Từ ngày 5 đến 16/10, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp An Giang đã hỗ trợ nông dân tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ 12,5 tấn cam sành.
Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh và địa phương, ngành nông nghiệp An Giang đã đạt được những kết quả tích cực. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án lớn liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 5 định hướng lớn và 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với tinh thần phải "yêu quý cây lúa như yêu quý chính bản thân mình" để "thổi hồn vào cây lúa", thổi sức sống mới cho ngành lúa gạo, tạo cuộc cách mạng cho cây lúa, cho ngành hàng lúa gạo và cho phát triển vùng ĐBSCL.
Từ ngày 11 đến 15/10, Ban Dân vận Huyện ủy Phú Tân thành lập đoàn đến kiểm tra, phúc tra các mô hình “Dân vận khéo” và “Dận vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Để đảm bảo tổ chức sản xuất thắng lợi vụ thu đông 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ động triển khai các giải pháp. Đồng thời, phối hợp các ngành, địa phương kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn nông dân chủ động ứng phó với các điều kiện sản xuất bất lợi và tăng cường liên kết, áp dụng cơ giới hóa cùng các tiến bộ kỹ thuật nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và giá bán sản phẩm.
Chiều 13/10, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Lê Phước Dũng dẫn đầu đoàn công tác tham dự buổi gặp mặt của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với 63 nông dân Việt Nam xuất sắc, 63 hợp tác xã (HTX) tiêu biểu toàn quốc năm 2024 và Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ IX tại TP. Hà Nội.
Cùng với quá trình đổi mới của quê hương, nông dân An Giang đã có bước phát triển về tư duy, tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, phấn đấu làm giàu trên chính quê hương mình.
Nhờ thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng khu vực Bến Bà Chi (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) được biết đến là một trong những nơi có diện tích cây ăn trái rộng lớn, nhất là xoài. Cùng với phát triển mô hình trồng cây ăn trái, nông dân còn trồng xen canh các loại dược liệu dưới tán vườn theo hướng “lấy ngắn nuôi dài” để nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.
Sáng 10/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ban Quản lý Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực ĐBSCL” (TRVC) An Giang phối hợp Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức Hội thảo thông tin về kết quả dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực ĐBSCL" năm 2024.
Sáng 10/10, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang lần thứ XX, giai đoạn 2022 - 2024, với sự tham gia của 304 đại biểu, đại diện cho trên 8.000 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh.
Ngày 9/10, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Diễn đàn “Kết nối cung cầu chuyển đổi số trong nông nghiệp, cơ hội và thách thức đối với nông dân An Giang”, với sự tham dự của các diễn giả, nông dân trên toàn tỉnh.
Trong những tháng cuối năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các địa phương tập trung bảo vệ sản xuất nông nghiệp của nông dân. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ lúa, hoa màu trước dịch hại và ảnh hưởng của thời tiết mùa mưa bão.
Giai đoạn 2022 - 2024, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự lan tỏa trong đông đảo hội viên, nông dân. Qua đó, khẳng định vai trò của hội nông dân các cấp trong công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên quê hương mình.
Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, ai có của góp của, ai có sức góp sức, không phân biệt ít nhiều, xã Bình Thành (huyện Thoại Sơn) đã huy động được các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia xây dựng cầu giao thông nông thôn bằng những hành động, việc làm thiết thực...
Quy hoạch với mục tiêu đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định từ 42-43%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 25 tỷ USD vào năm 2030.
Thời điểm này, những nông dân giàu kinh nghiệm đã xuống giống, gieo trồng nhiều loại hoa để phục vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp”. Trưởng Văn phòng Thường trực Nam Bộ Doãn Văn Chiến (Trung tâm Khuyến nông quốc gia) và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tôn Thất Thịnh chủ trì; cùng hơn 160 đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham dự sự kiện.
Những năm qua, TX. Tân Châu đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp. Các hình thức được chọn để chuyển đổi cơ cấu, gồm: Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; áp dụng công nghệ; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh liên kết, liên doanh trong sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, đa dạng hóa sản xuất, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập của nông dân…
Với phương châm “Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu mà không có kết thúc”, cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đã chung sức, đồng lòng, tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Hệ thống chính trị huyện nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2025.
9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) huyện An Phú tiếp tục tăng trưởng. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công luôn được quan tâm thực hiện; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững…