- Tiểu vùng phía Đông An Giang định hướng trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại. Với lợi thế vị trí kết hợp cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, khu vực này được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, BHXH tỉnh, địa phương đã có nhiều mô hình hay, cách làm tiêu biểu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, đưa chính sách BHXH, BHYT vào cuộc sống.
Trưa tháng 4, ánh nắng chói chang ở Bảy Núi chiếu thẳng xuống đá, “sấy khô” lớp thực bì giòn rụm. Chỉ cần một tàn thuốc nhỏ cũng đủ làm bùng phát ngọn lửa lớn. Giờ đây, các khu rừng luôn đối mặt với nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm.
Những năm qua, cùng với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.
“Ai đã ghim vào những thân tre, bao ký ức xót xa hỡi mẹ?/ Ai đã ru ngủ những dòng sông, cùng êm ả chảy về hướng đông?” - không ít người đã từng hỏi như thế. Chiến tranh lùi vào quá khứ, một quá khứ đau thương nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc Việt Nam. Đổi lấy tự hào ấy, biết bao người mẹ phải nén đau thương, động viên, đưa tiễn chồng, con lên đường kháng chiến.
Tối 29/4, tại Công trường Trưng Nữ Vương, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2024).
Với những lợi thế sẵn có về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử văn hóa truyền thống, người dân thân thiện, giàu lòng mến khách. Thời gian qua, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã tập trung nguồn lực phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch (DL).
Hòa trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), âm vang lịch sử lại gợi lên bao cảm xúc hân hoan của hàng triệu trái tim người dân Việt Nam. Trong chặng đường 49 năm sau ngày “đất nước trọn niềm vui”, An Giang - quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu tiếp tục nỗ lực cùng cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.
Chiều 29/4, tại xã Núi Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ) tổ chức tổng kết hành quân dã ngoại đợt I/2024. Thượng tá Vũ Xuân Hòa, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí đã đến dự.
Chiều 29/4, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm cho biết, hiện tại, các đám cháy trên núi Tô (Phụng Hoàng Sơn) cơ bản đã được khống chế, các đơn vị tiếp tục trụ lại trên núi chữa ngún và theo dõi.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, vào lúc 13 giờ, chiều 29/4, nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại Trạm Châu Đốc đạt 37,2ºC, độ ẩm thấp nhất là 54%.
Sáng 29/4, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Nguyễn Văn Bé Tám cho biết, tình hình cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Tô (xã Núi Tô) tạm ổn, chỉ còn 2 điểm ngún nhỏ; khu vực vách núi trên địa bàn xã Ô Lâm không còn cháy; riêng vách núi Tô thuộc địa phận xã An Tức còn 1 chỗ cháy, lực lượng chữa cháy đang tập trung xử lý dứt điểm. Riêng khu vực đồi 400 trên núi Dài (xã Lương Phi) tình hình ổn, hiện nay lực lượng chỉ theo dõi.
Ngày 29/4, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Đoàn Thanh Hùng cho biết, đã ký công văn yêu các đơn vị y tế trực thuộc đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.
Quý I/2024, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) bám sát lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đạt nhiều kết quả quan trọng. Sở TN&MT An Giang ban hành kịp thời chương trình công tác năm 2024, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho phòng TN&MT cấp huyện triển khai thực hiện.
Báo An Giang nhận được phản ánh của bà Trần Thị Ánh Hằng (ngụ khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), kèm lời cảnh tỉnh để mọi người cẩn thận, đừng rơi vào trường hợp giống như bà.
Những năm qua, công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản luôn được các cấp, ngành chức năng quan tâm chỉ đạo.
Tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) những tháng đầu năm 2024 của huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) khởi sắc, tạo tiền đề thuận lợi để huyện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cả năm.
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bao gồm cơ sở hạ tầng liên vùng và biên giới. Nhờ đó, cơ bản hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, có khả năng kết nối giao thông thủy - bộ và liên kết được với hệ thống giao thông tỉnh, thành phố lân cận.
Tối 28/4, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Nguyễn Văn Bé Tám cho biết, đến nay, vụ cháy rừng trên núi Tô (Phụng Hoàng Sơn) đã được khống chế hoàn toàn, không còn xuất hiện các điểm cháy trên đồi núi.
Sở Y tế An Giang cho biết, đã phối hợp Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đặt điểm thu, gia hạn, cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH “trực tuyến”.
Đặc thù rừng đồi núi ở vùng Bảy Núi - An Giang có nhiều đồi dốc cao, khô hạn, thiếu nước. Do là vùng căn cứ địa thời kỳ kháng chiến, nên bom, mìn, vỏ đạn còn sót lại khá nhiều ở các cánh rừng. Khi xảy ra cháy, ngoài điều kiện tiếp cận đám cháy khó khăn do đồi núi dốc, vũ khí sót lại còn gây nổ, nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ, đòi hỏi công tác chữa cháy phải kiên trì, thận trọng.