- Trước ảnh hưởng của thời tiết bất thường, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang yêu cầu các ngành, địa phương dồn lực bảo vệ sản xuất. Các phương án gia cố đê bao, vận hành cống, chống ngập úng đang được triển khai để giữ an toàn diện tích lúa thu đông 2025 cho nông dân.Khi nghề nuôi phục hồi, nhu cầu con giống chất lượng càng đòi hỏi lớn hơn. Con giống cũng là khâu quan trọng trong cơ cấu giá thành nuôi cá tra. An Giang có tiềm năng phát triển thành “vựa giống cá tra” cho ĐBSCL nếu nguồn cung ổn định, liên kết đầu ra tốt, xây dựng được thương hiệu, uy tín.
Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản Việt Nam đang có sự tăng trưởng tốt. Xu thế thị trường thế giới cũng đang cho thấy nhiều nông sản tăng giá mạnh.
Chiều 9-3, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Chi nhánh Bưu chính Viettel An Giang tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên sàn thương mại điện tử Voso.vn năm 2022.
Sau khi chinh phục thị trường trong nước bằng chất lượng, mẫu mã sản phẩm, Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã và đang tiếp sức cho nông sản Hà Tĩnh mở đường “xuất ngoại”.
Ngày 8-3, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
Dễ trồng, nhẹ công chăm sóc; giá bán cao, có thể cho trái quanh năm; đặc biệt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương... đó là những nhận định của anh Trần Văn Lợi (ngụ ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân) về cây vú sữa hoàng kim. Dù mới triển khai canh tác được khoảng 3 năm, nhưng loại cây trồng mới này đã thể hiện được những ưu thế vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác tại địa phương.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.
Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã Phước Hưng (huyện An Phú, tỉnh An Giang) không ngừng phát triển, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.
Tận dụng điều kiện tự nhiên, lợi thế của địa phương, nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã chuyển đổi mạnh mẽ diện tích đất trồng lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Nhiều mô hình mới được hình thành và phát triển đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích.
Chiều 7-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) phối hợp Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Phan và Công ty TNHH Sản xuất trái cây Hùng Phát (thuộc Tập đoàn Andros-Asia, Pháp) tổ chức ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về xây dựng vùng nguyên liệu xoài trên địa bàn huyện An Phú.
Ðất nước đổi mới từng ngày, không ngừng phát triển và đang trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ðời sống người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và khu vực miền nam nói chung theo đó cũng đã ngày một nâng cao. Chính vì vậy, nhu cầu ăn gạo chất lượng cao tăng lên.
Số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, trong tuần qua, giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng chững lại, không còn sự tăng giá tốt như tuần trước đó.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và (tỉnh An Giang) giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Châu Thành đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhận lời mời của Cơ quan quốc gia về Nông sản và Hải sản Pháp (FranceAgriMer), ngày 3-3, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có buổi tham quan và làm việc với các đối tác tại Hội chợ quốc tế Nông nghiệp 2022 (SIA2022) ở thủ đô Paris.
Mục tiêu tăng trưởng 2,7% của ngành nông nghiệp trong năm 2022 là khả thi, trong bối cảnh kinh tế được phục hồi, sản phẩm nông nghiệp có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng. Tốc độ tăng trưởng này kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của An Giang.
Là một trong những xã khó khăn của huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) những năm qua, Phú Thuận luôn nỗ lực để hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao và đang đợi Văn phòng Điều phối xây dựng NTM nâng cao của tỉnh thẩm tra, tiến tới công nhận trong quý III-2022.
Những năm qua, sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đang được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Theo thống kê, hết năm 2021, cả nước đã có hàng trăm nghìn héc-ta cây trồng được chứng nhận sản xuất theo hướng VietGAP.
Liên kết sản xuất giúp gắn kết doanh nghiệp (DN) với nông dân, tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX); có đầu ra cho nông sản, lợi nhuận được đảm bảo. An Giang đang tích cực hỗ trợ, khuyến khích DN mở rộng diện tích liên kết trên địa bàn.
Nhằm thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình).
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, tình hình sản xuất nông nghiệp trong tháng đầu năm khởi sắc. Cụ thể, vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh đã xuống giống 226.152ha, đạt 97,96% kế hoạch, so cùng kỳ đạt 100,04% kế hoạch; hoa màu đã xuống giống 12.256ha, đạt 64,8% kế hoạch.