- Tình trạng sử dụng xe ba gác, xe tự chế chở hàng cồng kềnh di chuyển trên đường đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân, không chỉ gây cản trở giao thông mà còn còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.Một công chức xã Mỹ Phú Đông (Thoại Sơn) đồng thời là đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty TNHH An Đại Khang bị tố cáo thực hiện hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Hồ Ngọc Khanh (ngụ ấp Bình Quý, xã Bình Thủy, Châu Phú) gửi đơn đến Báo An Giang, khiếu nại diện tích đất bị đo đạc không chính xác, gây thiệt hại quyền lợi cho ông.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Trương Thị Vui cùng con gái Nguyễn Thị Tươi (ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, Thoại Sơn) khiếu nại bà Nguyễn Thị Ba (ngụ cùng ấp) giành quyền nuôi cháu, làm trái với bản án Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thoại Sơn đã tuyên.
Ông Trần Hữu Bằng (sinh năm 1980, ngụ tổ 1, ấp Bình Yên, xã Bình Thủy, Châu Phú) gửi đơn đến Báo An Giang, cho rằng hộ liền kề tự ý kê khai, sau đó chiếm phần đất khoảng 400m2 của gia đình ông. Ông khiếu nại, rồi khởi kiện ra tòa, nhưng đến nay vẫn chưa được xét xử.
Vài năm sau khi người mẹ qua đời, vợ chồng ông Lê Văn Thọ (sinh năm 1964, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) bị tranh chấp tài sản với ông Hồ Văn Lộc (sinh năm 1947, ngụ ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, Tịnh Biên).
Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị vỡ hụi. Chủ hụi ôm hàng tỷ đồng bỏ trốn khiến hàng chục gia đình lâm vào cảnh khốn đốn, có trường hợp tự tử vì áp lực quá căng thẳng. Hậu quả do vỡ hụi gây ra nặng nề và lâu dài.
365 ngày, tương ứng với từng ấy đơn bạn đọc gửi đến Tòa soạn Báo An Giang. Mỗi lá đơn là tâm tình riêng, hoàn cảnh riêng, gút mắc riêng, chỉ biết cậy nhờ đến cơ quan ngôn luận. Vì thế, công tác ở mảng này, chúng tôi luôn nhận được niềm vui, cũng như vướng phải những nỗi buồn đặc biệt hơn phóng viên mảng khác.
Thực hiện chủ trương tăng vụ vào năm 1989-1990, địa phương đã cấp lại đất sản xuất và bồi hoàn thành quả lao động cho người trong cuộc theo quy định. Do vậy, việc gia đình bà Nguyễn Thị Thu tiếp tục khiếu nại, yêu cầu hoàn trả thành quả lao động là không có cơ sở xem xét, giải quyết.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thao (đại diện Ban Quí tế Đình thần Bình Phú, xã Bình Hòa, Châu Thành) phản ánh tư cách đạo đức và một số việc làm không rõ ràng của ông N.T.C (Trưởng ban), đồng thời yêu cầu thay đổi nhân sự.
Mua đất ở chỗ quen biết, người mua chủ quan không thực hiện ngay các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ). Sau đó, người bán đem tài sản thế chấp vay ở ngân hàng rồi “biến mất”, người mua rơi vào cảnh đi đòi tài sản, tranh chấp đất.
Chạy tuốt vào Kênh 16 (ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái, Hòn Đất, Kiên Giang), chúng tôi tìm đến nhà anh Tạ Văn Việt (sinh năm 1984). Vợ anh mất đột ngột khi sinh đứa con thứ 4, khiến gia đình anh đau buồn lẫn bức xúc.
Mô hình nuôi chim yến trong nhà được đánh giá có tiềm năng kinh tế, tuy nhiên, việc đầu tư này cần được định hướng để phát triển bền vững.
Bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng người phải thi hành án không thực hiện, liên tục nhiều năm liền sử dụng đất sản xuất.
Bà Trần Thị Thủy Em (sinh năm 1966, ngụ ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành) bức xúc phản ánh đến Báo An Giang, cho rằng con gái bà bị lừa bán sang Trung Quốc, người thực hiện hành vi này lại “biến mất”, không rõ tung tích.
Nhằm bảo đảm thực hiện dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam, địa phương rào chắn mặt bằng phần đất do Nhà nước quản lý.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung (tạm trú khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) khiếu nại người bạn thân đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền sử dụng đất một cách thiếu minh bạch, trái pháp luật.
Gần đây, một số hộ dân sống trên tuyến đường Trịnh Văn Ấn, Trần Văn Thạnh, Trần Văn Lẫm, Đinh Trường Sanh, Lê Thiện Tứ (phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) phản ánh bất cập sau khi các con đường được nâng cấp, sửa chữa. Tối 22-1, UBND phường Đông Xuyên tổ chức họp dân, báo cáo tiến độ nâng cấp, sửa chữa 5 tuyến đường này, đồng thời lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân.
Khi nghe thông tin sẽ thực hiện hình thức thuận mãi, trong khi chưa nhận được thông báo đấu giá bến đò như thường lệ, người chủ bến đò gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng khiếu nại, yêu cầu được tiếp tục khai thác với giá đang thực hiện.
Tình trạng lấn chiếm lòng sông, kênh, rạch của các hộ dân trên địa bàn TP. Long Xuyên diễn ra khá phổ biến, gây mất an ninh trật tự, mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. UBND TP. Long Xuyên đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây, cất, che chắn lều, trại lấn chiếm hành lang sông, kênh, rạch theo Chỉ thị số 200/TTg ngày 29-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan.
Đoạn sạt lở (SL) bờ sông Hậu kéo dài từ kênh xáng Tân An đến ngã ba sông Châu Đốc (phà Châu Giang) thuộc xã Châu Phong (TX. Tân Châu) khoảng 7.000m diễn ra ngày càng nghiêm trọng.