Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tại Hội nghị Giao ban Hội Nông dân các tỉnh ĐBSCL tại TP. Châu Đốc vừa qua. Trong đó, bà Bùi Thị Thơm yêu cầu Hội Nông dân các tỉnh trong khu vực nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa hỗ trợ nông dân phục hồi kinh tế, vừa hoàn thành nhiệm vụ công tác hội trong năm 2020.
Giai đoạn 2020-2025, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 2,8%/năm, thay đổi tư duy từ phát triển nhanh sang bền vững. Trong đó, đẩy mạnh liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị, phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới, kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn… là những ưu tiên hàng đầu.
Trồng táo trong nhà lưới không những giúp bà con nông dân giảm tác hại sâu bệnh, công chăm sóc và giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), mà còn góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mô hình đã và đang được nông dân ở nhiều địa phương áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trồng cam sành xen quýt đường, trồng khoai môn, sản xuất đa canh kết hợp… là những mô hình nông nghiệp đang mang lại hiệu quả kinh tế cao của người dân Bình Thành (Thoại Sơn)...
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, ngành nông nghiệp TX. Tân Châu đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Cái được lớn nhất là tư duy, nhận thức, hành động của nông dân đã thay đổi, thời vụ sản xuất ngày càng được tuân thủ nghiêm ngặt, chất lượng sản phẩm, vấn đề an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu.
Từ loại trái cây dân dã ở vùng nông thôn, trái cà na thu hoạch từ tự nhiên, được anh Nguyễn Phước Trung (xã Hiệp Xương, Phú Tân, An Giang, chủ Cơ sở sản xuất Nguyễn Trung) dày công nghiên cứu, cho ra nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo để phục vụ người tiêu dùng. Sản phẩm hiện đang được khách hàng ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đón nhận nhiệt tình bởi hương vị độc đáo, chất lượng đảm bảo…
Khi nền nông nghiệp ngày càng phát triển, ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã giúp bà con nông dân sản xuất đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, thị trường vật tư nông nghiệp ngày càng đa dạng, người nông dân quá lạm dụng vào các loại phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, phun xịt quá liều lượng sẽ dẫn đến tồn dư trong nông sản, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,51%, tuy thấp hơn mức tăng cùng kỳ 2019 (tăng 3,16%) nhưng là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 (có lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ tăng trưởng âm 0,77%). Những tháng cuối năm 2020, nông nghiệp vẫn được xem là bệ đỡ thúc đẩy kinh tế - xã hội An Giang phát triển.
Là một trong những điển hình trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi với mức thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm, ông Đinh Thành Nam (ngụ ấp Bình Phú, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) còn là tấm gương sáng trong các hoạt động xã hội ở địa phương.
UBND xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn, An Giang) vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Vĩnh Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025). Hội nghị đã bầu Hội đồng Quản trị HTX gồm 5 thành viên, bầu Ban Kiểm soát HTX 3 thành viên. Ông Nguyễn Văn Quân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX nông nghiệp Vĩnh Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025).
Mô hình trồng táo trong nhà lưới tại ấp Mỹ Lợi (xã Mỹ Phú, Châu Phú, An Giang) của ông Nguyễn Văn Chín đang bước vào vụ thu hoạch, hiệu quả mang lại rất khả quan. Tận dụng lợi thế nằm cặp Quốc lộ 91, ông Chín còn kết hợp cho khách tham quan, hái trái tại vườn, góp phần phát triển du lịch sinh thái vườn cây ăn trái tại địa phương.
Là cây trồng mang lại giá trị kinh tế khá cho nông dân xứ núi Tịnh Biên (An Giang), khoai mì đã cho thấy khả năng thích nghi cao với điều kiện, khí hậu thổ nhưỡng địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh và thời tiết nắng nóng đã làm phát sinh một số khó khăn cho cây khoai mì khiến nông dân lo lắng.
Với việc mô hình nuôi lươn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân ở xã Tân An (TX. Tân Châu, An Giang) đã đặt ra nhu cầu phải liên kết nông dân vào mô hình làm ăn tập thể nhằm bắt kịp xu thế thị trường.
Tại xã Bình Thạnh Đông, Huyện đoàn Phú Tân (An Giang), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Thanh niên trồng dưa lưới” và trao bảng tượng trưng hỗ trợ mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020.
Với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) có uy tín như: TH True Milk, Việt Thắng, CP… ngành chăn nuôi được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá từ các trang trại quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đồng thời, các mô hình gia trại, tập trung, khép kín cũng có điều kiện phát triển.
Cùng với nỗ lực xây dựng và phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới, khuyến khích doanh nghiệp (DN) liên kết cung cấp nhân sự điều hành, góp vốn thì chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng cần tham gia trực tiếp vào HTX nông nghiệp. Đó như cách khẳng định niềm tin của cộng đồng đối với hiệu quả và lợi ích mà HTX mang lại.
Ngày 9-3-2020, UBND tỉnh quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ” tại tỉnh An Giang. Dự án do ThS Ngô Thị Hạnh, Trung tâm Giống thủy sản An Giang làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án là 18 tháng (từ tháng 3-2020 đến hết tháng 8-2021). Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1 tỷ đồng, trong đó nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ hơn 503 triệu đồng.
Sáng 1-7, tại An Giang, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị “Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19”.
Từ khi thực hiện chủ đề “Năm nông nghiệp” (năm 2017), huyện Phú Tân (An Giang) quan tâm thực nhiều giải pháp quan trọng để tích cực hỗ trợ và củng cố các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn. Trong đó có việc tiếp nhận nhân sự trẻ có trình độ chuyên môn về hỗ trợ cho hoạt động của các HTX, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng quản lý thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD) của các đơn vị.
Trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi là mô hình đã và đang được triển khai ở nhiều địa phương trong tỉnh. Mô hình có nhiều ưu điểm nổi bật, qua đó giúp nông dân tận dụng quỹ đất, các phế phẩm trong quá trình chăn nuôi, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, góp phần đáng kể trong việc bảo vệ môi trường.