- Từ những bể nuôi lươn không bùn, một hướng đi mới đang dần hình thành ở ấp 7 Chợ, xã Đông Thái. Không chỉ bán lươn sống, nông dân nơi đây đang tìm cách giữ giá trị cho sản phẩm bằng cách chế biến khô.Núi Cô Tô (hay còn gọi là Phụng Hoàng Sơn, xã Núi Tô, Tri Tôn) là một trong những ngọn núi có dáng vẻ đẹp và kỳ vĩ ở vùng Thất Sơn. Nơi đây còn nổi tiếng với những vườn cây ăn trái xum xuê trĩu quả; các loại cây ở đây rất đa dạng và phong phú, tùy từng thời điểm còncó các loại cây trái riêng mang đậm dấu ấn đặc trưng của Bảy Núi.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên địa bàn thị trấn Tri Tôn (Tri Tôn) được duy trì và phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của địa phương.
Là người đầu tiên chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái ở xã Bình Thành (Thoại Sơn), ông Lê Phước An (sinh năm 1967, ấp Nam Huề) cho thấy mình đang đi đúng hướng và tạo được dấu ấn với vườn cây ăn trái trĩu quả, căng mọng oằn mình giữa những cánh đồng.
Chiều 18-7, chủ trì cuộc họp bàn giải pháp tiêu thụ lúa hè thu 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư giao Sở Công thương tỉnh tham mưu văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thu mua tạm trữ lúa gạo, nhằm vực dậy thị trường hiện nay.
Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển nghề trồng nấm, nhưng với cách làm như hiện nay, sản lượng và chất lượng không cao, lệ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan, gây khó khăn cho việc tiêu thụ tại thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Vì vậy, nông dân cần hướng đến việc sản xuất sạch theo hướng công nghệ cao và theo quy mô công nghiệp để cây nấm có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế.
Với uy tín, vai trò vận động của các sư sãi, ta à cha các chùa Nam tông Khmer, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở huyện Tri Tôn đã tích cực cùng chính quyền địa phương chỉnh trang phum, sóc, xây dựng nông thôn mới (NTM) xanh - sạch - đẹp; qua đó góp phần xây dựng đời sống văn minh trong vùng đồng bào DTTS.
“Đột phá của Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) Long Bình là khâu tổ chức sản xuất, tức là sản xuất theo nhu cầu thị trường. Cùng với đó, các thành viên của HTX biết ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT) vào đồng ruộng, từ đó đã nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong mỗi vụ sản xuất. Ban điều hành năng động, xúc tiến tìm kiếm thị trường, kết nối doanh nghiệp để đưa trái xoài xuất khẩu” - TS Đào Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX An Giang nhận định.
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi trên địa bàn xã Núi Tô (Tri Tôn) những năm qua đã tác động tích cực đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình ông Huỳnh Ngọc Bảo (ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành) đã chuyển đổi 1ha đất trồng lúa sang trồng chanh không hạt kết hợp trồng bưởi da xanh. Mô hình đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, đem về lợi nhuận cho gia đình ông trên 100 triệu đồng/ha/năm.
Trong bối cảnh giá lúa vụ đông xuân và hè thu 2019 sụt giảm, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ngành trồng trọt theo kế hoạch, đòi hỏi phải tập trung vào năng suất, chất lượng lúa hàng hóa, đồng thời tăng giá trị các loại cây trồng khác.
Tính đến chiều 10-7, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, số lợn phải tiêu hủy là hơn 2,9 triệu con.
Trong điều kiện chưa thể phát triển những đồng cỏ rộng lớn thì bù lại, An Giang thải ra hơn 5 triệu tấn rơm mỗi năm. Nếu hợp tác tốt với các đơn vị, tập đoàn giỏi về công nghệ, lượng rơm khổng lồ này sẽ là nguồn thức ăn dinh dưỡng để phát triển ngành chăn nuôi bò.
Với phương châm sản xuất theo nhu cầu thị trường, nông dân TX. Tân Châu đã chủ động nắm bắt thông tin từ thị trường, từ đó lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, “đầu ra” tốt để sản xuất. Vì vậy, đời sống của bà con được cải thiện đáng kể, sản phẩm làm ra tiêu thụ tốt.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân xã Châu Phong (TX. Tân Châu) tham gia, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống kinh tế gia đình.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mỗi năm có khoảng 15-21 doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa, gạo với nông dân thông qua 10 - 14 hợp tác xã và 8-21 tổ hợp tác tham gia. Điển hình như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần nông sản Vinacam, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Tín Thương, Công ty Cổ phần Gentraco, Công ty Lương thực - thực phẩm An Giang.
UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh An Giang (gọi tắt là OCOP_AG) giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Đến hôm nay (7-7), cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm dịch theo quy định.
Mỗi con ba ba khi xuất bán, ông Ninh thu về từ 3-5 triệu đồng. Trong ao của ông có cả vài nghìn con ba ba như thế. Sau 4 năm, dày công kè ao, tìm hiểu kỹ thuật nuôi ba ba, ông Đỗ Đức Ninh ở thôn Quang Điểm, xã Yên Phương (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã có tiền tỷ trong tay.
ODA dành cho nông nghiệp được tập trung vào phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cấp cơ sở hạ tầng, năng lực cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại các địa phương, trình độ sản xuất cho nông dân...