Từ những hợp tác xã (HTX) được UBND tỉnh An Giang lựa chọn xây dựng hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới của tỉnh, sẽ tạo ra các hình mẫu để phát triển kinh tế tập thể. Cùng với sự hỗ trợ, ủng hộ từ tỉnh đến cơ sở, bản thân từng HTX phải tự nỗ lực, phấn đấu.
Mạnh dạn chuyển đổi 25 công đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây sầu riêng, anh Phạm Chí Tâm (46 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, gia đình vừa bước vào vụ thu hoạch đầu tiên với nhiều tín hiệu khả quan.
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân về nguồn vốn vay, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật canh tác sản xuất nông nghiệp, dạy nghề cho lao động nông thôn… Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) còn tích cực tư vấn, hỗ trợ thông tin về các thị trường xuất khẩu, nhất là đối với những thị trường tiềm năng, phù hợp với lao động nông thôn. Nhiều gia đình có con em được lao động ở nước ngoài có mức thu nhập khá, gửi tiền về gia đình để trang trải chi phí sinh hoạt, giúp cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Biến đổi khí hậu làm cho thời tiết diễn biến khó lường, không còn theo quy luật như trước. Sự thay đổi này làm cho việc sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn, buộc người sản xuất cần chủ động nắm bắt và thích nghi. Nhằm giúp nông dân trồng lúa chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh ĐBSCL tổ chức thực hiện mô hình “Canh tác lúa thông minh”.
Không độc canh cây trồng nào, nông dân ở nhiều địa phương đã chọn phương án trồng xen canh trên cùng diện tích vườn canh tác và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trên giúp các nhà vườn hạn chế rủi ro trước tình trạng “được mùa, mất giá”. Từ lựa chọn đúng, nhiều nông dân nâng cao được thu nhập...
Sáng 3/3, Hội Nông dân xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028).
Từ nguồn rơm rạ sau thu hoạch lúa 3 vụ, nông dân tận dụng bằng cách cuộn lại và bán cho thương lái. Như vậy, với các chủ ruộng, ngoài chuyện tránh được việc đốt rơm rạ trên đồng, làm ngộ độc đất, gây ô nhiễm môi trường, bà con còn có thêm tiền trả công xới, công cắt. Việc bán rơm cuộn mang lại thu nhập đáng kể cho chủ máy cuộn rơm cũng như lực lượng lao động thời vụ ở địa phương.
Nhờ triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và tạo nhiều nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển, hội viên nông dân của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã góp phần đa dạng các mô hình sản xuất, tăng thu nhập. Trong đó, thay đổi tích cực là sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân, từ độc canh sang đa canh; từ gắn bó với cây lúa, nếp nay mạnh dạn thử sức với cây trồng mới.
Dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp tại Campuchia, đã có trường hợp tử vong do virus cúm A/H5N1. Do vậy, những địa phương giáp biên giới như An Giang đang tăng cường trách nhiệm, tập trung các giải pháp nhằm ngăn dịch bệnh nguy hiểm này lây lan vào tỉnh.
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò, vị trí của người nông dân trên nhiều phương diện.
Chuyển đổi diện tích đất lúa, nếp, vườn tạp… kém hiệu quả để phát triển mô hình trồng bưởi da xanh đã giúp nhiều nông dân trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) có cuộc sống khấm khá hơn. Gần đây, huyện Phú Tân đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) nông dân giỏi bưởi da xanh xã Phú Thạnh, tập hợp nông dân giỏi, canh tác bưởi da xanh trên địa bàn. Cách làm này đã giúp nông dân có thêm kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật canh tác, ổn định đầu ra.
Thời gian gần đây, cây sầu riêng phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh, thay thế nhiều loại cây trồng kém hiệu quả. Để hướng đến sản xuất bền vững và tăng thu nhập, nhiều nhà vườn mạnh dạn thay đổi tư duy và phương thức canh tác, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị cho loại trái cây này.
Với mục tiêu: “Đẩy mạnh phát triển du lịch (DL) khu vực nông thôn trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên tự nhiên, môi trường sinh thái nông thôn; đặc trưng văn hóa địa phương nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững”, từ nay đến năm 2025, An Giang tập trung phát triển DL nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.
Campuchia hiện có diện tích đất nông nghiệp rộng nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, còn hàng trăm ngàn héc-ta sản xuất tự nhiên theo mùa mưa. Nhu cầu tiêu thụ thủy sản của Campuchia lớn nhưng tỷ lệ nuôi trồng còn thấp. Lúa gạo và thủy sản là 2 lĩnh vực mà An Giang có nhiều kinh nghiệm, trong khi Campuchia lại có tiềm năng phát triển, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa 2 bên.
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Đặng Hoàng Hoài Bảo (ngụ xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) triển khai xây dựng mô hình trồng cây chanh bông tím ứng dụng công nghệ cao. Với việc ứng dụng công nghệ tưới nước tự động sử dụng năng lượng mặt trời đã giúp gia đình ông Bảo tiết kiệm đáng kể kinh phí, nhân công lao động; hiệu quả kinh tế mang lại khả quan hơn so với phương pháp sản xuất truyền thống…
Trong 2 ngày 25 và 26/2, Ban Quản lý Dự án lúa (Hội Nông dân tỉnh An Giang) tổ chức tập huấn phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường cho nông dân 2 huyện Chợ Mới và Thoại Sơn.
Năm 2023, huyện Châu Thành tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thích ứng biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh, nhằm tăng giá trị nông sản. Qua đó, phát triển ngành nông nghiệp bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Ngày 24/2, Hội Nông dân xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu nông dân xã lần XII (nhiệm kỳ 2023-2028).
Trong định hướng nông nghiệp đến năm 2030, An Giang vẫn xác định nông nghiệp là nền tảng, là “lõi kinh tế” của tỉnh. Về lâu dài, An Giang tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tuần hoàn, cảnh quan và có trách nhiệm trong mối liên kết chặt chẽ với các cụm ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ phụ trợ, du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Sáng 23/2, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp, công tác phòng chống thiên tai năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.