Trung tâm pháp luật cộng đồng đầu tiên của tỉnh An Giang được thực hiện thí điểm tại xã An Bình và Tây Phú (Thoại Sơn, An Giang), bước đầu cho thấy hiệu quả nhất định trong thực thi và bảo vệ pháp luật.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Phù Văn Tuấn (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) phản ánh: Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Long Xuyên (Bệnh viện Bình Dân) không thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định khi ông nhập viện cấp cứu do bị tai nạn giao thông.
Bà Hồ Thị Thanh Vân (sinh năm 1979, ngụ đường Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang)) cho rằng, sư trụ trì chùa Thiên Phước (ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, Châu Thành) không cho bà vào chùa lễ Phật, sau đó lôi kéo, xô ngã bà bị thương tích.
Bà Phan Kim Thêu (sinh năm 1957, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, AN Giang) khiếu nại: bản án của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thoại Sơn có hiệu lực pháp luật hơn 4 năm qua, nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được 385 triệu đồng như bản án đã tuyên.
Ông Nguyễn Văn Nhái (ngụ ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang, cho rằng bản án của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông là chưa phù hợp.
Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của ông Lương Văn Mong (ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang) phản ánh Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Tri Tôn kê biên bán đấu giá tài sản chưa đúng quy định, gây thiệt hại quyền lợi của ông và những người có liên quan.
Bà Hồ Thị Kim Hoàng (81 tuổi, ngụ số 15/9, khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại địa phương không chấp nhận cho gia đình bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), ảnh hưởng đến cuộc sống của bà.
Ông Bùi Văn Lộc (81 tuổi, ngụ số 145, đường Trường Chinh, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang) mua nền nhà của Công ty TNHH Đầu tư và Chế biến lương thực Thiên Ngọc (gọi tắt là Công ty Thiên Ngọc) từ tháng 3-2018, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) như hợp đồng đã cam kết.
Bức xúc vì hàng xóm bội tín khi mua bán đất, ông Nguyễn Thành Non (ngụ ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng.
Bà Minh Hồng Hoa (74 tuổi, ngụ tổ 3, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc An Giang) cho biết, bà nhiều năm tu hành ở chùa Hưng Hóa. Vừa qua, chùa Thạch Bửu (liền kề) lấn chiếm đường công cộng, lấn chiếm đất của gia đình bà để mở rộng chùa, gây khó khăn cho người hành hương lên trên đỉnh núi Sam.
Báo An Giang tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của ông Lưu Văn Liêm (ngụ ấp Tân Đông) và bà Nguyễn Thị Chăng (ngụ ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn, An Giang) về việc xét tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), yêu cầu được cho con em họ về đơn vị bộ đội địa phương phục vụ.
Trong 2 ngày (2 và 3-6), Đảng bộ xã Hiệp Xương (Phú Tân, An Giang) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tám tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.
Ông Nguyễn Văn Phiêu (ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang) gửi đơn tường trình đến các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét cách xử lý của Công an huyện Phú Tân và xin miễn phạt khi xe của ông vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Bà L.T.T.V (sinh năm 1985, trưởng một đoàn thể ở xã Tân Lập, Tịnh Biên, An Giang) làm đơn tố cáo lãnh đạo UBND xã có nhiều việc làm trái quy định, phát ngôn phản cảm, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà.
Ông Trịnh Văn Sỹ (sinh năm 1988, ngụ tổ 10, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, An Phú, An Giang) làm đơn gửi nhiều nơi, khiếu nại cho rằng địa phương không thực hiện điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của ông theo bản án của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh có hiệu lực pháp luật.
Báo An Giang nhận được đơn phản ánh của các hộ dân trong khu sạt lở chợ Cái Sắn (thuộc ấp Hòa Thuận, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang). Mặc dù có biển cấm xe ôtô lưu thông, nhưng các xe (nhất là xe tải trọng lớn) vẫn vô tư chạy vào, khiến người dân lo lắng tình trạng sạt lở sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Báo An Giang nhận được các thông tin phản ánh chủ hụi có biểu hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hụi viên, thiếu thiện chí trả nợ nên gây bức xúc trong dư luận.
Báo An Giang nhận được đơn tường trình của một hộ dân ngụ xã Phú Xuân (Phú Tân AnGiang, xin giấu tên) phản ánh việc 2 hộ dân tự ý cất nhà kiên cố dưới lòng sông, kênh, rạch.
Làm đơn tố giác tội phạm nhiều lần đến các cơ quan chức năng và Báo An Giang, bà Nguyễn Thị Xuân Mai (sinh năm 1972, ngụ xã Kiến An, Chợ Mới) cho rằng vợ chồng ông V.V.T, T.T.H (chủ nhà máy xay lúa U.S, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) lấy lúa gạo của bà đem bán, chiếm dụng tiền gần 1 tỷ đồng.
Vừa qua, Báo An Giang nhận được đơn của bà Huỳnh Thị Phương Thúy (ngụ ấp Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới) phản ánh chồng bà quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, còn đánh chửi bà.