Sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp và giao tiền, quá trình làm thủ tục sang tên, đương sự phát hiện phần đất đã chuyển nhượng cho người khác. Khiếu nại sự việc, đương sự yêu cầu xem xét giải quyết hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời trả lại số tiền và bồi thường theo quy định của pháp luật.
Mạng lưới y tế trên địa bàn tỉnh An Giang đang được củng cố, hoàn thiện và phát triển theo định hướng chuyên khoa hóa tuyến tỉnh, y tế phổ cập tại tuyến cơ sở; mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở được nâng cao năng lực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hạn chế, vướng mắc diễn ra tại các cơ sở này.
Báo An Giang nhận được đơn của hộ bà Huỳnh Thị Phượng và ông Trần Văn Cắng (cùng ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang), khiếu nại UBND xã không thực hiện yêu cầu hợp pháp của nông dân trong tranh chấp quyền lợi.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Huỳnh Thanh Quen (ngụ ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) tường trình về việc tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, nhưng địa phương chưa giải quyết ổn thỏa.
Cho rằng đất nhà đang ở bị người bà con giả mạo chữ ký chiếm đoạt, gia đình ông Phan Thanh Vũ (sinh năm 1971, ngụ ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) khởi kiện đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện Chợ Mới.
Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng ông Nguyễn Tài Lợi, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (ngụ ấp Nam Sơn, thị trấn Núi sập, huyện Thoại Sơn) khiếu nại giải quyết vụ việc của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thoại Sơn không thỏa đáng.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Lê Hoàng Vĩnh (ngụ khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn), yêu cầu giải quyết cho ông được giữ lại phủ thờ để thờ cúng tổ tiên.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Phan Kim Tuyết (ngụ ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn). Bà Tuyết cho rằng chỉ cầm cố đất, nhưng lại bị giả mạo giấy tờ thành bán đất.
Sau nhiều lần khiếu nại chủ bơm nước tưới tiêu gây nguy cơ sụp, lún đất nhà ở và mất an toàn về điện, vợ chồng bà Trần Thị Oanh, ông Nguyễn Ngọc Đà (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho rằng, lãnh đạo địa phương giải quyết chưa thỏa đáng. Bà Oanh đề nghị chủ bơm nước gia cố bờ kè chắc chắn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà.
Dù xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, nhưng vụ ngộ độc chè đậu trắng ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) một lần nữa cảnh báo về công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thức ăn được tặng miễn phí số lượng lớn.
Các nhà máy xử lý rác thải trong thời gian qua bị chậm tiến độ, gồm: Nhà máy xử lý chất thải thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới), dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên tại Khu liên hợp xử lý rác xã Bình Hòa (huyện Châu Thành). Do đó, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt (khoảng 900 tấn/ngày) tạm thời trong thời gian chờ có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đã được giao cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
Bức xúc hàng xóm tự ý cắm trụ ranh chồng lên đất, anh em ông Mai Nhứt Lang và Mai Nhị Đệ (ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) gửi đơn đến cơ quan chức năng, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mà hàng xóm đã được cấp.
Bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết, bà là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa, hy sinh ngày 29/3/1973. Theo hồ sơ, ngày 14/3/2005, bà được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Văn Th. nói liệt sĩ Hòa không có vợ, con. Do vậy, kể từ tháng 8/2014, bà đã bị cắt trợ cấp này. Bà tiếp tục làm đơn xin hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa.
Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng ông Phạm Văn Thi, bà Bùi Ngọc Cẩm (ngụ ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), phản ánh địa phương giải phóng mặt bằng thi công xây dựng chợ Hòa Bình mà không giải quyết thỏa đáng chính sách bồi thường.
Cho rằng 30m2 đất là của ông bà cho, đương sự cất nhà ở 26 năm nay. Năm 2021, một người cháu khởi kiện đòi lại đất, nhưng đương sự yêu cầu tòa án xem xét giải quyết cho giữ lại đất.
Báo An Giang tiếp tục nhận đơn của bà Nguyễn Thị Nhiều và 2 hộ dân khác (cùng ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thành, huyện Phú Tân), yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, xử lý việc 1 hộ dân chăn nuôi dê không đảm bảo vệ sinh môi trường.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Ngọc Nữ (ngụ ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú), yêu cầu giải quyết việc bị người cô ruột chiếm đoạt đất và mua bán trái pháp luật.
Trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh An Giang, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến chế độ, chính sách dành cho cán bộ, chiến sĩ, người làm việc ở khóm, ấp... UBND tỉnh giao các sở, ngành có liên quan trả lời.
Bên cạnh thực hiện đầy đủ, chặt chẽ quy định của pháp luật, việc áp dụng dân vận trong thi hành án dân sự (THADS) để đối tượng chấp hành án, tự nguyện thi hành án đóng vai trò quan trọng.
Gửi đơn đến Báo An Giang, ông Trịnh Thanh Tỷ (ngụ ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho rằng UBND xã Quốc Thái trưng dụng đất của gia đình ông để xây dựng chốt Cảnh sát giao thông; bán cho 1 hộ dân cất nhà ở, yêu cầu giải quyết bồi thường.