Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, các vấn đề trọng tâm trong phát triển nông nghiệp, đó là: Tăng thu nhập cho nông dân, xây dựng thương hiệu nông sản gắn với sản xuất lớn, xây dựng chuỗi logistics. Khi thực hiện tốt những nội dung này, dư địa ngành nông nghiệp An Giang mới được khai thác tối đa.
Sáng 22/2, tại UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sen trên địa bàn tỉnh giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang và Công ty Cổ phần Thực phẩm sen Đại Việt (TP. Thuận An, Bình Dương).
Chưa đến 4 giờ sáng, quán cà-phê khuyến nông tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chẵng (ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) mở cửa, đón những vị khách quen thuộc. Đến khoảng 5 giờ, lượng khách đến quán rất đông, họ đều là những nông dân ở địa phương. Hàng ngày, đến quán ngoài thưởng thức cà-phê, họ còn bàn chuyện làm nông, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất cho đến giá cả các mặt hàng nông sản, biến động của thị trường…
Biến đổi khí hậu đã làm cho thời tiết diễn biến khó lường, thời tiết không còn theo quy luật như trước. Sự thay đổi này làm cho việc sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn, buộc người sản xuất cần chủ động nắm bắt và sống chung với nó, trong đó có người trồng lúa.
Sáng 21/2, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022, triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Năm 2023, bên cạnh thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD), Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống cho hội viên và gia đình. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển.
Ngày 17/2, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo “Vai trò của nông dân trong thực hiện Nghị Quyết 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người dân, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Long Kiến (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình trồng hoa để cung cấp cho thị trường với các loại hoa phổ thông, như: Thọ Pháp, hồng nhung, hướng dương… đặc biệt là cúc pha lê. Tuy không phải là vùng chuyên canh hoa lớn, nhưng nhiều nông dân xã Long Kiến đã có nguồn thu nhập đáng kể từ việc trồng hoa bán Tết.
Ngày 16/2, đoàn kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, do Chánh Thanh tra sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang Nguyễn Thanh Hiệp làm trưởng đoàn đã kiểm tra các cơ sở, công ty, doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn TP. Châu Đốc.
Quan điểm của An Giang xem Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Đây còn là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã và đang được huyện An Phú (tỉnh An Giang) triển khai nhân rộng trên địa bàn. Qua đó, góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng, tăng giá trị nông sản và giá trị gia tăng cho nông dân.
Hướng đến mục tiêu phân phối sản phẩm nông nghiệp vào các kênh tiêu thụ hàng hóa lớn trong cả nước, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, nhằm gia tăng sự đồng nhất về chất lượng nông sản và đáp ứng điều kiện về quy mô theo yêu cầu của thị trường.
Thay vì canh tác lúa 3 vụ, nông dân xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã chuyển sang mô hình trồng rau muống lấy hạt vụ đông xuân, liên kết tiêu thụ với thương lái. Với cách làm này, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn tăng sự màu mỡ cho nền đất, nhẹ chi phí phân bón trong những vụ canh tác lúa tiếp theo.
Trên thị trường, cây giống rau màu mang thương hiệu Hội An (xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) được nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh lựa chọn mỗi khi đến mùa vụ gieo trồng. Trước đây, bà con tận dụng diện tích đất trống xung quanh nhà để ươm cây giống. Tuy nhiên, những năm gần đây, nông dân đã đầu tư thêm nhiều kỹ thuật, công nghệ mới, đưa cây giống vào nhà lưới, sử dụng máy móc trong các công đoạn giúp việc gieo trồng nhanh và đạt chất lượng hơn.
Khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng giúp tăng năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển và tăng trưởng kinh tế - xã hội (KTXH). Thời gian qua, An Giang có nhiều chính sách khuyến khích và hỗ trợ nông dân ứng dụng KH&CN, phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở KH&CN Tầng Phú An xoay quanh vấn đề này.
Từ thực tiễn và hiệu quả liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm nông nghiệp của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) thời gian qua cho thấy, việc liên kết không chỉ nâng cao giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp mà còn từng bước hình thành tư duy sản xuất hiện đại, mang tính thị trường cho người dân.
Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh An Giang tập trung thực hiện tốt công tác hội và phong trào nông dân. Trong đó, nỗ lực xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò cán bộ, hội viên trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đồng hành với nông dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Năm 2022, ngành nông nghiệp An Giang thắng lợi lớn khi giá trị tăng trưởng đạt 3,16% (kịch bản 2,7%), nông dân có một năm “được mùa, trúng giá”. Đây vừa là động lực, vừa là áp lực cho năm 2023 - năm mà ngành quyết tâm đạt cột mốc tăng trưởng mới: 3,2-3,5%.
Với lợi thế lớn về sản xuất lúa gạo, An Giang là địa phương tiên phong và tích cực tham gia xây dựng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì thực hiện. Tỉnh còn đăng ký thành lập Trung tâm sản xuất, phân phối lúa gạo của vùng ĐBSCL, thể hiện vai trò chủ lực trong xây dựng hệ sinh thái lúa gạo, nâng cao giá trị, thu nhập cho nông dân từ cây lúa.
Trước đây, nông dân gắn bó với đất trồng lúa, một lòng hướng về cây lúa. Nhưng đất “ngoảnh mặt quay lưng” với con người, tỏ thái độ bằng những vụ lúa kém hiệu quả. Ừ thì, con người đành thuận theo tự nhiên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chiều lòng đất…