- Từ nghị quyết đến đồng ruộng, nhiều địa phương ở An Giang đã cụ thể hóa chủ trương bằng những mô hình sản xuất phù hợp. Nhờ chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, nông dân làm ăn hiệu quả hơn, mùa vụ thêm trúng, thu nhập ngày càng ổn địnhTừ lâu, U Minh Thượng được xem là “cái nôi” của cá đồng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nguồn cá tự nhiên tại vùng này đang suy giảm nghiêm trọng. Nhiều hộ dân nơi đây đã chuyển sang nuôi cá đồng trong ao, vừa góp phần gìn giữ thương hiệu đặc sản của địa phương, vừa tăng thu nhập.
Sáng 16/8, gần 100 nông dân các xã: Long Kiến, Long Điền, Hội An, Cù Lao Giêng, Nhơn Mỹ, Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã dự hội nghị triển khai kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ bắp non và đậu nành rau vụ đông xuân 2025 - 2026.
Trên vùng đất An Giang luôn có những câu chuyện đẹp về nông dân dám “thử” đổi thay “vận mệnh” mảnh đất nơi mình sinh ra. Không ồn ào quảng bá, họ lặng lẽ gây dựng nên những điểm du lịch đậm chất chân quê từ chính đôi bàn tay, giọt mồ hôi và khát vọng vươn lên bền bỉ.
Vài năm trở lại đây, thịt chuột đồng trở thành món ăn được nhiều người ưa chuộng, nghề săn chuột đồng cũng vì thế mà phát triển. Sau mỗi vụ lúa chín vàng đồng là lúc những người làm nghề săn chuột đồng bắt đầu vào vụ.
Mùa lũ, người dân ven biên giới nhộn nhịp với nghề buôn, lể ốc để kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Giờ đây, con ốc đồng quê đã trở thành món ngon đặc sản được tiêu thụ rộng rãi ở thành thị.
Bắt nhịp với thời đại 4.0, nông dân trên địa bàn tỉnh đang thay đổi tư duy, cách làm để tiệm cận với nền nông nghiệp thông minh. Việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp được nông dân tích cực thực hiện, từ quy trình sản xuất đến quảng bá, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.
Nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn (TTKVVV) đã phát huy tốt vai trò là cầu nối đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Chiều 12/8, UBND xã Vĩnh Điều (tỉnh An Giang) phối hợp Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
Từ những cánh đồng ở An Giang, hạt lúa chất lượng đang trở thành “tấm hộ chiếu” đưa nông dân vươn tới thị trường khó tính, nâng giá trị hạt gạo và đảm bảo an ninh lương thực.
Thời điểm này, nhiều nơi trong tỉnh An Giang thu hoạch lúa xong. Những mảnh đất được nghỉ ngơi sau khi bừa trục, bắt đầu “hẹn” lũ, đón phù sa. Cá đồng tự nhiên có môi trường rộng để sinh sôi nảy nở, tạo kế sinh nhai cho người dân.
Bón phân cải tạo đất giúp cải thiện chất lượng đất về cả 3 mặt lý, hóa và sinh học của đất nhằm đáp ứng yêu cầu của cây trồng. Vì vậy nó mang lại nhiều lợi ích như sau:
Sau nhiều năm thử nghiệm, nông dân nhân giống, nuôi ốc bươu thương phẩm thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này tạo thuận lợi trong chăm sóc và thu hoạch ốc, giúp quản lý tốt các loại dịch hại trên ốc giống, ốc thương phẩm.
Ngày 9/8, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới Vương Mai Trinh khảo sát các mô hình “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật từ khâu gieo sạ đến thu hoạch trong sản xuất lúa”, tại khóm Tây Thạnh và “Trồng bắp ngọt theo hướng hữu cơ”, tại khóm Thới An A.
Chiều 8/8, Hội Nông dân xã An Cư (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thông qua nhiều nội dung quan trọng.
UBND xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) đã tổ chức ngưng vụ, tiến hành xả lũ vụ Thu Đông năm 2025 tại 5 tiểu vùng trên địa bàn, nhằm thực hiện đúng quy trình vận hành kiểm soát lũ, tạo điều kiện để cải tạo đất, vệ sinh đồng ruộng, tạo độ lắng phù sa và mang lại những vụ mùa bội thu trong những năm tiếp theo.
Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường xuất khẩu tôm có nhiều biến động, An Giang đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành tôm...
Nông dân xã Vĩnh Gia đã và đang tập trung cơ cấu sản xuất lại theo hướng nông nghiệp hiện đại, bền vững, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa quy mô lớn, chất lượng.
Toàn tỉnh hiện có 849 hợp tác xã (HTX) hoạt động trên 6 lĩnh vực. Nhiều HTX từ sản xuất nhỏ trở thành điểm sáng đột phá nâng cao hiệu quả, hình thành mô hình sản xuất - kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, mang lại doanh thu, lợi nhuận cao cho các hộ thành viên và nông dân.
Mùa nước nổi về, phù sa tràn đồng, cá, tôm theo con nước đổ về ruộng sâu, sông nhỏ. Không ruộng, không vốn lớn, người dân quê vẫn chắt chiu từng mẻ cá, cọng rau đồng để nuôi sống gia đình.
Mô hình trồng dưa lê, dưa lưới trong nhà màng chứng minh hiệu quả kinh tế cao hơn so nhiều loại cây trồng khác, đồng thời mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở địa phương.