- Ngày 3/7, UBND xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao cây trồng, vật nuôi thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.Thời gian gần đây, vườn dâu tằm Yến Nhi (ấp An Thạnh, xã Hòa An, Chợ Mới) đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn trẻ vào dịp cuối tuần…
Với việc bệnh cúm gia cầm A/H5N1 đã xuất hiện ở TP. Cần Thơ, nguy cơ lây lan dịch bệnh cúm cho đàn gia cầm ở An Giang là rất cao. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, phòng chống có hiệu quả dịch bệnh nguy hiểm này.
“Là một nông dân cần cù, chịu khó và luôn hết lòng với hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương”… Đó là nhận xét của nhân dân xã Phú Thành khi nhắc tới người nông dân Ngô Văn Đậu (Tám Đậu), sinh năm 1963, ở ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân (An Giang).
Mặc dù giá cá tra nguyên liệu xuống thấp trong thời gian qua nhưng theo đánh giá chung, nhu cầu tiêu thụ cá tra trong nước và trên thế giới vẫn cao trong thời gian tới. Vấn đề là cần quy hoạch lại vùng nuôi, xúc tiến thị trường và đẩy mạnh triển khai “Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL” nhằm cung ứng nguồn cá tra giống chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất.
Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú Lê Trần Minh Hiếu cho biết, Tổ hợp tác nhãn xuồng Khánh Hòa (Châu Phú) đã được Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật An Giang cấp giấy chứng nhận là cơ sở “Đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất sản phẩm”.
Mô hình trong rau trong nhà lưới đang được nông dân ở nhiều địa phương thực hiện và đạt được kết quả khả quan. Với nhiều ưu điểm như: hạn chế ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường, thời tiết hoặc sự gây hại của sâu bệnh… nên năng suất cao hơn so với trồng theo phương thức truyền thống. Từ đó, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, đồng thời tạo ra sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Với quy định mới, việc sử dụng ngư cụ cấm, xung điện, chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản có thể bị phạt tiền lên đến 70 triệu đồng, bị tịch thu phương tiện, tước giấy phép khai thác thủy sản. Nếu vi phạm nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Với những khó khăn về thời tiết và thị trường, tăng trưởng nông nghiệp năm 2019 khó đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao (từ 2,63-3,34%). Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, toàn ngành vẫn phải nỗ lực quyết liệt để đạt kế hoạch theo kịch bản đề ra.
Hội Nông dân tỉnh vừa hỗ trợ nông dân xã Đa Phước (An Phú) phát triển mô hình chăn nuôi bò thịt từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò của tổ chức hội trong việc tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế và vươn lên trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Dũng Anh (ngụ ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, Châu Thành) cho biết, các sản phẩm lọp lươn được sản xuất tại làng nghề lọp lươn Cần Đăng rất hút hàng.
Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang vừa tổ chức thành công Đại hội toàn thể hội viên lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2019-2024). Theo đó, một trong những mục tiêu đại hội đề ra cho nhiệm kỳ mới là đưa ngành hàng thủy sản tỉnh nhà phát triển theo hướng bền vững, chất lượng, hiệu quả, tăng giá trị.
Hội Nông dân huyện Phú Tân vừa tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi lần thứ XI (giai đoạn 2016-2019). Có 10 tập thể và 88 nông dân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng vì có thành tích trong phong trào SXKD giỏi.
Chủ động nghiên cứu, tìm tòi kỹ thuật trồng trọt, nông dân Trương Thành Phương (ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để lập vườn trồng mận trong nhà lưới, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.
Ngày 6-8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân vốn chăn nuôi bò cho 16 hộ nông dân xã Đa Phước (An Phú).
Sáng 6-8, Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ XI, giai đoạn 2016-2019.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi được Hội Nông dân xã Vĩnh Hanh (Châu Thành) triển khai thực hiện sâu rộng, với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, không chỉ góp phần cải thiện đời sống cho chính nông dân, mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Trước đây, sau khi thu hoạch lúa bà con nông dân thường đốt rơm rạ ngay tại đồng để chuẩn bị canh tác vụ sau. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, mà còn gây mất an toàn giao thông do khói, bụi che khuất tầm nhìn của những người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Hiện nay, tình hình này đã thay đổi đáng kể, rơm được nhiều người mua để làm rẫy, trồng nấm, nuôi gia súc, lót trái cây...
Hiện nay, nhà vườn trên núi Cấm (Tịnh Biên) đang bước vào mùa thu hoạch măng tre mạnh tông.
Thả cá giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản là nghĩa vụ và quyền lợi của toàn dân với tinh thần ích nước lợi nhà. Buổi lễ thả cá vào ngày 10-8 sắp tới (nhằm 10-7 âm lịch) sẽ là dịp để cộng đồng cùng chung tay phục hồi, tái tạo những loài cá có giá trị trên dòng Cửu Long.
Chỉ cần tận dụng diện tích nhỏ quanh nhà (khoảng 75m2), người dân đã có thể triển khai mô hình nuôi cá lóc trong bể bạt. Ngoài yếu tố thuận tiện trong khâu cho ăn, chăm sóc, dễ kiểm soát dịch bệnh, mô hình này còn mang lại năng suất cao hơn 50% so với nuôi cá lóc thông thường.
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ
Hiệu quả nuôi tôm trong môi trường nước độ mặn thấp
Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng