Theo phản ánh của người dân ấp Mỹ Trung (xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), hơn 3 tháng nay, từ lúc làm đường Tỉnh lộ 942, đoạn từ cầu Chùa đến cống Xã Năng, bà con phải chịu đựng bụi bặm, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng việc mua, bán kinh doanh...
Bức xúc vì đã giao tiền gần 70% tổng giá trị, nhưng không được nhận nền nhà và giấy tờ đất, bà Lê Thị Ngọc Tuyết (ngụ phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) gửi đơn tố cáo, yêu cầu xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đỗ Thị H. (ngụ khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn, TX. Tịnh Biên).
Thời gian qua, mô hình “Tổ Phụ nữ tiết kiệm” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ. Qua đó, khơi dậy tinh thần “Tương thân, tương ái”, góp phần giúp chị em phụ nữ phát huy hiệu quả trong việc tạo nguồn vốn sản xuất để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình.
Báo An Giang nhận được phản ánh của ông Lê Văn Chuẩn cùng một số hộ dân (ngụ ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân) về việc ngập úng cục bộ, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Trương Thanh Hồng (ngụ khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên), cho rằng cán bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh không tổ chức thi hành Bản án phúc thẩm 524/2020/DS-PT, ngày 15/10/2020 của Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.
Do hai bên cùng có lỗi khi tham gia giao thông nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên quyết định không khởi tố vụ án tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ. Đương sự có quyền khởi kiện vụ việc đến tòa án để xem xét giải quyết về bồi thường thiệt hại.
Báo An Giang nhận được phản ánh của người dân ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về việc tuyến đường nông thôn thi công dở dang, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của bà con.
Báo An Giang tiếp tục nhận được đơn của ông Quách Thanh Sang (ngụ khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) khiếu nại hộ bà Nguyễn Thị Hà không tháo dỡ cổng rào trên lối đi chung, còn làm thêm cửa rào thứ 2, làm cho việc đi lại của bà con gặp khó khăn.
Đương sự xác định có cầm cố, chứ không sang nhượng đất, yêu cầu pháp luật xem xét giải quyết cho gia đình bà giữ lại đất.
Cử tri tỉnh An Giang đề nghị sớm thông tin về chủ trương, biện pháp, kế hoạch xử lý dịch COVID-19 và các bệnh khác, chủ động phòng ngừa, đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát nhưng không gây xáo trộn trong sinh hoạt của người dân, hoạt động bình thường của doanh nghiệp, nhất là lúc đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế.
Thiếu cát, không chỉ các công trình đầu tư công, các tuyến đường cao tốc bị ảnh hưởng mà ngành xây dựng và các công trình dân sinh, dân dụng cũng chịu tác động theo. Mỏ cát có, nhưng cần cơ chế, quy định chặt chẽ để khai thác đúng luật. Theo các chuyên gia, nguồn cát sông với chất lượng tốt cần ưu tiên cho xây dựng, trộn bê-tông, còn nhu cầu cát san lấp với khối lượng quá lớn, nên đẩy nhanh nghiên cứu cát biển thay thế.
Đương sự cho rằng, gia đình chịu nhiều thiệt thòi để khép lại vụ khiếu nại đã khá lâu. Đến khi người ký thỏa thuận vừa chết, người con tự động chiếm đất xây dựng nhà, đưa sự việc trở lại điểm xuất phát khởi kiện.
Cho rằng địa phương hứa hẹn hoán đổi nền nhà tái định cư nhưng kéo dài hơn 4 năm nay vẫn chưa thực hiện, bà Nguyễn Thị Vôi (ngụ khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) nhờ các cơ quan chức năng can thiệp.
Mất khả năng thanh toán nợ ngân hàng, người chú chuyển nhượng nhà, đất cho cháu, lấy tiền trả nợ. Sau 10 năm, người chú tố cáo cháu chiếm đoạt gần 118 triệu đồng.
Các bộ, ngành Trung ương vừa trả lời ý kiến cử tri tỉnh An Giang gửi đến Quốc hội khóa XV, do Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến.
Bộ Công an vừa trả lời ý kiến cử tri tỉnh An Giang liên quan đến các quy định về giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD), các thủ tục liên quan những loại giấy tờ này.
Gần đây, dư luận đặt vấn đề về áp dụng chính sách giảm thuế trong hoạt động phà. Tiền chênh lệch đối với một số mệnh giá nhỏ lẻ không thối trả được cho hành khách, gom lại thành khoản không nhỏ, cần xử lý thế nào?
Báo An Giang nhận được đơn của ông Kiều Phú Thiềng cùng một số tiểu thương kinh doanh mua bán tại chợ An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Họ bức xúc việc địa phương bố trí thêm dãy lô sạp giữa lối đi của kios cố định, gây khó khăn trong quá trình mua bán.
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) gửi đơn đến các cơ quan chức năng, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Chi nhánh Châu Đốc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà.
Bức xúc việc địa phương chưa giải quyết bồi thường, nhưng lại thi công làm đường, bà Đoàn Thị Kim Hoàng (ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) phản ánh đến Báo An Giang.