Dù vẫn còn những tồn tại, khó khăn nhất định nhưng những hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) kiểu mới bước đầu cho thấy được hiệu quả trong tổ chức lại sản xuất, xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Phát triển HTXNN là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại.
Khi tham gia Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang (VnSAT An Giang), nhờ giảm đáng kể lượng lúa giống gieo sạ, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nên lợi nhuận của nông dân tăng 21,5%. Mục tiêu đến năm 2020, toàn vùng dự án có 17.000ha áp dụng thành công các giải pháp canh tác tiên tiến, diện tích canh tác có liên kết tiêu thụ sản phẩm 5.600ha, giúp tăng thu nhập cho người trồng lúa lên 30%.
Thời gian qua, xã Hòa Bình Thạnh (Châu Thành, An Giang) chủ động phối hợp các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ sản xuất ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với các loại hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Xác định nông nghiệp là nền tảng để phát triển kinh tế, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, huyện Châu Phú (An Giang) còn thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học- công nghệ vào sản xuất, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) đã từng bước hình thành và bước đầu mang lại hiệu quả.
Đó là mong muốn của các nhà quản lý, doanh nghiệp (DN), hiệp hội ngành hàng trong bối cảnh ngành hàng này đang gặp khó. Muốn vậy, một trong những việc các địa phương trong khu vực ĐBSCL phải làm ngay là thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch ngành hàng, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng từ khâu nuôi đến chế biến và xuất khẩu.
Sáng 20-5, Hội Nông dân xã Phú Thạnh (Phú Tân, An Giang) thành lập CLB Nông dân giỏi bưởi da xanh.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nông dân trên địa bàn huyện Châu Phú (An Giang) luôn trăn trở, tìm tòi những giống cây trồng, vật nuôi mới để phát triển sản xuất, phù hợp với điều kiện địa phương. Gần đây, ông Nguyễn Hữu Thành (ấp Khánh Đức, xã Khánh Hòa, Châu Phú) đã trồng thử nghiệm cây sung mỹ, hiện đang thu hoạch, bước đầu hiệu quả kinh tế khả quan.
Nhờ được hỗ trợ về nguồn vốn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các hộ chăn nuôi ở huyện Phú Tân (An Giang) đã áp dụng nhiều mô hình vừa khỏe, vừa tăng lợi nhuận. Từ những nơi được chọn làm điểm để đánh giá, nhân rộng, nông dân quan tâm đến phát triển chăn nuôi có thể học tập thực tế, linh hoạt thực hiện theo điều kiện, quy mô, khả năng kinh tế, như: nuôi lươn, gà, vịt, cá giống…
Đoàn công tác Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa kiểm tra thực tế đồng ruộng, đánh giá tình hình sâu bệnh, nhất là dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa hè thu 2020 tại huyện Tri Tôn.
Là vùng đất trái ngọt cây lành, xã Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang) đang từng bước khai thác thế mạnh kinh tế vườn nhằm nâng cao đời sống của người nông dân. Trong đó, cây nhãn xuồng từ lâu là đặc sản của xứ cù lao và đang được đầu tư phát triển theo hướng chuyên canh.
Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân (An Giang) vừa tổ chức hội thảo mô hình nuôi vịt Grimaud siêu nạc trên đệm lót lên men. Mô hình thực hiện tại hộ của anh Huỳnh Văn Tuấn (ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Xương).
Với những loại cây trồng mới như: dưa lưới, nhãn Ido, lúa hữu cơ… giá trị thu về cho mỗi công đất lên đến hàng chục triệu đồng, cao hơn nhiều lần so các loại cây trồng trước đây. Những mô hình mới này mở ra nhiều cơ hội phát triển cho huyện miền núi Tri Tôn (An Giang).
Năm 2016, tỉnh An Giang triển khai thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) với nhiều hoạt động tích cực, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sau 4 năm triển khai, trong vùng dự án đã xuất hiện nhiều tổ chức nông dân hoạt động hiệu quả, mở rộng quy mô, tạo ra những đột phá của chuỗi giá trị sản phẩm.
Xã biên giới Phú Lộc (TX. Tân Châu, An Giang) được biết đến là xã thuần nông, đời sống người dân chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi. Thời gian qua, mô hình nuôi dê đã từng bước khẳng định tính bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao bởi tập tính dễ nuôi và nguồn thức ăn dễ kiếm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, trong số 8 loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn, ốc bươu vàng (pomacea canaliculata) là loài gây hại nguy hiểm nhất cho hệ sinh thái nông nghiệp.
Tổng số tiền ngân sách Trung ương đã cấp về cho các địa phương bị ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi đến nay là hơn 5.100 tỷ đồng, tương đương 70% số kinh phí dự kiến ngân sách Trung ương phải hỗ trợ.
Trồng mè trên đất ruộng trong vụ xuân hè, hè thu không những mang lại hiệu quả kinh tế do cây mè thích nghi điều kiện thời tiết khô hạn, mà còn giúp nông dân hạn chế các loại sâu bệnh gây hại cho lúa trong vụ tiếp theo. Cách làm này đã và đang được nông dân ở nhiều địa phương áp dụng.
Mô hình nuôi đông trùng hạ thảo (nấm nhộng tằm thảo) kiểm soát bằng điện thoại thông minh của anh Nguyễn Hùng Sinh (ngụ ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn)là một trong những đột phá trong sản xuất nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao.
Với mục tiêu gia tăng giá trị canh tác, từng bước cải thiện, tiến tới nâng cao thu nhập cho nông dân, những năm qua, huyện Châu Thành (An Giang) tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thay dần diện tích canh tác lúa, đất vườn tạp kém hiệu quả sang các loại rau màu, cây ăn trái. Từ đó, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực cho nông nghiệp địa phương bứt phá đi lên, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.
Nhiều năm qua, cùng với sự khuyến khích của ngành nông nghiệp thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao trở thành xu hướng của nông dân ở nhiều địa phương. Lựa chọn chuyển đổi mô hình phù hợp, có nghiên cứu kỹ thị trường, có lợi thế cạnh tranh đã và đang giúp nông dân nâng cao hiệu quả diện tích đất trồng, tăng thu nhập...