Ông Nguyễn Văn Quật (sinh năm 1931, ngụ tổ 6, khóm Long Quới C, phường Long Phú, TX. Tân Châu, An Giang) khiếu nại thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) TX. Tân Châu chậm xem xét, giải quyết việc ông đòi lại quyền sử dụng đất dù sự việc đã 5 năm.
Một bạn đọc tên P. (ngụ phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang) gửi đơn phản ánh đến Báo An Giang: một người dân tự ý xây dựng 10 căn nhà cấp 4 trên phần đất ruộng để bán và cho thuê, nhưng chính quyền địa phương không xử lý.
Theo phản ánh, cuộc sống của hàng chục hộ dân tổ 18 (ấp Bình Quới 2, xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang) nhiều năm qua gặp cảnh khốn khổ vì phải chịu mùi hôi thối từ 2 cơ sở nuôi heo ở khu vực giáp ranh.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Đăng Khoa (ngụ khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) phản ánh hộ ông Nguyễn Hữu Đức cất nhà trái phép trên phần đất trống không rõ nguồn gốc, lấn ranh những nhà lân cận, nhưng chính quyền địa phương không can thiệp.
Bà Đoàn Thị Gom (sinh năm 1961, ngụ ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn) khởi kiện Công ty TNHH Công nghệ Nhựa PaoYeng (Long An) sa thải bà trái hợp đồng, yêu cầu xem xét giải quyết các quyền lợi theo quy định của pháp luật hiện hành.
Ngày 9-2, bác sĩ CK II Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết: bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân nam 19 tuổi, bị kẻ trộm chó bắn mũi tên xuyên cổ.
Vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang xảy ra xô xát giữa bảo vệ và thân nhân người bệnh. Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, do thanh niên đi cùng bệnh nhân được nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, trong người có nồng độ cồn, chủ động đánh bảo vệ khi bị đẩy ra ngoài nên dẫn tới xô xát.
Ngày 5-2, Báo An Giang nhận được phản ánh của bà Lâm Thị Phượng (sinh năm 1973, ngụ khóm 5) và bà Đoàn Bích Lan (sinh năm 1961, ngụ khóm 6, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn).
Bức xúc vì Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tri Tôn không tổ chức phiên xử mà ra quyết định buộc phải có trách nhiệm trả nợ, ông Nguyễn Đức Tương (ngụ ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, Tri Tôn) gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Ông Đặng Văn Tuột quả quyết đất tranh chấp có “giấy đỏ”, mình quản lý, sử dụng nhiều năm, còn phía bà Võ Thị Kỹ nói phần đất mình đang sở hữu và cho con xây nhà ở, nhưng lại bị ông Tuột làm đơn khiếu nại. Địa phương đến hiện trường đề nghị ngừng xây dựng, chờ xem xét giải quyết nhưng sự việc vẫn không dừng lại.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng, (sinh năm 1961), bà Lưu Kim Anh (ngụ số 33/8, đường Hồ Quý Ly, khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang) khởi kiện đến Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên yêu cầu xem xét giải quyết việc bà Đoàn Thị Mỳ (sinh năm 1945, nhà gần đó) không bồi thường trên 10 triệu đồng do hủy hoại tài sản.
Báo An Giang nhận được đơn của những người công tác trong ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Tịnh Biên, phản ánh một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, điều dộng, luân chuyển và một số vấn đề có liên quan đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đội ngũ lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tịnh Biên...
Cha con ông Phạm Xuân Hồng (sinh năm 1960, ngụ tổ 3, ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) vướng rắc rối khi đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người khác làm thủ tục vay tiền, dẫn đến bị khởi kiện ra tòa án.
Ông Trần Văn Dũng (ngụ ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) gửi đơn phản ánh đến báo An Giang, đề nghị được nhận thành quả lao động trên đất đang do 27 hộ dân và Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn sử dụng.
Ông Phạm Phi Hùng (sinh năm 1963, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, An Phú, An Giang) khiếu nại địa phương không cho gia đình ông được chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) sản xuất đã hơn 8 năm qua, dù sang nhượng hợp pháp, không một ai tranh chấp.
Bà Mai Thị Bích Ngọc (ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại nhà hàng xóm lấn ranh đất, đã khởi kiện đến Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên, nhưng chưa được xét xử.
Bà Từ Thị Bử (ngụ ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu, An Phú, An Giang) tiếp tục gửi đơn khiếu nại tranh chấp nền nhà trên cụm tuyến dân cư do xã, huyện duyệt bán trả chậm, gia đình chưa sử dụng thì bị hộ khác chiếm ở.
Cả 2 bên đều cho rằng mình là cháu của một cựu chiến binh và tranh chấp nhà Tình nghĩa. Hiện nay, địa phương cho niêm phong nhà, không cho ai sử dụng, giữ nguyên hiện trạng, chờ cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Bức xúc đã nhiều năm liền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng không được địa phương xác nhận, một số hộ dân ngụ ấp Phú Hòa (xã Phú Hữu, An Phú) gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Bức xúc việc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã quá lâu nhưng không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), ông Lê Văn Hiền (ngụ ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.