- Podcast Điểm tin trong ngày của Báo An Giang Online cập nhật nhanh những sự kiện đáng chú ý từ Trung ương đến An Giang.
Số ngày 13/8/2026 tập trung vào hợp tác Việt Nam – New Zealand, tiến độ các dự án cao tốc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dữ liệu đất đai, giáo dục, du lịch và chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
Mời bạn đọc cùng nghe và nắm nhanh những thông tin đáng chú ý trong ngày.Sáng 9-6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chủ trì buổi làm việc.
Ngày 8-6, Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải An Giang Đinh Văn To cho biết, các đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng mới cầu kênh 15 (Km56+900) trên Tỉnh lộ 943 (đoạn thuộc thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
Sáng 9-6, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch COVID-19.
Khi có tình huống dịch bệnh xảy ra, người đứng đầu cấp huyện phải chịu trách nhiệm với Bí thư Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp xã chịu trách nhiệm với Bí thư cấp huyện. Chủ động, tập trung, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác là yêu cầu của Bí thư Tỉnh An Giang ủy Lê Hồng Quang đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Hướng tới mục tiêu nâng chất đặc sản địa phương, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang tích cực triển khai Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Trong đó, tập trung hỗ trợ các chủ thể OCOP nhằm lan tỏa đặc sản quê hương đến với thị trường trong và ngoài nước.
Để thực hiện nghiêm việc giám sát, quản lý người về từ vùng dịch, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã thành lập 22 chốt thực hiện kiểm tra y tế ứng phó khẩn cấp đối với dịch bệnh COVID-19 đặt tại địa bàn các xã, thị trấn giáp ranh tỉnh Đồng Tháp (thị trấn Chợ Mới và các xã Long Điền A, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Hội An, Hòa An) với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa bàn.
Trước những kết quả đạt được trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã quyết định tiếp tục sử dụng lực lượng liên ngành vào công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2021.
Sau khi tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 100%, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đang chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp lần thứ nhất HĐND cấp huyện, cấp xã. Song song đó, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.
Ngày 8-6, Thường trực HĐND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các ngành liên quan để chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Châu Thành khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).
Đánh giá cán bộ là khâu cần thiết, gắn kết với tất cả các khâu khác trong công tác cán bộ của Đảng. Kết quả đánh giá cán bộ là căn cứ quan trọng để tiến hành các khâu khác liên quan đến cán bộ, đảng viên, như: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Thời gian qua, An Giang luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đánh giá cán bộ, xem công tác đánh giá cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng.
Hiện các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang đang triển khai thực hiện nội dung Văn bản số 1165/SGTVT-QLVTPT&NL của Sở Giao thông – Vận tải An Giang về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa khi đi về trong vùng có dịch. Trong đó, có quy định về xét nghiệm COVID-19 đối với lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe.
Ngày 8-6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 2 huyện biên giới Tri Tôn và Tịnh Biên.
Sáng 8-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành.
Sáng 8-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo: Nguyễn Văn Út (sinh năm 1987), Phạm Tấn Lợi (sinh năm 1988, cùng ngụ huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Kim Huy (sinh năm 1967, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Nguyễn Như Nhỏ (sinh năm 1960, ngụ TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điểm a, Khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Sáng 8-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số nơi trên địa bàn huyện Châu Phú.
Ngày 7-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Công văn số 516 /UBND-KGVX về việc chủ động bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Với mục tiêu đẩy mạnh quảng bá hoạt động du lịch (DL), UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành triển khai công tác chuyển đổi số trong “ngành công nghiệp không khói”. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa hình ảnh, thông tin về vùng đất và con người An Giang đến với doanh nghiệp (DN), du khách gần xa.
Tại khu vực tổ 44, ấp An Thạnh (thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vừa xảy ra sạt lở cặp bờ sông Châu Đốc, dọc tuyến Tỉnh lộ 957. Do được cảnh báo trước nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến 6 căn nhà, buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Vụ sạt lở còn ảnh hưởng đến tuyến giao thông huyết mạch từ huyện An Phú đi TP. Châu Đốc.
Bà N.T.P.D (sinh năm 1984, ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Pharmacare (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, gọi tắt là Công ty Pharmacare) không làm hợp đồng lao động (HĐLĐ) như cam kết và trả lương không đầy đủ.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định, “tiếp tục thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”.