Khi Tổ hợp tác (THT) nhãn xuồng Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang) được nâng lên thành hợp tác xã, đồng thời tham gia vào Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang, sản phẩm nhãn xuồng sẽ có cơ hội mở rộng kênh tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân.
Những năm qua, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở huyện An Phú (An Giang) đạt được nhiều kết quả tốt, cho thấy sự chuyển dịch đúng hướng, tái cơ cấu đi vào trọng tâm, nhận thức của nông dân có nhiều thay đổi, tiến bộ khoa học - công nghệ được áp dụng vào sản xuất. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh được triển khai thực hiện tốt, góp phần tái cơ cấu nền nông nghiệp của huyện, tạo tiền đề nâng cao năng suất và chất lượng hàng nông sản địa phương.
Nhiều năm qua, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì việc nắm bắt nhanh nhạy những thông tin từ thị trường, kết nối với doanh nghiệp (DN) trong mối liên kết sản xuất đã giúp nông dân ở các địa phương trong tỉnh từng bước cải thiện sản xuất, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, tạo ra nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao.
Các loại cây ăn trái nói chung và bưởi da xanh nói riêng ở huyện Phú Tân đến nay vẫn là cây trồng mới. Nông dân thực hiện chuyển đổi cây trồng đã ghi nhận những thành công bước đầu với cây bưởi, nhưng kinh nghiệm về kỹ thuật, đầu ra, liên kết theo hướng bền vững vẫn chưa có. Để giúp nông dân sản xuất hiệu quả, huyện và xã đã tập hợp những người trồng bưởi da xanh tiên phong trên địa bàn thành lập câu lạc bộ (CLB).
Từ tháng 3, 4 (âm lịch), nông dân khu vực núi Dài (Tri Tôn, An Giang) tất bật vào vụ thu hoạch nông sản. Mặc dù việc canh tác gặp nhiều khó khăn do địa hình núi cao, khí hậu khắc nghiệt… nhưng nhờ thổ nhưỡng thích hợp nên nhiều loại nông sản ở đây được đánh giá cao về hương vị, chất lượng so với nhiều nơi khác.
Phát huy thế mạnh nông nghiệp, huyện Châu Thành (An Giang) tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung tổ chức sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ then chốt. Qua đó, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa nông sản, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
UBND huyện Tri Tôn (An Giang) vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2019-2020 và hè thu năm 2020.
Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú (An Giang) phối hợp các đơn vị liên quan vừa tổ chức lớp tập huấn “Giống và kỹ thuật canh tác giống lúa mới” cho 150 hội viên nông dân.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm trái cây của địa phương, hướng đến mở rộng thị trường tiêu thụ và sản xuất chuyên canh, những năm gần đây, huyện Châu Phú (An Giang) đã triển khai nhiều dự án, kế hoạch nhằm hỗ trợ tốt cho người nông dân phát triển mô hình trồng nhãn xuồng.
Ngành nông nghiệp An Giang đã và đang đẩy mạnh việc chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Việc chuyển đổi trên góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản.
Ngoài ngành hàng lúa, gạo tăng trưởng tốt, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến những mặt hàng nông sản khác của tỉnh, như: xoài, chuối, cá tra… Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, những ngành hàng này đang phục hồi, phát huy lợi thế cạnh tranh.
Năm 2020, tỉnh An Giang đặt mục tiêu thực hiện liên kết tiêu thụ với diện tích 80.000ha, có khoảng 30 doanh nghiệp (DN) tham gia. Đồng thời, triển khai chính sách hỗ trợ các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, cây ăn trái, rau màu, chăn nuôi và thủy sản.
Sử dụng nông sản sạch, an toàn, đặc biệt là rau hữu cơ là nhu cầu chính đáng đang được người tiêu dùng lựa chọn. Chính vì thế, nông dân ở các địa phương ngoài việc đa dạng hóa chủng loại cây trồng, còn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, mạnh dạn thay đổi thói quen canh tác theo kiểu truyền thống, chuyển sang sản xuất sạch.
Thời điểm này, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang bắt đầu xuống giống và gieo trồng các loại cây ăn trái. Năm nay, giá nhiều loại cây trồng tăng cao do nguồn cung khan hiếm và ảnh hưởng thiên tai nên nhiều nhà vườn chưa mạnh dạn ươm hạt giống các loại cây ăn trái làm gốc ghép, phục vụ sản xuất cây giống ăn trái.
Giai đoạn 2020-2025, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên (An Giang) xác định sẽ tích cực xây dựng, phát triển phong trào nông dân, tập trung nâng cao năng lực cán bộ hội, hướng nông dân đến với các mô hình làm ăn tập thể trên cơ sở tận dụng thế mạnh nông nghiệp địa phương…
Xã Long An (TX. Tân Châu) là địa phương thuần nông. Những năm qua, để nâng cao đời sống nông hộ, chính quyền nơi đây đã vận động nông dân đi vào con đường làm ăn hợp tác, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng, nhờ đó đời sống nông dân không ngừng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/năm.
Là cây đặc thù, thích nghi tốt với thời tiết khắc nghiệt của vùng Bảy Núi, cây chúc còn gắn liền với sự phát triển của vùng đất này. Từ loài cây được bà con dân tộc thiểu số Khmer trồng quanh nhà để xua rắn và làm thuốc, nay cây chúc trở thành loại gia vị hấp dẫn trong nhiều món ăn, hay được chiết xuất thành tinh dầu với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.
Thời gian qua, Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang (gọi tắt là Trung tâm) đã nghiên cứu các lĩnh vực về khoa học cây trồng, chăn nuôi và thú y, thực phẩm - dược phẩm và môi trường, nấm ăn và nấm dược liệu, thủy sản. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp công nghệ cao góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Tân An (TX. Tân Châu, An Giang) đang áp dụng mô hình trồng sen lấy gương. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích.
Mướp dễ trồng, chăm sóc đơn giản, đầu ra đảm bảo và giá cả ổn định… đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Đưng (ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang) sau khi thực hiện mô hình trồng mướp theo hướng an toàn. Đây được xem là mô hình kinh tế mới, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho nông dân địa phương.