Gương mẫu, năng động trong phát triển kinh tế tập thể, đổi mới tư duy sản xuất - kinh doanh (SXKD), mạnh dạn đi đầu trong lựa chọn hình thức liên kết sản xuất và giúp đỡ thành viên hợp tác xã (HTX) phát triển kinh tế gia đình là những nhận xét của các thành viên HTX nông nghiệp Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn) về Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Bình Thành Nguyễn Thành Giang.
An Giang là một trong 6 tỉnh ở ĐBSCL được hưởng lợi trực tiếp từ dự án “Các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh” (GIC), do tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp thực hiện. Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là thúc đẩy sự phát triển, nâng cao năng lực của hợp tác xã (HTX) lúa gạo sản xuất theo chuỗi giá trị.
Ngày 31/10, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang) tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình sản xuất lúa giống xác nhận có gắn mã QR truy xuất thông tin sản phẩm tại xã Tân Lập (huyện Tịnh Biên).
Không nhiều đất canh tác, anh Võ Hữu Nhân (xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lựa chọn mô hình nuôi dê nhốt chuồng để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong quá trình chăn nuôi, anh Nhân còn sử dụng thêm chế phẩm sinh học EM (EM tỏi), giúp bổ sung hệ vi sinh có lợi, ức chế và tiêu diệt các vi khuẩn gây hại, giúp dê tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn, hạn chế các loại dịch bệnh; dê khỏe mạnh, lớn nhanh… cho năng suất và chất lượng cao.
Ngày 29/10, Ban Quản lý dự án lúa (Hội Nông dân tỉnh An Giang) tổ chức hội thảo và hội nghị tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác lúa thân thiện môi trường tại 2 xã Vọng Đông, Tây Phú (huyện Thoại Sơn).
“Trong thời đại chuyển đổi số trong nông nghiệp, mô hình khuyến nông trên thế giới thay đổi, Việt Nam cũng phải thay đổi. Tổ khuyến nông cộng đồng là mô hình mới, chưa có hình mẫu, công tác triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây là mô hình có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, đem đến lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp (DN)” - PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhận định.
Cùng với sự đầu tư của các doanh nghiệp (DN), khuynh hướng thành lập các gia trại, trang trại, liên kết nuôi gia công trong lĩnh vực chăn nuôi có khuynh hướng tăng. Điều này giúp phát triển ổn định đàn vật nuôi, gia tăng giá trị chăn nuôi và chất lượng các sản phẩm gia súc, gia cầm.
Ngày 26/10, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Công ty TNHH Angimex- Kitoku tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình sản xuất lúa Nhật năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023.
Sáng 26/10, trong khuôn khổ hoạt động khuyến nông vùng ĐBSCL, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang tổ chức tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng tại An Giang”.
Là xã biên giới của huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) điều kiện kinh tế - xã hội (KTXH) còn nhiều khó khăn, An Nông đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành xã nông thôn mới (NTM). Hiện nay, địa phương đã đạt một số kết quả tích cực ở những chỉ tiêu, tiêu chí không cần vốn.
Tư duy mới, năng động, sáng tạo trong các mô hình sản xuất giúp nhiều nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) làm giàu trên mảnh đất quê hương và nhiệt tình giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Ngày 25/10, Công ty Tư vấn GFA (Đức) phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn An Giang tổ chức đoàn công tác tham quan, nắm tình hình thực tế các hợp tác xã (HTX) sản xuất lúa, gạo trên địa bàn tỉnh.
Chiều 25/10, tại xã Vọng Đông (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức tham quan, chia sẻ kinh nghiệm liên kết tiêu thụ lúa vùng nguyên liệu trên địa bàn huyện Thoại Sơn.
Từ lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả để phát triển rau màu ngắn ngày có giá trị kinh tế cao, như: Cải bẹ xanh, cà chua, dưa leo, hành lá, ớt, ngò, gừng, củ cải trắng, hẹ... góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống nông hộ.
Với sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành và sự nhiệt tình tham gia của Công ty Cổ phần rau quả thực phẩm An Giang (Antesco), vùng nguyên liệu liên kết với Antesco trên địa bàn An Giang có thể lên đến 20.000ha, trồng các loại bắp non, đậu nành rau, bắp ngọt, đậu bắp Nhật, ớt, khoai môn, xoài keo. Chuỗi liên kết giá trị rau màu trở nên bền vững hơn khi gắn với vai trò hợp tác xã (HTX).
Được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông An Giang, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân thực hiện trình diễn mô hình nuôi cá heo đuôi đỏ (còn gọi là cá heo nước ngọt) tại xã Hòa Lạc (huyện Phú Tân). Qua 9 tháng nuôi, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế đáng phấn khởi.
Đây là 2 vụ sản xuất rất quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Trong điều kiện mưa bão, lũ lụt, triều cường, dịch bệnh, cần tập trung giải pháp bảo vệ thắng lợi vụ thu đông 2022 và triển khai xuống giống tốt vụ đông xuân 2022-2023, tạo thu nhập ổn định cho nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã.
Là xã vùng sâu, thuộc diện khó khăn nhất của huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), nhưng bằng sự nỗ lực, phấn đấu, vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Phú, nên xã đã đạt những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống người dân từng bước cải thiện…
Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng tốt diện tích đất trong vườn để phát triển các mô hình kinh tế, đã và đang mang lại nhiều kết quả khả quan cho nông dân ở các địa phương.
Dù mới được triển khai cách đây không lâu, nhưng mô hình trồng măng tây xanh của anh Lê Văn Quí (thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã phát huy hiệu quả kinh tế khả quan, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Mô hình của anh Quí được đánh giá có triển vọng, tiềm năng.