Dù còn nhiều khó khăn, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn quyết tâm hỗ trợ xã Lạc Quới đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2023. Với xã biên giới này, NTM không chỉ giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, mà còn tạo động lực để người dân gắn bó, phối hợp cùng địa phương và các lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Ngày 10/8, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp Trạm Khuyến nông huyện Tri Tôn và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật “Quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL” tại 2 xã Lương An Trà và Tà Đảnh (huyện Tri Tôn). Trên 140 cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn cùng nông dân 2 xã Lương An Trà và Tà Đảnh tham dự.
Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều diện tích lúa và hoa màu ở các địa xuất hiện tình trạng sâu, bệnh gây hại. Các địa phương đang tập trung các giải pháp phòng trừ nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) kém chất lượng là nỗi lo thường trực của bà con nông dân. Thực trạng này không những ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng, đất đai, mà còn gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.
Việc ứng dụng công nghệ số giúp ngành chăn nuôi quản lý chặt chẽ, sát thực tế, số liệu cập nhật nhanh chóng, chính xác. Từ đó, kịp thời phát hiện bất thường về dịch bệnh, tình hình sản xuất chăn nuôi, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu, đề xuất chiến lược phát triển chăn nuôi phù hợp thực tế, khả thi, tăng hiệu quả chăn nuôi.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, sản xuất tôm - lúa trên địa bàn tỉnh hơn 106.000 ha, đạt 98% kế hoạch, sản lượng thu hoạch trên 30.000 tấn, bằng 44% kế hoạch.
Ðể phát triển sâm thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, ngày 01/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 611/QÐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, xây dựng định hướng phát triển sâm Việt Nam trở thành ngành hàng mang thương hiệu quốc tế, có giá trị xuất khẩu cao. Ðây là mục tiêu lớn đặt ra yêu cầu cấp bách cho các địa phương phát triển hiệu quả ngành hàng này, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất sâm lớn trên thế giới…
Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lựa chọn xây dựng “Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL”, tỉnh An Giang đã xây dựng mô hình cá tra giống 3 cấp, phát triển vùng nguyên liệu, hình thành chuỗi liên kết sản xuất giống chất lượng cao, tạo đột phá trong lĩnh vực thủy sản.
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết, căn cứ Quyết định 1796/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 9/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt danh mục mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo (thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đợt 1), tỉnh An Giang được phê duyệt 2 nhóm mô hình thí điểm, đang được triển khai thực hiện.
Chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam và Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Nguyễn Sĩ Lâm đồng chủ trì Hội nghị họp bàn kế hoạch đưa sinh viên nông nghiệp về thực tập và làm việc tại các vùng nguyên liệu ở ĐBSCL. Đại diện các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) có vùng nguyên liệu ở các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp cùng tham dự.
Vùng sản xuất na lớn nhất khu vực phía Bắc tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đang bước vào thu hoạch.
Theo ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Anh, gạo Việt Nam đang có cơ hội lớn để mở rộng thị phần tại Anh khi Ấn Độ - nhà xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường này - ngừng xuất khẩu gạo.
Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, góp phần tăng thu nhập.
Sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP kết hợp trồng hoa sinh thái, ứng dụng biện pháp xử lý rơm rạ; quản lý dịch hại tổng hợp IPM và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật giúp nông dân giảm 15 - 18% chi phí đầu vào; lợi nhuận tăng đến 20% so với ruộng sản xuất truyền thống. Mô hình còn hướng đến việc sản xuất xanh, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Hiệu quả này được chứng minh tại Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tây Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Đó là cách nói vắn tắt của 4 đề án do Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) phát động. Qua 3 năm triển khai thực hiện, huy động nguồn lực xã hội đóng góp số tiền trên 190 tỷ đồng, địa phương xây dựng 93 cây cầu bê-tông nông thôn; 1.621 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương; xây dựng mới, nhựa hóa, bê-tông hóa 133 tuyến đường; trồng 170 tuyến đường hoa.
Ngày 4/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) Nguyễn Tấn Phong đã kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh An.
Việc phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực là định hướng lớn, quan trọng của tỉnh. Chỉ có tập hợp nông dân lại, cùng “mua chung, bán chung”, tạo ra vùng nguyên liệu lớn để liên kết, hợp tác với doanh nghiệp (DN) mới tạo ra nền nông nghiệp bền vững, giá trị cao.
Chuyển đổi là xu thế tất yếu để nông nghiệp phát triển trong thời đại công nghệ 4.0. Đây là cơ hội để tỉnh An Giang bứt phá, vươn lên, nếu không muốn “lỡ nhịp”.
Trong báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình sản xuất và diễn biến giá cả một số mặt hàng nông sản, vật tư sản xuất ngày 3/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá lúa, gạo Hè Thu các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diễn biến tăng. Các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch lúa trong khung thời vụ tốt nhất.
Thời điểm này, các trà lúa Thu Đông 2023 của nông dân ở Cần Thơ chỉ mới được 30 - 40 ngày nhưng đã được thương lái đến đặt cọc tiền mua lúa với giá cao.