm Khuyến nông huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thảo mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn bền vững SRP tại ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh.