Bức xúc về thái độ phục vụ của nhân viên Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên, ông Trần Văn Thái (sinh năm 1942, ngụ khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) gửi đơn phản ánh, yêu cầu chấn chỉnh.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Trần Minh Bảo (cùng 3 hộ dân ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú), xin địa phương tạo đường đi để bà con thuận tiện đi lại và canh tác nông nghiệp.
Chủ quán ăn và khách hàng phát sinh mâu thuẫn. Thay vì xử lý êm đẹp, một bên sử dụng mạng xã hội, đăng tải video, hình ảnh chưa có sự cho phép của người khác. Mâu thuẫn càng tăng cao, vị khách hàng gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng.
Một hộ dân gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang, phản ánh Công ty Cổ phần Đầu tư N.A.C xây dựng công trình, gây thiệt hại nhà ở gần 100%. Tuy nhiên, sau thẩm định, xác định giá trị tài sản, phía công ty đưa ra mức bồi thường chưa đến 30%.
Theo phản ánh của bà Trần Thị Việt (sinh năm 1946, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú), sau khi chuyển nhượng một phần diện tích đất cho người khác, khi nhận lại “giấy đỏ” mới thì bị mất 2.548m2 đất. Bà cho rằng có sự cấu kết chiếm đất của bà.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Quách Thanh Sang (đại diện 15 hộ dân ngụ khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc), khiếu nại hộ bà Nguyễn Thị Hà tự ý trồng cây, khóa cổng rào trên lối đi chung cặp mương thủy lợi, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản của nông dân có đất phía sau.
Ngày 13/4, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028). Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú và Anh hùng lao động Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã đến dự.
UBND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 cuối năm 2022 để trả lời. Báo An Giang lược trích nội dung cơ bản thông tin đến bạn đọc.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Hữu An (đại diện 3 anh em trong gia đình, ngụ khóm Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới), yêu cầu bồi thường hoặc trả lại đất nhà nước đã trưng dụng của gia đình ông, nhưng sử dụng không đúng mục đích.
Khoảng 1 tháng nay, các địa phương trong tỉnh An Giang bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, nền nhiệt cao, thời tiết hanh khô, kéo theo nhu cầu sử dụng xăng dầu, khí đốt và điện tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ... Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nguy cơ cháy, nổ gia tăng.
Bức xúc vì bất ngờ bị tạt nhớt và chất bẩn vào nhà, bà Huỳnh Thị Kim Giàu (ngụ khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) gửi đơn phản ánh, mong cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.
Khi hôn nhân tan vỡ, phía sau đó luôn là câu chuyện phức tạp, kéo theo hàng loạt rắc rối, bao gồm tranh chấp về tài sản chung. Câu chuyện dưới đây là một điển hình.
Khẳng định xây trụ cột bảo vệ cổng rào ngôi nhà, đột nhiên bị đập phá, đương sự làm đơn khiếu nại nhiều lần đến Công an xã và UBND xã Mỹ An (huyện Chợ Mới), mong được giải quyết thỏa đáng.
Báo An Giang tiếp tục nhận được đơn của bà Đào Thị Diễm (ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu) khiếu nại việc chậm thi hành án, sau cưỡng chế bàn giao đất lại bị tái chiếm.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Mai Phượng (ngụ khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu) cho rằng, Văn phòng Đăng ký đất chi nhánh TX. Tân Châu từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu của bà là chưa thỏa đáng.
Ông La Văn Bào (ngụ ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) gửi đơn đến các cơ quan chức năng, yêu cầu xin cấp lại Huân chương kháng chiến, bằng khen, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ cho người thân của ông.
Ông Khưu Tấn Đệ (ngụ ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) gửi đơn yêu cầu xem xét việc đất bị chiếm dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sai quy dịnh.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Đỗ Thị Lệ Hằng (ngụ ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) yêu cầu xem xét lại việc thi hành án của chấp hành viên, vì gây thiệt hại quyền lợi của gia đình bà.
Xuất phát từ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, hoạt động đốt vàng mã ngày càng bị lạm dụng nên cần phải hạn chế. Tuy nhiên, đây là vấn đề thuộc về ý thức của mỗi người, nên hiệu quả tuyên truyền đôi lúc không như mong đợi.
Gửi đơn đến Báo An Giang, Thái Thanh Thiên (sinh năm 2005, ngụ ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) cho rằng bị tổ công tác Công an thị trấn Phú Hòa gây thương tích.