Huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) luôn xem việc ưu tiên nâng cao thu nhập và đời sống của người dân theo đúng ý nghĩa thiết thực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Có chiến lược dài hạn, tập trung vào các sản phẩm sản lượng không quá lớn nhưng giá trị cao, tuân thủ các quy định của thị trường… là những giải pháp để nông sản Việt Nam chinh phục tốt thị trường Hà Lan và các nước Bắc Âu.
Sau thời gian nuôi thử nghiệm, từ vài cặp giống ban đầu, anh Phạm Văn Bào (ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phát triển lên đến 50 con dúi. Mô hình này giúp gia đình anh Bào tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Trước bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, việc đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp là yêu cầu cần thiết, nhằm nâng cao giá trị, phát huy lĩnh vực thế mạnh này.
Thời điểm này, hộ trồng hoa Tết trên địa bàn xã Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã xuống giống hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023.
Ngày 15/9, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức phiên kết nối cung- cầu công nghệ, với chủ đề “Giới thiệu thiết bị máy cho cá ăn tự động sử dụng năng lượng mặt trời”.
Được tổ chức trong bối cảnh vùng ĐBSCL mới phục hồi sau đại dịch COVID-19, Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp trên sông Hậu năm 2022 thành công hơn mong đợi. Qua công tác phối hợp cấp vùng, ý thức của người dân được nâng lên, huy động ngày càng lớn hơn sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là tín đồ tôn giáo.
Đăng cai Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông An Giang 2022, An Giang đã chủ động triển khai kế hoạch tổ chức, phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ. Trong khuôn khổ hội thi, sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn, tạo điểm nhấn đặc biệt về vùng đất, con người An Giang.
Thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở An Giang phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngành hàng cá tra Việt Nam hơn 20 năm qua đã chứng kiến biết bao thăng trầm. Nhiều người giàu lên nhờ con cá, nhưng cũng không ít người phá sản vì chúng. Sự khốc liệt của ngành hàng này là vậy. Song ở xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu), có 1 nông dân vẫn luôn đam mê, đeo đuổi nghề sản xuất cá giống, lưu giữ gần 20 tấn cá tra bố mẹ. Chờ thị trường cá tra phục hồi, ông sản xuất con giống để phục vụ cộng đồng.
Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đề ra nhiệm kỳ 2020-2025. Để đạt mục tiêu, địa phương đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng lộ trình cụ thể, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm.
Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn giảm giá ở một số địa phương. Tuy nhiên, theo một số thương nhân, nhu cầu đối với gạo Việt Nam có thể sẽ tăng trong thời gian còn lại của năm, do điều kiện thời tiết xấu đang ảnh hưởng đến sản xuất gạo của Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này kỳ vọng sẽ giúp giá lúa trong nước có sự bật tăng trở lại.
UBND huyện An Phú và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa ký kết chương trình hợp tác sản xuất và tiêu thụ hơn 36ha lúa mùa nổi ở xã Phú Hữu. Mô hình sản xuất lúa mùa nổi được xem là giải pháp sản xuất nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, tạo sinh kế ổn định cho người dân.
Đạt năng suất cao, chất lượng ngon, mẫu mã đẹp, mang lại nguồn lãi gấp 2 lần... là hiệu quả từ việc trồng nhãn theo mô hình "Thâm canh cây ăn quả VietGAP" do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên triển khai và đang được các nhà vườn ở Hưng Yên nhân rộng. Theo bà con trồng nhãn, việc thâm canh theo quy trình VietGAP đã giúp mang lại nguồn thu nhập ổn định, tránh tình trạng được mùa mất giá.
Sáng 9/9, tại đầu cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025. Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự ở điểm cầu An Giang.
Các tỉnh phía Nam giữ vai trò trọng điểm về vùng trồng lúa, rau màu và cây ăn trái. Do vậy, việc trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức của cán bộ, tổ chức, cá nhân và nông dân về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu là rất cần thiết, nhằm nâng cao giá trị nông sản, khai thác lợi thế nông nghiệp của địa phương.
Không hóa chất, hương vị thơm ngon, lạ miệng, các loại trái cây rừng ở vùng Bảy Núi dần trở thành đặc sản. Không chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ tại chỗ, cư dân xứ núi còn nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, tiếp cận kênh mua bán mới, tận dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin, kết nối thêm người tiêu dùng rộng khắp.
Sáng 8/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định 150/QĐ-TTg, ngày 28/01/2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 8/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang và Trung tâm Kinh doanh VNPT tỉnh An Giang phối hợp tổ chức khai mạc vòng thi bán kết đầu tiên Cuộc thi Dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 8/2022.
Tận dụng diện tích ao trong vườn cây ăn trái để nuôi ốc bươu đen, anh Nguyễn Minh Trăng (phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc bán ốc thương phẩm và ốc giống.