- Tình trạng sử dụng xe ba gác, xe tự chế chở hàng cồng kềnh di chuyển trên đường đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân, không chỉ gây cản trở giao thông mà còn còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.Bức xúc cho rằng người sang nhượng đất nhận gần hết tiền giao dịch, nhưng tìm cách né tránh không giao đất, sau đó không liên lạc được, người mua gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu xử lý vụ việc.
Ông Nguyễn Thanh Sơn (ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) gửi đơn đến Báo An Giang, yêu cầu can thiệp việc ông bị hàng xóm bít đường nước, gây ngập úng làm chết khoảng 350 cây đu đủ.
Gửi đơn đến Báo An Giang, ông Lưu Văn Kiệt (ngụ số 162/7 khóm Tây Huề 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) yêu cầu can thiệp việc 1 hộ dân cất nhà trên đất của ông nhưng địa phương không có biện pháp buộc họ di dời, trả lại đất.
Một bên khẳng định đã đặt cọc 4 triệu đồng để mua mảnh đất thổ cư, chờ ngày làm thủ tục giao đất sẽ trả đủ tiền. Phía bên kia lại cho rằng không có việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), số tiền được cho là “đặt cọc” chỉ là tiền vay mượn mà thôi. Không tìm được tiếng nói chung, đôi bên buộc phải nhờ địa phương can thiệp, giải quyết.
Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng bà Trần Thị Thu Lan, Hà Văn Bé (ngụ ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), khiếu nại thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính về tranh chấp đất của gia đình bà.
Biết cha mẹ đến Văn phòng công chứng làm hợp đồng tặng tài sản cho em trai, người chị gái phản đối, khởi kiện vụ việc đến Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
Một bạn đọc gửi đơn đến Báo An Giang, đề nghị làm rõ việc nhà nước không xem xét công nhận bà là người có công với cách mạng, khi bà có 8 năm làm giao liên, được nhiều cán bộ xác nhận.
Một bên cho rằng lối đi chung là đất nghĩa địa, không thuộc sở hữu của ai. Bên kia phản bác, khẳng định là đất của cha mẹ cho sử dụng đã lâu nên có toàn quyền định đoạt về số tài sản này.
Khiếu nại sự việc đến Báo An Giang, bà Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1983, ngụ tổ 3, khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) cho biết, bà bị một cá nhân sử dụng mạng xã hội, đăng tải hình ảnh và lời lẽ xúc phạm. Thời gian này, giữa họ xảy ra xích mích, chưa được giải quyết ổn thỏa.
Trước đây, Báo An Giang có phản ánh khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt và ông Phạm Thanh Tuấn (ngụ ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn) về việc một hộ dân rào chắn bít lối đi trên Tuyến tôn nền 712. Vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Khiếu nại vụ việc đến nhiều nơi, một bạn đọc cho biết mình bị nhóm 3 người cầm dao chém liên tiếp vào người, thương tích 13%. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng chỉ bắt tạm giam 1 người, có dấu hiệu bỏ sót tội phạm.
Tình trạng khai thác lớp mặt đất nông nghiệp làm gạch, ngói trái phép vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, gây bức xúc trong cử tri, nhân dân. Tại kỳ họp HĐND các cấp, vấn đề này thường được nhắc lại, yêu cầu ngành chức năng sớm có giải pháp hiệu quả, triệt để.
Hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm xả chất thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường là nỗi lo lắng, bức xúc của người dân xung quanh. Trao đổi, nhắc nhở hộ chăn nuôi không mang lại hiệu quả, người dân đành nhờ đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng vào cuộc. Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh An Giang có tiếng nói để can thiệp, giải quyết tình trạng trên.
Ngày 28-10, Bí thư Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang) Lê Phước Dũng dẫn đầu đoàn công tác huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu phong tỏa thuộc ấp Hòa Long 1 và các điểm tiêm vaccine trên địa bàn thị trấn An Châu.
Cho rằng nhiều tháng qua phải chịu đựng mùi hôi thối, tiếng ồn, đặc biệt nguồn nước thải xuống sông của nhà máy làm cá nuôi bè chết hàng loạt, người dân ngụ tổ 6 và 7 (ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) làm đơn phản ánh đến nhiều nơi.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4539/QĐ-BYT về việc hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định kèm tài liệu hướng dẫn được áp dụng cho tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc.
Khiếu nại đến nhiều nơi, bà Lâm Thị Hoa (sinh năm 1966, ngụ tổ 1, ấp Ninh Thạnh, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết, bà sang nhượng đất từ năm 2009, sau đó bị nhà nước thu hồi, không bồi thường giá trị, suốt 12 năm qua vẫn chưa được xem xét, giải quyết.
Báo An Giang tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ngon (ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn) khiếu nại tranh chấp đất với gia đình ông Phan Văn Lựa.
Ngày 6-10-2021, Bộ Y tế ban hành Công văn 8399/BYT-MT hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố (nơi tiếp nhận) chỉ đạo thống nhất việc thực hiện cách ly và xét nghiệm cho người dân.
Mọi thỏa thuận sang nhượng nhà đất đã xong, tiến tới đặt cọc, bất ngờ xảy ra sự cố khiến bên mua bức xúc, khiếu nại đến nhiều nơi đòi tiền đặt cọc, yêu cầu thực hiện hợp đồng. Đó là sự việc của ông Trương Văn Đức (sinh năm 1972, ngụ tổ 3, khóm 2, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).