- Vụ đông xuân 2025 - 2026, An Giang xuống giống hơn 503.000ha; đến ngày 10/4 đã thu hoạch trên 410.000ha, năng suất bình quân 7,8 tấn/ha. Tuy nhiên, giá nhiên liệu tăng và thu hoạch đồng loạt khiến thiếu máy gặt, tiêu thụ lúa gặp khó.Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất đang là mục tiêu được nhiều nông dân vùng biên hướng đến. Điển hình như mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng của nông dân xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang).
Tính đến ngày 2-8, tổng diện tích thu hoạch vụ hè thu 2021 trên địa bàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đạt 28.284ha so 44.483ha xuống giống, đạt 63,6%. Trong đó, diện tích lúa thu hoạch 27.335/43.344ha (đạt 63,1%), ước năng suất trung bình đạt 5,5 tấn/ha, ước sản lượng 150.342 tấn; màu thu hoạch 949/1.139ha (đạt 83,3%), ước sản lượng 19.827tấn.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, tại Tiền Giang, giá mít Thái thương lái thu mua tại vườn giá dao động từ 20.000 - 23.000 đồng/kg, tùy loại. Còn mua tại vựa giá cao hơn, từ 23.000 - 25.000 đồng/kg tùy loại, tăng gần gấp đôi so với tháng trước.
Thương vụ Việt Nam tại Australia cho hay, lần đầu tiên, một lô hàng lớn lên đến 22 tấn quả sấu đông lạnh của Việt Nam được xuất khẩu, phân phối và tiếp thị tại Australia.
Cây ăn trái được trồng ở vùng núi (huyện Tri Tôn, Tịnh Biên) khi so sánh sẽ khác so với các loại cây trái ở khu vực đồng bằng về hình dáng, năng suất… Mặc dù có màu sắc và kích cỡ không bắt mắt nhưng với sự ưu đãi của khí hậu, thổ nhưỡng nên trái cây ở vùng núi có vị ngon, ngọt tự nhiên đặc trưng. Điểm nhấn nổi bật là sản phẩm sạch, do nông dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình chăm bón nên giữ được hương vị tự nhiên vốn có.
Ở phía Nam, hơn 60 triệu con gia cầm đến ngày xuất chuồng nhưng chưa bán được, giá giảm mạnh. Theo chuyên gia, cần cho cơ sở giết mổ hoạt động hết công suất để tiêu thụ và đưa vào kho bảo quản.
Những ngày giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 cũng là thời điểm người dân ở thủ phủ trồng sầu riêng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) sắp bước vào thu hoạch trong nỗi âu lo.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều sản phẩm OCOP của Hà Nội không thể tiêu thụ qua kênh bán hàng truyền thống. Để gỡ khó cho sản phẩm OCOP, thành phố đã xây dựng cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.
Mạnh dạn đầu tư, thuê lại 3.000 m2 đất ruộng để cải tạo, sản xuất nông sản sạch theo hướng hữu cơ, đến nay, mô hình nông trại “Đào Gia trang” của chị Văn Thị Yến, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã mang lại hiệu quả kinh tế, cung cấp nhiều loại rau, củ, quả cho thị trường.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8,71 tỷ USD, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo cả năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt khoảng 15,5 tỷ USD nhờ nhu cầu tăng cao từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Mặc dù được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện thời tiết, khí hậu, nguồn nước, thuận lợi phát triển nông nghiệp nhưng để khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, An Giang cần hỗ trợ của Trung ương về cơ chế, chính sách, nguồn vốn, giới thiệu doanh nghiệp (DN) lớn đầu tư… Qua đó, giúp tỉnh triển khai có hiệu quả đề án giống cá tra 3 cấp, xây dựng thương hiệu lúa, nếp, ứng phó bền vững với sạt lở…
Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phố có khả năng kéo dài thời gian giãn cách xã hội, lưu thông hàng hóa, trong đó các mặt hàng nông sản sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, cần tạo thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp (DN) cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ.
Mạnh dạn chuyển đổi diện tích ruộng canh tác khó khăn, năng suất thấp sang nuôi ốc nhồi, nhiều hộ dân ở xã Thượng Nung (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Vào thời gian cao điểm, một số hộ thu về tiền triệu mỗi ngày từ bán trứng giống và ốc thương phẩm.
Sáng 28-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang cho biết, do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên ảnh hưởng đến tiêu thụ sen của nông dân.
Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, cây dược liệu sẽ đạt 3.700ha, sản lượng khoảng 16.000-17.000 tấn/năm, 100% diện tích và sản lượng cây dược liệu vùng quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn GACP-WHO.
Với quyết tâm cao và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Thu nhập bình quân đầu người hết năm 2020 đạt 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,67%.
Đó là khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đối với các hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.
Nhắc đến cây nho, nhiều người hay hình dung về vùng đất Ninh Thuận khô cằn, đầy nắng, gió. Tuy nhiên, ngay ở vùng Bảy Núi, có đôi vợ chồng trẻ đã cho cây nho bén rễ thành công, hứa hẹn trở thành điểm “check-in” thú vị khi du khách đến nơi đây.
Sáng 28-7, với 476/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Chị Nguyễn Thị Hương (ở thôn Kim Đái 2, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) là một trong những nông dân điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương với đàn bò sữa 24 con, cho thu lãi 30 triệu đồng mỗi tháng.