Nhu cầu của thị trường về các loại “kiểng trái” trang trí dịp Tết Nguyên đán ngày càng nâng cao. Kéo theo đó là việc phát triển rộng rãi của mô hình trồng cây ăn trái trong chậu kiểng. Mới đây, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) đã nghiên cứu, xây dựng thí điểm trồng dưa hoàng kim kiểng bằng kỹ thuật ghép, tạo hình trái vuông. Mô hình được nông dân đánh giá cao, có nhiều tiềm năng nhân rộng.
Thuở trước, cánh đồng vùng trong Tứ giác Long Xuyên được những lão nông tri điền kỳ cựu đến mở đất, rồi không ít người âm thầm bỏ chạy vì chua phèn. Theo thời gian, đất đai được nông dân khai hoang thành công, lúa vàng trĩu hạt, vùng hẻo lánh khởi sắc.
2023 là năm giá trị gia tăng toàn Ngành Nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Xuất siêu nông, lâm, thủy sản cũng đạt mức kỷ lục 12,07 tỷ USD, chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước.
Sáng 29/12, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức bế mạc Hội thi nông dân, thanh niên, cán bộ, đảng viên chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Đoàn Thanh Lộc đến dự.
Ngày nay, nhà nông ở vùng Tứ giác Long Xuyên ứng dụng rộng rãi máy bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều nông dân còn đầu tư hẳn 2 - 3 chiếc, tự mình làm “phi công” xịt lúa thuê trên đồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Sáng 28/12. UBND TP. Long Xuyên tồ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dịp này, UBND TP.Long Xuyên đã công bố quyết định công nhận 6 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao và tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt.
Năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tăng 4,4%, vượt xa so chỉ tiêu đề ra (tăng từ 3,2 - 3,5%). Kết quả tăng trưởng này có sự đóng góp tích cực của việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp - một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững.
Chiều 27/12, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân lần thứ 3, khóa XI (nhiệm kỳ 2023 – 2028) mở rộng, nhằm tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, đề ra nhiệm vụ năm 2024.
Ngày 27/12, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) Nguyễn Tấn Phong chủ trì cuộc họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới, được áp dụng tại 2 xã: Vĩnh Nhuận và Vĩnh An.
Ngày 27/12, Trường Trung cấp Nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức bàn giao trang thiết bị phục vụ sản xuất cho người dân 2 xã đặc biệt khó khăn Lê Trì và An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam lập kỷ lục về giá bán và kim ngạch sau hơn 40 năm tham gia thị trường thế giới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục định hướng canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tăng trưởng xanh, gắn kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) và nông dân trong chuỗi giá trị, nâng cao vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Để tạo sự đồng thuận trong hội viên, nông dân - chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội nông dân ở huyện Phú Tân tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, đổi mới.
Xác định công tác phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, với mục tiêu bê-tông hóa, nhựa hóa, hoàn chỉnh hệ thống cầu, đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân.
Tại Hà Nội, ngày càng có nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể ở địa phương, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân…
Là địa bàn thuần nông, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao được lãnh đạo huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền. Gắn với chủ trương chuyển đổi cây trồng và xây dựng nông thôn mới, huyện tranh thủ các nguồn hỗ trợ giúp nông dân đổi mới sản xuất, tăng giá trị cho sản phẩm, từ đó tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
Trong hành trình hơn 30 năm làm bạn với cây nấm, lão nông Bùi Văn Mười (57 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) không những xây dựng thành công thương hiệu “Nấm 10 Sài Gòn”, mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương “đất thép thành đồng”. Ông là một trong 100 nông dân cả nước được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn và tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023”.
Cuối tháng 11/2023, tại xã Long Kiến (huyện Chợ Mới), Hội Nông dân tỉnh An Giang ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân nông thôn, gồm 20 hội viên, nông dân đang trực tiếp sản xuất trên địa bàn, đạt doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên. Đây là CLB đầu tiên của tỉnh, tạo diễn đàn cho nông dân nông thôn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Chiều 22/12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các sở, ngành tỉnh An Giang, Liên minh hợp tác xã (HTX) các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về Đề án thí điểm thành lập và hoạt động của Liên đoàn HTX lúa gạo vùng ĐBSCL.
Sáng 22/12, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ (KH&CN) An Giang (Sở KH&CN tỉnh An Giang) tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trồng dưa hoàng kim kiểng bằng kỹ thuật ghép và tạo trái vuông trong nhà màng.
Phát huy thế mạnh địa phương, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) chú trọng sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất và liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm, hướng đến nền nông nghiệp bền vững.