- Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại xã Tri Tôn, nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và khảo sát vị trí xây dựng các công trình cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.Tự hào với giống nếp đặc trưng làm nên danh tiếng của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), hơn 10 năm qua, ông Võ Văn Me (tên thường gọi Út Me, ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng) miệt mài sản xuất giống CK92.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, mang lại giá trị kinh tế cao hơn đang là mục tiêu mà nhiều nông dân hướng đến. Điển hình như mô hình trồng nấm bào ngư của bà Trần Thị Góp (ngụ ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang).
Xã Tân Tuyến (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có diện tích đất nông nghiệp lớn (trong tổng diện tích tự nhiên 8.358ha, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 7.793ha). Để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp, địa phương xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, phát triển tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nhằm nâng cao giá trị đặc sản địa phương, chuyển đổi mô hình sản xuất hiệu quả hơn…
Từ loại trái cây dân dã quê mùa, trái cà na được anh Nguyễn Phước Trung (ngụ xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) nghiên cứu “nâng tầm” giá trị để bán rộng rãi trên thị trường. Đa dạng cách chế biến, sản phẩm từ cà na của cơ sở Nguyễn Trung được đưa vào nhóm sản phẩm tiềm năng OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đợt 1/2022 của huyện Phú Tân, để phân hạng đánh giá.
Trạm Khuyến nông TP. Long Xuyên vừa tổ chức hội thảo “Mô hình nuôi ốc bươu đồng thương phẩm trong ao đất”, tại hộ ông Nguyễn Minh Trăng (phường Bình Đức). Nông dân trong và ngoài địa phương đã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế.
Ngày 1/9, Ban Quản lý dự án lúa (Hội Nông dân tỉnh An Giang) tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật xử lý rơm rạ đúng cách cho nông dân xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn).
An Giang tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) bền vững theo nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân và tổ chức tham gia với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, dựa theo 5 tiền đề: Nguồn nhân lực; vốn; kỹ thuật; quản lý điều hành; hành lang pháp lý. Trong đó, chú trọng mạnh đến yếu tố nguồn nhân lực.
Việc phòng bệnh, giúp vật nuôi tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn; hạn chế, xử lý mùi hôi thối trước khi thải ra môi trường… luôn khiến người nông dân trăn trở, tìm mọi cách tháo gỡ. Làm tốt những việc này sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của mô hình chăn nuôi, giúp bà con thu được lợi nhuận, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Sáng 31/8, trên 300 cán bộ, kỹ thuật viên từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông trên địa bàn tỉnh đã tham dự lớp tập huấn “Thông tin, tuyên truyền về kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) và triển khai các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp”, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức.
Với mong muốn xây dựng thương hiệu “Mai vàng Vọng Thê”, anh Khưu Hùng Ngoan (ngụ xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn) dành nhiều thời gian tham quan, học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm từ nông dân đi trước. Bên cạnh đó, anh đầu tư, ứng dụng nhiều công nghệ mới, phục vụ tốt nhất cho vườn mai vàng.
Từ phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, hội viên nông dân xã Long Kiến (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) được tiếp cận nhiều mô hình hay, kỹ thuật mới, đặc biệt là được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Nhờ đó, nông dân trên địa bàn canh tác ngày càng thuận lợi, thu nhập nâng cao, đời sống cải thiện…
Sáng 30/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giải thể 19 HTX trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2023.
Đó là khẳng định của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tại Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi tỉnh An Giang lần thứ XIX, giai đoạn 2019-2022. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của nông dân tỉnh nhà trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM).
Đến thời điểm này, tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa ở An Giang rất khả quan và tích cực. Ước tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 7 tháng của năm 2022 đạt 776 triệu USD, tăng 10% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 336.000 tấn, tương đương 182 triệu USD; tăng 10% về sản lượng và về kim ngạch so cùng kỳ.
Ngày 22/8/2022, Hội thảo “Giải pháp bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn và hiệu quả trong sản xuất lúa gạo” được tổ chức tại Trung tâm Phát triển và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp - Syngenta Việt Nam, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) đã trình bày kết quả thực hiện mô hình liên kết sản xuất với Syngenta vụ hè thu năm 2022.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường, chị Châu Thị Nương (thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đảnh, huyện Tri Tôn) lên ý tưởng phát triển mô hình trồng nấm mối đen từ nguồn nguyên liệu rơm rạ sẵn có ở địa phương. Đến nay, không chỉ cung ứng sản phẩm nấm mối tươi mang thương hiệu “Nấm mối nàng Nương” ra thị trường, chị còn cung cấp phôi và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân có nhu cầu phát triển mô hình đầy tiềm năng này.
Ngày 22/8, tại Hội thảo “ Giải pháp bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả trong sản xuất lúa gạo” tổ chức tại Trung tâm Phát triển và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp – Syngenta Việt Nam, Angimex đã trình bày kết quả thực hiện Mô hình liên kết sản xuất giữa Angimex – Syngenta vụ hè thu năm 2022.
Hiện nay, nông dân dần thay đổi thói quen đốt rơm, rạ trên đồng. Nhờ có máy cuộn rơm, nên khi thu hoạch xong, rơm được cuộn lại để trồng nấm rơm hoặc tận dụng ủ phân hữu cơ phục vụ sản xuất, chăn nuôi… Cách làm này vừa giúp bà con có thêm thu nhập đáng kể từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, vừa góp phần bảo vệ môi trường.
An Tức là xã vùng sâu của huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống (chiếm hơn 71% dân số toàn xã), đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, nông dân xã An Tức đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên làm giàu từ bàn tay, khối óc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM).
Trong khi nhiều người tìm cách “ly nông” muốn đổi đời theo các công việc khác, thì có “dòng chảy” ngược hướng từ các bạn trẻ mang màu sắc tích cực quay về với… nông nghiệp. Lợi thế của họ là tri thức, tư duy tiến bộ, điều kiện tiếp cận khoa học - kỹ thuật, công nghệ hiện đại thuận lợi, từ đó dễ dàng “làm mới” trong từng mô hình, mang lại kết quả tối ưu hơn.
Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất Hội thi “Nông dân với An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động” cụm thi số 3
Xây dựng nông thôn mới ở Định Mỹ
Nâng chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Ứng dụng thiết bị thông minh trong nuôi cá trắm cỏ
Lúa ST25 tiếp tục đem về lợi nhuận tốt cho nông dân
Đừng chờ "giải cứu"
Nông dân miền Tây “vượt nắng” đưa lúa về kho giữa mùa khô khắc nghiệt