Khi ếch thương phẩm không tìm được đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hợp tác xã (HTX) Thương mại và dịch vụ chăn nuôi ếch Khánh Hòa (xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tìm tòi, nghiên cứu khô ếch 1 nắng. Sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, trở thành sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao.
Tuần qua, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá gạo các loại ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự giảm nhẹ.
Mùa mưa đã bắt đầu, nhưng vẫn còn tình trạng nắng nóng gay gắt; nền nhiệt cao kết hợp thiếu hụt nguồn nước, gây nguy cơ cháy rừng cao. Bên cạnh tập trung cho nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), ngành kiểm lâm và các địa phương chú trọng phát triển mới diện tích rừng, tạo “lá phổi xanh” cho cuộc sống.
15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là kết quả đáng tự hào của huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Góp vào thành tích ấy, có sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp của ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã và được sự đồng thuận của nhân dân.
Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, đàn gia cầm của cả nước phát triển khá nhanh, giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, tốc độ tăng trưởng bình quân là 6,3%/năm, hiện tổng đàn có hơn 551 triệu con. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, do nhiều nguyên nhân, năm 2023, ngành chăn nuôi gia cầm đang phải đối mặt với những thách thức và để vượt qua khó khăn cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu.
Thời kỳ chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, dịch hại trên cây trồng, dịch bệnh trên vật nuôi dễ phát sinh. Đây là thời điểm cần tập trung bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tốc độ tăng trưởng năm 2023.
Đó là câu chuyện tại hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tây Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Làm cầu nối liên kết nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đơn vị nâng cao thu nhập cho thành viên và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đó không chỉ là khoảng cách về giao thông, mà còn là khoảng cách về mức độ hưởng thụ tiện ích vật chất, tinh thần, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dân trí, y tế… Xây dựng nông thôn mới (NTM) phải thúc đẩy vùng nông thôn phát triển toàn diện, vừa rút ngắn khoảng cách nông thôn - thành thị, vừa xây dựng nông thôn An Giang trở thành “những miền quê đáng sống”.
Công ty TNHH Hạt giống Hoa Tiên đã chính thức chuyển giao toàn bộ quyền đối với giống lúa Nàng Hoa 9 cho Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời (thành viên Tập đoàn Lộc Trời). Từ đây, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời (LTS) sẽ đẩy mạnh phát triển, sản xuất và kinh doanh giống lúa cho phẩm chất gạo cao cấp này, phục vụ nhu cầu giống sản xuất của nông dân cũng như có thêm nguồn gạo xuất khẩu chất lượng.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, Hội Nông dân xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế mới… Từ đó, giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, An Giang đạt nhiều thành tựu to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, vùng thượng nguồn như Đồng Tháp, An Giang nói riêng. Nhờ sự hỗ trợ của Dự án Chống chịu biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững ĐBSCL (MD-ICRSL), sinh kế mùa lũ, nhất là 2 vụ lúa - 1 vụ cá được xem là mô hình hiệu quả, mở ra hướng sản xuất mới cho nông dân vào mùa nước nổi.
Thông qua dự án “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh”(GIC), nông dân, thành viên hợp tác xã (HTX) trong tỉnh được tiếp cận với loại hình canh tác tiến bộ, hiệu quả; tập huấn nâng cao năng lực quản trị, định hướng kinh doanh, tính toán và quyết định sản xuất dựa trên tín hiệu thị trường, hợp đồng tiêu thụ nông sản… Từ đó, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân.
Liên kết ấy được thực hiện chủ yếu thông qua hình thức tổ chức, doanh nghiệp (DN) ký kết hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ với tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX). HTX trở thành cầu nối, mắt xích quan trọng, gắn kết nông dân và DN, thúc đẩy quá trình thực hiện chuỗi liên kết.
Là xã còn nhiều khó khăn của huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), đời sống của người dân Bình Thạnh chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì thế, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2023.
Chiều 26/5, UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Bình Long đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự buổi lễ.
Ngày 26/5, Hội Nông dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tiến hành Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP. Châu Đốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo; Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Phạm Văn Phúc; cùng 100 đại biểu đại diện cho 1.968 cán bộ, hội viên nông dân TP. Châu Đốc dự đại hội.
Ngày 26/5, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Xây dựng chuỗi giá trị bền vững các sản phẩm từ tơ sen tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ chiến lược trữ lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long”.
Trong 2 ngày 25 và 26/5, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023-2028), với chủ đề “Đoàn kết – Sáng tạo – Liên kết – Phát triển”.
Trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), bên cạnh sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương, còn có sự nỗ lực, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, nông dân giữ vai trò quan trọng về phát triển kinh tế nông nghiệp.