Vợ chồng ông Lê Văn Hải, Phan Thị Cám (ngụ tổ 6, ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, Tri Tôn) khiếu nại cho rằng, mẹ con bà Mai L.T. (nhà liền kề) hủy hoại tài sản, hăm dọa giết người (vụ việc đã được Báo An Giang phản ánh). Hiện nay, họ yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và đòi bồi thường thiệt hại.
Ông Hà Văn Bé cùng vợ Trần Thị Thu Lan (ngụ ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, Châu Thành) gửi đơn đến Báo An Giang, nhờ can thiệp việc Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trong khi chưa đưa vụ án ra xét xử, gây thiệt thòi cho họ.
Vợ chồng ông Lê Văn Dũng, Dương Thị Ngọc Điệp (cùng sinh năm 1978, ngụ tổ 2, ấp An Nhơn, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) làm đơn khiếu nại ông Trang Phước H. (ngụ khóm 1, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn), cho rằng ông H. chiếm số đất họ đã mua hợp pháp trước đó.
Báo An Giang nhận được đơn của một số hộ dân ngụ tại Khu dân cư ấp Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú) phản ánh các cơ sở xây dựng nhà nuôi chim yến không phép và gây tiếng ồn.
Ông Nguyễn Công Khanh (59 tuổi, ngụ tổ 9, ấp Kiến Quới 1, xã Kiến Thành, Chợ Mới) cho rằng, ông Nguyễn Văn T.E (32 tuổi, nhà giáp ranh) xông vào nhà gây thương tích nặng vào phần đầu của mình. Ông Khanh yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn T.E.
Báo An Giang nhận đơn khiếu nại của ông Cao Đăng Phước (ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, Châu Phú) cho rằng, Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Phú thụ lý hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, bao che cho phía bị đơn, ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định.
Gia đình bà Nguyễn Thị Lý (78 tuổi, đường Trần Phú, khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên) phản ánh nền nhà sở hữu từ tháng 3-2014 nhưng đến nay vẫn bị hạn chế quyền giao dịch, chưa thực hiện quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Trần Văn Quang (ngụ ấp Kiến Bình I, xã Kiến An, Chợ Mới) yêu cầu địa phương xem xét, giải quyết bố trí nền tái định cư hợp lý hơn.
Hai người con của bà Danh Thị Sẻn bị khiếu kiện ra tòa để “Đòi quyền sử dụng đất”, được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh xem xét, giải quyết. Nay đến lượt phần đất 21.296m2 (tọa lạc ấp Hiệp Hòa, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) do bà đứng tên chủ quyền xảy ra tranh chấp. Vụ việc được TAND tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết.
Gia đình bà Đỗ Thị Huệ (sinh năm 1981, ngụ ấp Kiến Quới 1, xã Kiến Thành, Chợ Mới) tiếp tục khiếu nại tòa án nhân dân (TAND) hai cấp vừa qua cùng phán quyết buộc trả lại phần đất 75m2 đang ở, dù gia đình bà cất nhà ở, sinh sống đã trên 68 năm.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Phan Thị Dung (ngụ tổ 10, ấp Hòa Tân, xã Định Thành, Thoại Sơn) khiếu nại thẩm phán thiếu trách nhiệm, dẫn đến bản án oan sai, gây thiệt thòi quyền lợi của gia đình bà.
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (sinh năm 1959, ngụ 10/6A, khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) khiếu nại cho rằng, 11 năm vẫn chưa được mua nền nhà tái định cư, dù đã thực hiện nghiêm việc di dời nhà.
Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Minh Trung (ngụ khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), khiếu nại hành vi xây dựng nhà không phép của người em trên phần đất chung của cha mẹ (chưa chia thừa kế).
Ông Thiều Minh Xuân (sinh năm 1944, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang phản ánh, bà Dương Thị Rành ngăn cản việc đo đạc phần đất ông sở hữu theo bản án có hiệu lực pháp luật, sau 10 năm ông khởi kiện.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Tấn Phương (ngụ đường Bờ Tây, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) phản ánh cơ quan chuyên môn trả lời về thủ tục đất đai chưa đúng với hướng dẫn, quy định của pháp luật.
Nhiều nhà liền kề Tỉnh lộ 954 (đoạn thuộc tổ 7, ấp Phú Hữu, thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân) đã hàng chục năm tranh chấp phần ranh đất 0,4m. Họ cho rằng phần đất là của mình nên thường “chiến tranh miệng”, suýt xảy ra ẩu đả, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa ngã ngũ.
Bà Lê Thị Kim Chuyên (ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) gửi đơn đến báo An Giang, yêu cầu UBND phường Bình Đức cho phép gia đình bà tiến hành sửa chữa nâng cấp cơ sở tín ngưỡng Long Đức tự theo biên bản đã thống nhất từ năm 2018.
Đã 5 tháng qua, ông Phạm Văn Đẹp (sinh năm 1960, ngụ ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) làm đơn gửi nhiều nơi kêu oan và cho rằng ông bị người xấu dựng chuyện bêu xấu nên bị công khai hóa oan uổng. Đương sự yêu cầu làm rõ việc này, sớm phục hồi danh dự, đồng thời bồi thường thiệt hại cho ông.
Nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: quy định tốc độ tối đa của xe ôtô, xe máy khi tham gia giao thông; tiêu chuẩn hành nghề trong hoạt động y học gia đình; bán thuốc diệt côn trùng chung với thực phẩm bị phạt đến 3 triệu đồng... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 10-2019.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em vùng lũ, năm nay, các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động đưa rước trẻ đến trường và tổ chức các điểm giữ trẻ. Việc làm này không chỉ giải quyết nỗi lo chung của chính quyền địa phương và phụ huynh đối với các em nhỏ, mà còn góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, ngăn dòng bỏ học.