- Sau 65 năm kể từ ngày quân đội Mỹ phun rải chất độc hóa học tại Việt Nam, hậu quả vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Tại An Giang, hiện có 1.623 nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hồ sơ đang được quản lý tại 102 xã, phường, đặc khu.Chuyển hóa thành “vùng xanh” đã khó, giữ được “vùng xanh” càng khó hơn, khi TP. Long Xuyên là trung tâm, cửa ngõ của tỉnh An Giang. Song song đó, địa phương phải điều hành, triển khai hàng loạt dự án quan trọng để xứng tầm đô thị loại 1. Áp lực càng lớn, trách nhiệm càng cao thì càng phải nỗ lực vượt qua.
Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang được kiểm soát tốt. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm giải pháp phòng, chống dịch thì ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân và gia đình là rất quan trọng.
Năm học mới 2021-2022 bắt đầu với nhiều khó khăn, nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn nay còn khó khăn hơn vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Do đó, hơn lúc nào hết, các em cần sự tiếp sức tích cực từ xã hội, để được đến trường.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 27-9, tại các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh phát hiện nhiều ca mắc mới.
Ngày 27-9, Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID -19 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) Huỳnh Quốc Thái cho biết, trước tình hình bùng phát số ca F0 trong cộng đồng, nhất là ổ dịch mới phát hiện ngày 26-9, tại tổ 8 và 9, hẻm 201, đường Nguyễn Tri Phương, khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, các ngành chức năng thị xã đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế không để dịch lây lan ra cộng đồng.
Chiều 27-9, BS CKII Tôn Quang Chánh, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi An Giang cho biết, 1 bé gái cân nặng 2.800 gr đã được ra đời bằng phương pháp sinh thường tại khu cách ly bệnh viện.
Những ngày gần đây, tại xã biên giới Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) xuất hiện đàn cá tự nhiên về trú ẩn và được một nông dân bảo vệ, chăm sóc trên kênh Lòng Hồ, ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu.
Liên quan đường dây đánh bạc “khủng” bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên 2.000 tỷ đồng, do Công an An Giang triệt phá, ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố thêm 7 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Chiều 27-9, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, qua 14 ngày phong tỏa, do có nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19, Khoa ngoại- Trung tâm Y tế huyện Phú Tân đã dỡ bỏ tỏa, trở lại hoạt động bình thường, tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho người dân. Qua kết quả xét nghiệm, tất cả nhân viên khoa đều âm tính với virut SARS-CoV-2
Ngày 27-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết đã ban hành công văn về việc tuyên truyền, giới thiệu trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 27-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng của năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp.
Ngày 27-9, Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh An Giang và Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang trao tặng 30 thẻ bảo hiểm y tế và dụng cụ học tập cho các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn 2 xã Vĩnh Lợi và Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).
Sáng 27-9, UBMTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận 1 tỷ đồng từ chùa Tây An (TP. Châu Đốc) và 300 triệu đồng từ Công ty Đầu tư xây dựng Tấn Thắng (TP. Long Xuyên) ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.
Đây là chuyện rất thường gặp trong xã hội, khi một trong các bên không tuân thủ thỏa thuận vay mượn nợ ban đầu. Hậu quả, tiền bạc chưa biết khi nào thu hồi được, mà tình nghĩa lại bị sứt mẻ, khó hàn gắn.
Từ ngày 18 đến 24-9, kết hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức 274 ca tuần tra kiểm soát, dừng kiểm tra 2.087 phương tiện, trong đó xử lý 106 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạm giữ 84 phương tiện, tước 3 giấy phép lái xe.
Sau khi hoàn thành cai nghiện bắt buộc 18 tháng (theo quyết định xử lý vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân TX. Tân Châu), Huỳnh Văn Có (sinh năm 1991, ngụ xã Phú An, huyện Phú Tân) trở về địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại nhà do dịch COVID-19, Có tiếp tục sử dụng chất ma túy.
Như tôi đã từng đề cập ở bài viết “Giá trị của 0 đồng”, trong thời điểm “sống chung với dịch”, nhiều mô hình gắn liền với tên gọi “0 đồng”, nhưng thật sự vô giá, không thể đong đếm được tình nghĩa đồng bào chất chứa. Lo cái ăn xong rồi, giờ lo đến chuyện học cho trẻ nhỏ. TP. Long Xuyên là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện mô hình “Gian hàng văn phòng phẩm 0 đồng”, chăm chút cho học sinh nghèo năm học mới.
Quyết tâm khống chế dịch bệnh, không để lây lan, các cấp, ngành huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) triển khai hàng loạt giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường chốt kiểm soát dịch, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm... huyện Châu Thành còn tập trung truy vết, khẩn trương “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng, sớm trả lại cuộc sống bình thường mới cho người dân.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) tích cực ủng hộ, đóng góp tiền, hiện vật cho Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ Vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh... Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần cùng chính quyền và nhân dân chia sẻ khó khăn, chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
Thời gian qua, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao (VH-TT) trên địa bàn tỉnh An Giang được đầu tư, hoàn thiện theo hướng đa dạng hình thức hoạt động. Qua đó, đáp ứng nhu cầu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của các tầng lớp nhân dân.