- Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại xã Tri Tôn, nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và khảo sát vị trí xây dựng các công trình cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.Nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của người yêu cây cảnh về cây hoa sứ, anh Nguyễn Đức Thắng (xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã tìm tòi, nghiên cứu kỹ thuật để phát triển loại cây trồng này. Chính nhờ mô hình đã giúp gia đình anh Thắng có nguồn thu nhập ổn định hơn 10 năm qua.
Khi những cơn mưa dần nặng hạt thì cũng là lúc báo hiệu một mùa sầu riêng nữa lại về. Những vườn sầu riêng ở An Giang tuy chỉ được hình thành trong vài năm trở lại đây, chưa có những diện tích sầu riêng chuyên canh lớn như các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre… nhưng được phát triển theo hướng sản xuất nông sản sạch, an toàn, chất lượng đảm bảo nên được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) và Hợp tác xã Nông sản GlobalGAP Mỹ An (xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) vừa ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ bắp thu trái non.
Thay vì trồng mồng tơi lấy lá, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) chuyển sang trồng mồng tơi để lấy hạt. Phương pháp canh tác này đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, giúp người nông dân nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đất.
Sử dụng thiết bị bay để thay thế cho lao động thực hiện các công đoạn tưới, phun trên cây trồng không còn là chuyện xa lạ với nông dân. Tuy nhiên, lần đầu tiên “mục sở thị” thiết bị trình diễn trên đồng ruộng, những nhà nông chuyên trồng lúa, nếp ở huyện Phú Tân vẫn không khỏi trầm trồ, đặc biệt ấn tượng khi thiết bị hoạt động không cần tới sức người.
Hè thu được xem là vụ sản xuất bất lợi nhất trong năm, bởi điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, sâu bệnh, dịch hại dễ tấn công. Khi giá lúa vẫn đang duy trì ở mức khá cao thì bảo vệ sản xuất ăn chắc vụ hè thu 2021 là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thắng lợi của ngành nông nghiệp.
Trước đây, kinh tế gia đình anh Lê Minh Hiển chủ yếu dựa vào việc trồng rau màu và cây lúa. Tuy nhiên, việc canh tác các loại cây trồng này gặp nhiều khó khăn do tình trạng "được mùa, mất giá" thường xuyên xảy ra. Ngoài ra, với việc thay đổi thời tiết bất thường như hiện nay, sâu bệnh gây hại... ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng cây trồng.
Thực hiện Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23-12-2019 của UBND tỉnh về quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ kỹ sư Lê Ngọc Linh (Trung tâm Khuyến nông An Giang) triển khai dự án “Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm tại huyện Tịnh Biên và Phú Tân”.
Quyết định cải tạo 6 công đất trồng lúa để lên liếp trồng sương sâm, vợ chồng chị Lê Kim Cúc (ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) có được nguồn thu nhập ổn định. Sương sâm thuộc họ dây leo, chỉ cần trồng một lần là có thể thu hoạch rất lâu, trong quá trình chăm sóc không đòi hỏi nhiều kỹ thuật hay chi phí đầu tư. Bởi vậy, mô hình trồng sương sâm sẽ là lựa chọn phù hợp cho những nông dân muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, nhất là những hộ dân ít đất sản xuất.
Việc triển khai thành lập mô hình Câu lạc bộ (CLB) nông dân với pháp luật trên địa bàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân được tham gia học tập, trang bị các kiến thức về pháp luật, nhất là các bộ luật mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đây còn là diễn đàn để đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tổ chức hội đến với đông đảo hội viên nông dân, giúp người nông dân có ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật.
Anh Lê Văn Đức (sinh năm 1989, quê quán huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) từ lâu có niềm đam mê lớn đối với nông nghiệp. Từ 10ha đất ruộng kém hiệu quả của gia đình ở xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), anh Đức đã chuyển đổi 4ha sang trồng cây mít Thái xen canh 6ha trồng xoài cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan. Những kết quả tích cực thu được bước đầu là động lực giúp anh Đức ngày càng tự tin hơn với quyết định của mình.
Từ tháng 4 đến tháng 5 (âm lịch), Phụng Hoàng Sơn (hay còn gọi là núi Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)) bắt đầu vào mùa thu hoạch trái dâu. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi nên trái dâu nơi đây cho năng suất và chất lượng cao hơn so với địa phương khác.
SRP (Sustainable Rice Platform) là Bộ tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững quốc tế được nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận. Khi canh tác theo tiêu chuẩn SRP, lúa gạo vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, vừa tăng hiệu quả sản xuất, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho chính nông dân và người tiêu dùng.
Ông Phan Minh Ký (ngụ ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, An Giang) chuyển đổi từ đất trồng hoa màu sang trồng mít Thái được 4 năm.
Thời gian qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, nông dân huyện Châu Phú (An Giang) vẫn tìm cách chuyển đổi sản xuất, tham gia các mô hình làm ăn tập thể, nhằm từng bước ổn định đời sống trước ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu.
Dù mới được triển khai trên địa bàn xã Phú Thành (Phú Tân, An Giang), nhưng mô hình trồng cây lài (cây hoa lài) đã và đang phát huy hiệu quả, do lợi nhuận từ cây hoa lài mang lại khả quan. Với nhiều ưu điểm nổi bật, như: dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, đầu ra ổn định... cây hoa lài có lợi thế so với nhiều loại cây trồng khác tại địa phương.
Dù đã có những cơn mưa giải nhiệt nhưng với tình hình nắng nóng còn phổ biến, ở các khu vực gần triền núi, gò cao vẫn có nguy cơ thiếu nước. Những giải pháp công trình và phi công trình đang được đẩy mạnh, nhằm bảo vệ tốt sản xuất cũng như cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.
Dưa lưới là cây ăn trái ngắn ngày, giàu dinh dưỡng, được thị trường ưa chuộng. Khi trồng trong nhà màng, ngoài lợi thế tránh được mưa, nắng còn ngăn được côn trùng xâm nhập, hộ dân trồng được trái mùa, chủ động chế độ dinh dưỡng và không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Với nhiều ưu điểm để cho ra sản phẩm sạch, ngon, đặc biệt hiệu quả kinh tế mang lại khá cao nên loại trái cây này đã được nông dân huyện Phú Tân (An Giang) chọn phát triển.
Trên cùng diện tích đất, khi thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cùng kỹ thuật canh tác phù hợp, hiệu quả kinh tế tăng lên nhiều lần. Hỗ trợ nông dân Khmer thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập trên chính mảnh ruộng của họ được xem là giải pháp giảm nghèo bền vững.
Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành (An Giang) vừa tổ chức hội thảo về mô hình trồng dưa hấu trên giàn của anh Phạm Hoàng Lộc (ngụ ấp Hòa Lợi 3, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành).
Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất Hội thi “Nông dân với An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động” cụm thi số 3
Xây dựng nông thôn mới ở Định Mỹ
Nâng chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Ứng dụng thiết bị thông minh trong nuôi cá trắm cỏ
Lúa ST25 tiếp tục đem về lợi nhuận tốt cho nông dân
Đừng chờ "giải cứu"
Nông dân miền Tây “vượt nắng” đưa lúa về kho giữa mùa khô khắc nghiệt