Đó là mơ ước nhiều năm nay của Đảng ủy, UBND và người dân xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn, An Giang) về một hạ tầng giao thông nông thôn hoàn thiện, với mong muốn xóa dần những cầu tạm, cầu sắt xuống cấp nhiều năm. Ước mơ đó đã không còn quá xa, khi đến năm 2021, xã Vĩnh Khánh đã cơ bản hoàn thành bê-tông hóa cầu, đường giao thông nông thôn.
UBND tỉnh vừa có chỉ đạo đưa việc trồng cây ô môi vào kế hoạch trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.
Với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC), chỉ cần diện tích sản xuất vừa phải, vẫn tạo ra sản phẩm có giá trị lớn. Điều quan trọng của mô hình này là kiểm soát canh tác bằng ứng dụng thông minh, giảm nhân lực thủ công, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp (DN).
Sáng 15-4, tại ấp Vĩnh Quý, xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú), Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Trường Đại học Cần Thơ) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi tham quan, đánh giá chọn giống lúa triển vọng để nhân rộng ra cộng đồng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quan Tín, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ chủ nhiệm đề tài.
Để đáp ứng nhu cầu nền nông nghiệp hiện đại cần thành lập các hợp tác xã (HTX) kiểu mới có sự tham gia, đồng hành của doanh nghiệp (DN), thực hiện liên kết sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Nông dân xã Hiệp Xương (Phú Tân) đang vào vụ thu hoạch rau muống lấy hạt. Mùa vụ này, năng suất giảm nhẹ so với năm trước do sâu bệnh gây hại trên cây trồng. Với hình thức trồng xen canh 1 vụ màu, 2 vụ lúa, vụ đông xuân này toàn xã Hiệp Xương có 85 hộ trồng rau muống lấy hạt, tổng diện tích khoảng 137ha.
Trong ba tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 1,07 triệu tấn, trị giá 396 triệu USD, tăng 40,3% về lượng và tăng 53,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, người nông dân chưa được hưởng lợi từ trồng sắn.
Chị Hồ Thị Phùng Hân tận dụng 2 khu đất rộng khoảng 6.000m2 ở tỉnh Đồng Nai để trồng 6 giống nho Nhật Bản. Mỗi ký nho Nhật Bản bán ra có giá dao động từ gần 300.000 đồng – gần 500.000 đồng/kg.
Năm nay, giá mận tam hoa đầu mùa ở Sơn La dao động từ 10.000-15.000 đồng/kg, tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg so với năm trước. Với giá bán như hiện nay người trồng vẫn có lãi.
Nhờ chuyển đổi những diện tích trồng hoa màu không hiệu quả sang trồng tỏi mà những năm gần đây, người dân thôn Hương Thượng (xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã có thu nhập khá. Hiện đang mùa thu hoạch tỏi, người dân chỉ việc nhổ lên đếm củ tính tiền.
Năm 2017, chính quyền và người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tự tin phát đi thông điệp về khát vọng thoát nghèo khi từ chối “bầu sữa” của chương trình 30 B. Và chỉ ba năm sau, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lại hướng về Vũ Quang khi địa phương này trở thành huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Có năng suất bình quân đạt 72 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 3tạ/ha, 2 giống lúa mới TBR97 và TBR279 của ThaiBinhseed mang lại lợi nhuận cao hơn so với giống đại trà đang trồng tại Quảng Ngãi khoảng 3 triệu đồng/ha.
Với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân xứ núi trong việc mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân huyện Tri Tôn (An Giang) đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình công tác hội. Trong đó, tập trung hỗ trợ hội viên, nông dân về kỹ thuật và vốn để phát triển sản xuất.
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) cấp tỉnh đợt 1, năm 2021.
Với diện tích hơn 7.000m2 măng tây đang trong thời kì thu hoạch, mỗi ngày gia đình bà Phạm Thị Nghĩa (53 tuổi) trú tại xóm 23, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định) thu hái được hàng chục kg măng tây, mang về thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày.
Với mức giá thức ăn chăn nuôi khoảng gần 400.000 đồng/bao 25kg như hiện nay, người chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ cầm,… đang đối mặt với thua lỗ.
Năm 2018, gia đình anh Trịnh Trọng Nghĩa, bon Bu Boong, xã Đắk N’Drung (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đầu tư chuồng trại, mua 4 con dê Boer về chăn nuôi. Đây là giống dê ngoại nhập có nguồn gốc Nam Phi.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, vụ đông xuân 2020-2021, có khoảng 2.339ha đất đã được chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu, cây ăn trái.
“Xã Vọng Đông (Thoại Sơn, An Giang) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao là niềm vui to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và người dân chúng tôi. Nhờ địa phương vận động chuyển đổi đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái mà đời sống người dân được cải thiện. Diện mạo nông thôn được nâng chất từ điện, đường, trường, trạm như ngày nay, chúng tôi rất tự hào, phấn khởi là người con trên đất Vọng Đông” - ông Phạm Châu Hùng (người dân xã Vọng Đông) phấn khởi bày tỏ.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, quả bưởi của Việt Nam đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, nhưng mới xuất khẩu sang Nga với số lượng lớn cuối năm 2019, đầu năm 2020.