Ấn tượng nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xứ lụa Tân Châu là đời sống người dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt đô thị và cả vùng nông thôn đều khởi sắc...
Với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…
Sáng 27/9, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023.
Ngày 22/9, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang đã kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Vĩnh An (huyện Châu Thành).
Với phương châm “Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu mà không có kết thúc”, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đã chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, nỗ lực xây dựng lộ trình thực hiện một cách cụ thể, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm, với quyết tâm trở thành “Huyện NTM” năm 2025.
Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) sẽ có 7/9 xã, 4/5 phường đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), phường văn minh đô thị. Đây là nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2011 đến nay.
Ngày 6/9, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trương Kiến Thọ dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác triển khai vốn đầu tư công trên địa bàn huyện An Phú. Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Nguyễn Thị Phướng chủ trì buổi làm việc với đoàn.
Ngày 12/9, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung đã kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Thạnh.
Sáng 12/9, đoàn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các nội dung thành phần, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại huyện Châu Phú.
Chiều 7/9, thông tin từ Kiểm toán nhà nước cho biết, qua kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 13 địa phương trên cả nước, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tổng số tiền hơn 450 tỷ đồng; đồng thời, yêu cầu các địa phương được kiểm toán, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan phải chấn chỉnh nhiều bất cập, thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quản quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình.
Đây là nội dung quan trọng được huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) quan tâm thực hiện trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong Nhân dân về bảo vệ môi trường, thay đổi diện mạo vùng quê thêm tươi đẹp, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh.
“Thông minh” nằm ở chỗ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Nhờ số hóa, người dân được thụ hưởng thành tựu về y tế, giáo dục (khám, chữa bệnh từ xa, học bạ điện tử…); đưa sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tiếp cận sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị.
Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Thoại Sơn tích cực vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đạt nhiều kết quả tích cực.
Người dân ở huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) vô cùng phấn khởi khi huyện được công nhận huyện nông thôn mới (NTM) và sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao (NTMNC).
Sáng 11/8, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của MTTQVN trong xây dựng nông thôn mới” khu vực ĐBSCL. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì hội nghị, cùng cán bộ Mặt trận 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã đến dự.
Dù còn nhiều khó khăn, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn quyết tâm hỗ trợ xã Lạc Quới đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2023. Với xã biên giới này, NTM không chỉ giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, mà còn tạo động lực để người dân gắn bó, phối hợp cùng địa phương và các lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết, căn cứ Quyết định 1796/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 9/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt danh mục mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo (thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đợt 1), tỉnh An Giang được phê duyệt 2 nhóm mô hình thí điểm, đang được triển khai thực hiện.
Đó là cách nói vắn tắt của 4 đề án do Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) phát động. Qua 3 năm triển khai thực hiện, huy động nguồn lực xã hội đóng góp số tiền trên 190 tỷ đồng, địa phương xây dựng 93 cây cầu bê-tông nông thôn; 1.621 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương; xây dựng mới, nhựa hóa, bê-tông hóa 133 tuyến đường; trồng 170 tuyến đường hoa.
Ngày 4/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) Nguyễn Tấn Phong đã kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh An.
Xã Phú Bình (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016, đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, đang xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong quá trình đó, Hội Nông dân xã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất.