Từ vụ đông xuân, ông Trần Thiện Em (xã Hiệp Xương, Phú Tân, An Giang) chuyển 1,3ha đất trồng nếp sang trồng sen.
Thực hiện kế hoạch phát triển vùng chuyên canh nếp năm 2020, vụ hè thu năm nay, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân (An Giang) đã thực hiện mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng nếp tại thị trấn Chợ Vàm. Thông qua mô hình này, nông dân được tiếp cận, chuyển giao phương pháp sản xuất mới, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí, tăng thu nhập và bảo vệ môi trường.
Nấm rơm là thực phẩm bổ dưỡng và đem lại nhiều lợi ích kinh tế, đặc biệt phù hợp cho những nông hộ ít đất sản xuất. Để khai thác tối đa hiệu quả, nhiều kỹ thuật trồng nấm rơm tiến bộ đã được ngành nông nghiệp trang bị cho nông dân, trong đó kỹ thuật mới nhất hiện nay là trồng nấm rơm phối trộn lục bình và bông vải dạng trụ trong nhà kín.
Cá heo đuôi đỏ trước đây chỉ được đánh bắt ngoài tự nhiên, thời điểm đánh bắt thường vào mùa lũ hàng năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã tận dụng diện tích mặt nước, làm bè để thả nuôi cá heo. Mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân tăng nguồn thu nhập so với việc nuôi trồng các loại thủy sản khác.
Ngày 7-8, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh An Giang bàn giải pháp kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc và xuất khẩu sang thị trường Nga. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Tập đoàn Nam Việt tiếp và làm việc với đoàn.
Dù gặp những khó khăn về thị trường xuất khẩu do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng ngành thủy sản của An Giang, đặc biệt là cá tra, vẫn đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Nghề nuôi thủy sản tuy sử dụng diện tích nhỏ nhưng giá trị rất cao; sẽ là một trong những ngành chủ lực giúp nông nghiệp An Giang tăng tốc.
“Ba ba là loại động vật dễ nuôi, không đòi hỏi nhiều kỹ thuật, đầu ra đảm bảo, đặc biệt là lợi nhuận mang lại khá cao. Hiện nay, nhu cầu về con giống ba ba khá lớn, trong khi nguồn cung đủ đáp ứng cho thị trường, người nuôi ba ba có thể đảm bảo được nguồn thu nhập” - đây là nhận định của ông Huỳnh Văn Sen (nông dân ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, Tri Tôn) về mô hình nuôi ba ba giống đang được ông áp dụng thời gian qua.
5 năm qua, huyện Châu Thành (An Giang) đã chuyển đổi gần 1.908ha đất vườn tạp và đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và rau màu (rau màu trên 1.323ha và cây ăn trái trên 585ha). Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân được triển khai, diện tích bao tiêu chiếm 10,16%/tổng diện tích sản xuất, tăng 2,4% so đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác (theo giá hiện hành) đạt 205 triệu đồng, tăng 94 triệu đồng so nhiệm kỳ trước.
Đó là chiến lược maketting, bán hàng của các công ty, tập đoàn chuyên sản xuất, chế biến cá tra xuất khẩu tại các tỉnh ĐBSCL hiện nay. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới chưa được kiểm soát tốt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số xuất khẩu của các đơn vị, do đó, việc mở rộng thị trường và tăng thêm lượng hàng hóa bán tại thị trường nội địa là “lối thoát”, giúp các công ty trụ vững qua đại dịch.
Mô hình nuôi bò vỗ béo ở xã Đa Phước (An Phú, An Giang) đã phát triển cách đây 10 năm. Từ mô hình nhỏ lẻ, đến nay, toàn xã có khoảng 50 hộ dân tham gia. Với nhiều ưu điểm như: không tốn nhiều công chăm sóc, tận dụng thời gian nông nhàn và hiệu quả kinh tế mang lại khá cao… mô hình đã giúp nhiều nông dân có được nguồn thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống được nâng cao.
Muốn xây dựng và phát triển nền nông nghiệp An Giang một cách bền vững, hiệu quả, chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp là yếu tố quyết định hàng đầu. Ngoài đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nông nghiệp thì bản thân nông dân, chủ trang trại, những người điều hành hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác cũng cần được đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức về nông nghiệp hiện đại.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh sẽ tiếp tục chuyển đổi khoảng 26.000ha từ đất trồng lúa sang rau màu và cây ăn trái. Đồng thời, trồng cây cao lương tại các vùng miền núi của 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn để phục vụ cho nhà máy điện sinh khối của Tập đoàn Tín Thành.
Xác định việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật là “chìa khóa” giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, các ngành chuyên môn từ tỉnh đến địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao kỹ thuật mới, hỗ trợ thực hiện mô hình hiệu quả, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Nhờ vậy, bà con nông dân ở nhiều địa phương đã áp dụng thành công vào sản xuất, nâng cao thu nhập.
Vịt Grimaud (siêu nạc) là giống vịt thịt dày và thơm ngon, thời gian nuôi khoảng 2 tháng, thích nghi tốt với điều kiện nuôi trên cạn. Từ ngày nuôi vịt siêu nạc, anh Võ Văn Sang (sinh năm 1986, ngụ ấp Trung Phú 2, Vĩnh Phú, Thoại Sơn) đã tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Ngày 24-7, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức phiên kết nối cung cầu công nghệ "Ứng dụng thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp" tại Hợp tác xã nông nghiệp xã Vọng Đông (Thoại Sơn).
Việc UBND tỉnh An Giang phối hợp Tập đoàn Lộc Trời chính thức triển khai chương trình liên kết phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) kiểu mới được xem là bước tiến trong nỗ lực phát triển kinh tế hợp tác tại An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung. Sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp sẽ hướng HTX đi vào hoạt động thực chất hơn, hướng đến lợi ích bền vững hơn cho cả doanh nghiệp và nông dân tham gia.
Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông, anh Trần Văn Liêm (ngụ ấp An Thạnh, xã Lê Trì, Tri Tôn, An Giang) đã xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà. Mô hình này đang phát huy nhiều ưu điểm so với phương pháp sản xuất truyền thống, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
Chanh bông tím là loại cây có múi hiện đang được nông dân xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn) trồng khá nhiều. Lợi thế của cây chanh bông tím là cho trái quanh năm nên giống cây này đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân.
Chợ Mới là huyện trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Chợ Mới tiên phong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đạt nhiều kết quả khả quan.
Theo hình thức liên kết mới, vai trò của hợp tác xã (HTX) được phát huy, doanh nghiệp (DN) không chú trọng thu gom đất của nông dân mà xây dựng mô hình trình diễn hiệu quả rồi nhân rộng hợp tác với nông dân thông qua HTX. Nếu điều kiện thuận lợi, DN có thể thành lập viện nghiên cứu giống, xây dựng hình mẫu về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát huy thế mạnh nông nghiệp của An Giang.