Bức xúc đã nhiều năm liền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng không được địa phương xác nhận, một số hộ dân ngụ ấp Phú Hòa (xã Phú Hữu, An Phú) gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Bức xúc việc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã quá lâu nhưng không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), ông Lê Văn Hiền (ngụ ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Các hộ dân làm đơn khiếu nại, cho rằng hộ liền kề xây dựng nhà tắc nghẽn 2 con hẻm tồn tại hơn nửa thế kỷ, thậm chí chiếm đất lộ giới của nhà nước, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông qua lại của người dân.
Bà Hồ Thị Kim Hoàng (do con gái Bùi Thị Kim Loan được ủy quyền, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang) gửi đơn khiếu nại trình bày bức xúc việc nhiều năm liền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để được cất sửa nhà,nhưng đến nay vẫn chưa được cấp.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Hển (ngụ khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, khiếu nại chính quyền địa phương không xét cấp giấy chứng quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông, cấp giấy chứng nhận cho một số hộ dân khác sai quy định.
Theo nội dung bà N.T.T.Q (sinh năm 1990, ngụ khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) phản ánh đến Báo An Giang, bà ký hợp đồng làm nhà phân phối 12 mặt hàng thương mại của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại V.H (quận Hải An, TP. Hải Phòng), rồi mất gần 25 triệu đồng sau 4 tháng làm việc.
Trước kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhiều cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành y tế. UBND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến giải trình, báo An Giang xin lược trích.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Nga (sinh năm 1962, ngụ tổ 18, ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, An Phú, An Giang) gửi đơn đến nhiều nơi, khiếu nại người anh bà con tự đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ), chiếm qua phần đất vợ chồng bà đang ở và buộc phải di dời nhà, dù gia đình bà sinh sống đã trên 30 năm.
Bà Đỗ Thị Thu Thúy (sinh năm 1974, ngụ tổ 2, khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang) quả quyết mẹ bà cùng người anh và các em của mẹ bà không ký tên tờ tự thuận ủy quyền cho người cháu sử dụng đất làm phủ thờ tộc họ. Đã vậy, người này lại sang nhượng cho người khác, buộc 8 người trong gia đình bà sống ổn định gần 30 năm qua, giao lại nhà, đất thừa hưởng chỉ trong 3 tháng.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Trần Trúc Linh (ngụ khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) tố cáo ông H.T.D có hành vi xây dựng nhà trên đất công do nhà nước quản lý.
Cho rằng hộ liền kề chiếm dụng đường cống công cộng, làm mái che trái phép gây hư hại tường nhà mình, ông Trần Thanh Mẫn (sinh năm 1972, ngụ đường Đặng Dung, khóm 6, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) khiếu nại nhiều nơi.
Ông Trần Đức Thọ (ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) gửi đơn đến Báo An Giang, khiếu nại đất “vướng” quy hoạch, không thể quản lý, sử dụng đất của mình, trong khi dự án vẫn chưa được thực hiện.
Người em quả quyết chị cất nhà trên phần đất của mình đang trồng cây ăn trái, còn người chị nói ngôi nhà do người em khác xây dựng. Không đồng ý, em gái làm đơn khiếu nại, địa phương đến ngăn chặn và lập biên bản đề nghị tạm ngưng việc xây dựng, chờ cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Bức xúc khi hàng xóm cất sửa nhà lấn ranh đất và lấn chiếm lòng sông, bà Lê Thị Kim Xoàn (ngụ ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn) gửi đơn đến Báo An Giang nhờ can thiệp.
Người chị cho rằng chỉ cho cô em gái út mượn cất nhà ở tạm, trong khi cô em gái lại khẳng định đất được mua bán hợp pháp. Đôi bên phát sinh tranh chấp, phải nhờ đến chính quyền địa phương can thiệp. Đó là một vụ việc tranh chấp đất trong gia đình, Báo An Giang vừa nhận được phản ánh.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Trần Thị Kim Trang (ngụ khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên), phản ánh một Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Long có dấu hiệu dung túng cho hộ kinh doanh tại khu vực bờ kè đường Lê Thị Nhiên.
Bà Trần Thị Thu Em (sinh năm 1958, ngụ tổ 21, khóm Tây Huề 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) làm đơn phản tố việc em trai cùng người mẹ sống liền kề khởi kiện đến Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) dù chính người mẹ đã tặng, cho đương sự.
Vợ chồng ông Phan Văn Tài (sinh năm 1946, ngụ tổ 9, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) khiếu nại chậm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD), dù bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật hàng chục năm.
Ông Nguyễn Vinh Hiển (ngụ tổ 10, ấp Vĩnh Thạnh B., xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD-XNK Khôi Nguyễn) đại diện 9 doanh nghiệp kinh doanh cát gửi đơn đến các cơ quan TX. Tân Châu, UBND tỉnh An Giang yêu cầu tháo gỡ việc không cho xuất nhập cát ở bến bãi chứa cát hàng tháng qua, gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Lê Văn Tấn Tài (ngụ ấp Hòa Trung, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang) khiếu nại tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với vợ chồng ông Nguyễn Văn Rum và bà Lê Thị Lệ Thủy.