Mô hình trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu đang phát triển mạnh và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân (ND) ở huyện Châu Thành (An Giang), góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong vườn rau thủy canh 1.000m2, anh Trần Võ Nhật Trường (Tỉnh lộ 943, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) trồng 7 loại salad ngoại và một số rau ăn lá, như: cải bó xôi, cải xoong, cải cầu vồng…
Là tỉnh miền núi cửa ngõ miền Tây Bắc và gần thủ đô Hà Nội, Hòa Bình có lợi thế về đất đai, khí hậu và giao thương để phát triển nông nghiệp, nhất là cây ăn quả có múi như cam, quýt, bưởi...
Đó là mục tiêu chính mà An Giang hướng đến khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp (NN). Với việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất (SX) mới, chính nông dân (ND) sẽ được hưởng lợi trước tiên khi thu nhập tăng lên, đời sống khá hơn.
Để thích ứng với cơ chế thị trường, nông dân (ND) đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái như: xoài, bưởi, cam xoàn, quýt và chuối… từ đó, thu nhập của mỗi gia đình được nâng lên, nông sản (NS) tiêu thụ được thuận lợi.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khuyến khích người dân hướng tới trồng rừng gỗ lớn để tăng hiệu quả kinh tế, đồng thời thực hiện các cơ chế, tạo điều kiện cho người trồng rừng tham gia vào việc quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, giảm thiểu thiệt hại trước những rủi ro...
Với đặc tính dễ trồng, năng suất cao, thời gian bảo quản lâu, khi áp dụng kỹ thuật canh tác an toàn, xoài 3 màu (còn gọi là xoài Đài Loan) có nhiều cơ hội xâm nhập vào các thị trường khó tính nhưng giá trị cao như: Úc, Mỹ, Hàn Quốc… Qua đó, hạn chế rủi ro khi bớt lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Hiện nay, giá ếch Thái Lan đang ở mức từ 33.000-37.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm 2018 đến nay nên nhiều hộ nuôi ếch ở xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành, An Giang) vô cùng phấn khởi.
Đến thời điểm này, TX. Tân Châu (An Giang)có 2 địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là Long An, Phú Vĩnh. Ở những địa phương được công nhận, đời sống người dân nâng lên rõ rệt, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng; dân chủ được phát huy, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/Gian khổ sẽ dành phần ai?…” – lời bài hát “Một rừng cây, một đời người” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn cất lên giữa rừng Tây Nguyên nghe du dương mà lay động lòng người, nhất là khi nghĩ về những chặng đường gian nan, vất vả mà biết bao thế hệ của lực lượng kiểm lâm Việt Nam đã trải qua trong 45 năm qua.
Giá xuất khẩu (XK) bình quân chung cho các thị trường trong 4 tháng của năm 2018 là 503 USD/tấn, được xem là giá XK cao trong vòng 9 năm qua của các doanh nghiệp (DN) XK gạo trong tỉnh. Nếu mức giá này tiếp tục được duy trì thì đây là lợi thế cho cả DN lẫn nông dân (ND).
Cũng với mô hình “Cà phê khuyến nông” nhưng hình thức được đổi mới theo hướng kết hợp tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, gặp gỡ “4 nhà”, chuyển giao kỹ thuật… Từ đó, giúp nông dân (ND) thấy được hiệu quả, am hiểu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) để đồng thuận cùng thực hiện.
Trong bối cảnh diện tích lúa bị muỗi hành (còn gọi là sâu năn) gây hại tăng dần những năm gần đây, nông dân (ND) cần chủ động các giải pháp xử lý nhằm tránh ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa.
Là 1 trong 5 địa phương được chọn xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2018, xã Tây Phú (Thoại Sơn, An Giang) đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu.
Gần đây, một số nông dân (ND) ở các địa phương như: Phú Tân, Châu Phú ( An Giang)… mạnh dạn thả nuôi cá hô đất thương phẩm trong ao trứng nước, đây được xem là hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi dê nhốt chuồng hiện nay đang được nhiều nông dân (ND) lựa chọn, mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Theo nhận định của các chuyên gia, xây dựng và phát triển hợp tác xã (HTX) là một trong những yếu tố quyết định để đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.
Những năm qua, nông dân (ND) xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang) đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là phát triển sản xuất (SX) đa dạng các loại rau màu theo hướng công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thời gian qua, nhiều nông dân (ND) trong tỉnh đã mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, trong đó có mô hình trồng cây mít Thái, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia nhằm quảng bá, giữ gìn uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm gạo của Việt Nam.