Ngày 19/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1215/KH-UBND để thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Ngày 22/11, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND xã Lương Phi (huyện Tri Tôn) tổ chức lễ trao bò giống sinh sản cho 22 hộ dân tham gia mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản tại cộng đồng”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.
Trong vụ sản xuất đông xuân 2024 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) yêu cầu ngành nông nghiệp địa phương tập trung đảm bảo lịch thời vụ, hướng dẫn nông dân phòng tránh dịch hại, sử dụng giống lúa chất lượng cao…
Năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BTVT) An Giang sẽ nỗ lực nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt, thông qua các giải pháp: Tăng cường hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tham gia tích cực Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng...
Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đang được cả hệ thống chính trị và người dân huyện Chợ Mới đồng lòng thực hiện. Nhờ đó, Chợ Mới khoác lên mình màu áo mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao...
Hơn 80% diện tích đất nông nghiệp (297.000ha), 65% dân số là lao động nông thôn, ngành nông nghiệp An Giang phát huy tốt vai trò bệ đỡ của nền kinh tế.
Ngày 18/11, Hội Nông dân huyện Tri Tôn tổ chức giải ngân từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện cho nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Gia.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trần Thanh Hiệp vừa ký công văn tăng cường khuyến cáo sản xuất các giống lúa chất lượng cao.
Thời gian qua, tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ các sản phẩm đặc trưng, nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa, từng bước nâng vị thế, giá trị sản phẩm, tăng thu nhập người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, huyện Tri Tôn đã ban hành kế hoạch, triển khai chương trình, nhiệm vụ ưu tiên được phê duyệt.
Những năm gần đây, phong trào nuôi ếch Thái Lan trong bể bạt đang phát triển rất mạnh ở huyện Châu Phú nói chung, xã Khánh Hòa nói riêng. Mô hình mang đến tín hiệu khả quan, giúp đời sống nông dân từng bước được cải thiện.
Thành công từ mô hình điểm trong thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, UBND huyện An Phú tiếp tục mở rộng diện tích, hỗ trợ nông dân biện pháp kỹ thuật, kết nối đầu ra nhằm gia tăng lợi nhuận.
Ngày 13/11, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật (TT&BVTV) năm 2024, triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2024 - 2025 và giải pháp quản lý sâu bệnh trên cây trồng.
Ngày 12/11, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá mô hình sản xuất lúa thương phẩm theo quy trình “1 phải, 5 giảm” phục vụ Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao tại xã Hiệp Xương (huyện Phú Tân).
Hợp tác xã (HTX) Thương mại - dịch vụ - nuôi lươn VietGAP Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú) mạnh dạn áp dụng mô hình nuôi lươn trong bồn bạt theo hướng an toàn sinh học, tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Năm 2024, huyện Châu Phú đề ra mục tiêu xây dựng xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); các xã: Khánh Hòa, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây và Bình Thủy đạt chuẩn NTM nâng cao.
Đây là mô hình nuôi thủy sản đang được nhiều nông dân áp dụng, vì tận dụng tối đa diện tích ao nuôi, giảm thiểu chi phí thức ăn và lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Với mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất, huyện An Phú hình thành các vùng chuyên canh xoài hướng đến phục vụ xuất khẩu. Đến nay, huyện đầu nguồn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu, giúp nông dân gia tăng giá trị trái xoài keo để nâng cao thu nhập.
Sáng 7/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Chợ Mới. Cùng đi với đoàn có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng tiếp và làm việc với đoàn.
Ngày 7/11, UBND huyện An Phú phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình “1 phải, 5 giảm” gắn với công nghệ sinh thái để nhân rộng diện tích thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện An Phú.
Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Sẽ có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính
“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới
Xã Bình Hòa khánh thành cầu Nghĩa trang nhân dân
Thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới
Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh