- Sáng 8/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) tổ chức hội thảo “Tham vấn đánh giá tiềm năng áp dụng thực hành quản lý rơm giảm phát thải tỉnh An Giang”. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp chủ trì hội thảo.Bằng các chương trình “Canh tác thông minh” và sản phẩm phân bón chất lượng cao, phân bón Đầu Trâu đang đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất của nông dân. Thương hiệu này đang trở thành lựa chọn tối ưu cho nông dân Việt Nam trong sản xuất thân thiện với môi trường.
Báo An Giang online thông tin đến bạn đọc bảng giá cả hàng ngày của một số mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau, củ tại tỉnh An Giang.
Báo An Giang online thông tin đến bạn đọc bảng giá cả hàng ngày của một số mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau, củ tại tỉnh An Giang.
Sáng 24/4, Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 hệ thống lương thực thực phẩm bền vững với chủ đề “Cùng nhau chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lành mạnh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh khủng hoảng mới” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng cai tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự, chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.
Ngày 7/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” nhằm tạo đột phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng hội viên, nông dân trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Đồng thời, làm cầu nối trong việc chuyển giao vốn, kỹ thuật canh tác, liên kết tiêu thụ nông sản…
Giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất của hai năm trong tuần này khi nguồn cung giảm, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu từ những khách hàng lớn, trong khi Bangladesh khuyến cáo người nông dân ở khu vực Đông Bắc cần thu hoạch lúa sớm hơn do đe dọa từ lũ quét.
“Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa…” là chủ trương lớn đã được đề ra trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, còn vài tuần nữa mới đến vụ thu hoạch mía đường ở Australia, song những người trồng mía ở nước này đang có được mức giá "có một không hai" cho vụ mùa của họ.
Ngày 20/4, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã tiếp và làm việc với đoàn công tác huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), đến trao đổi kinh nghiệm thực hiện nông thôn mới (NTM) - đô thị văn minh.
Thời gian qua, nông dân trên địa bàn An Giang đầu tư phát triển nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cung cấp nông sản sạch đến người tiêu dùng. Điển hình trong số đó là mô hình trồng dưa lê, dưa lưới trong hơn 6.000m2 nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của nông dân Hồ Tấn Phong (TP. Châu Đốc), mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 265/CĐ-TTg về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Những năm gần đây, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, việc tận dụng rơm rạ để trồng nấm rơm, làm phân bón cho cây trồng hay thức ăn cho gia súc được xem là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cho nhiều nông dân…
Trong quý 1/2023, giá gạo xuất khẩu tăng cao là nhờ tỷ trọng các loại gạo phẩm cấp cao (gạo thơm, gạo nếp, gạo đặc sản...) có giá bán cao đã tăng mạnh.
Sáng 14/4, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm, cùng các lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và huyện Châu Thành đến dự.
Trong bối cảnh một số lĩnh vực còn khó khăn thì thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp đã kéo tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá. Ngành nông nghiệp đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, nhất là ứng phó mùa khô hạn nhằm đạt các chỉ tiêu năm 2023, tiếp tục đưa nông nghiệp là “bệ đỡ” quan trọng thúc đẩy kinh tế An Giang phát triển.
Hôm nay (ngày 14/4), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành) long trọng tổ chức Lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022. Đây là niềm tự hào, vinh dự của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân…
Ngày 12/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức cuộc họp thảo luận kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.
Những năm gần đây, nhiều nông dân huyện Châu Thành tận dụng phế phẩm nông nghiệp là rơm rạ để trồng nấm rơm, làm phân bón cho cây trồng hay thức ăn cho gia súc, mang lại hiệu quả kinh tế…
Sau khi thu hoạch vụ đông xuân 2022 - 2023, nông dân trên địa bàn An Giang tiếp tục chuẩn bị đất và xuống giống rau màu vụ hè thu 2023, phục vụ nhu cầu thị trường. Thời điểm này được xem là mùa nghịch đối với các rẫy rau màu, nông dân phải bỏ nhiều công chăm sóc. Bù lại, giá bán thường khá cao nên nhiều hộ vẫn duy trì sản xuất.