Tình hình xây dựng, vận hành một số nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh An Giang chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng hoạt động xử lý rác, gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu dân cư, hộ dân sinh sống gần bãi rác, gây bức xúc xã hội.
Tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giữa năm 2023) HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trả lời chất vấn cử tri về các nhóm vấn đề được quan tâm, trong đó có việc chậm giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Cho rằng gia đình sống trên đất 40 năm, có giấy chủ quyền, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đạt (ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sử dụng đất hành lang trước nhà bán cây cảnh, trái cây. Gần đây, nhà đối diện không cho sử dụng, thường xuyên tranh chấp đất, xả chất thải sang nhà họ.
Khiếu nại vụ việc đến Báo An Giang, bà Trịnh Kim Trúc (sinh năm 1962, ngụ khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, đầu năm 1995, bà mua nền số 23, lô A, diện tích 60m2 đất (4 x 15m) ở chợ Tây Cò, ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn), giá 3,5 lượng vàng 24K.
Nhằm hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã triển khai mô hình thu gom phế liệu, rác thải bán gây quỹ. Từ nguồn quỹ này, nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng thẻ BHYT.
Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của bà Đoàn Ngọc Chiếu (sinh năm 1948, ngụ khóm Huệ Đức, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), không đồng tình về việc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến (KT&CB) đá An Giang thu tiền duy tu bãi đá. Trong khi đó, phía công ty cho rằng, việc thu tiền là đúng quy định.
Báo An Giang nhận được phản ánh của một số hộ kinh doanh quán ăn xung quanh cáp treo Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), về việc xuất hiện tình trạng chèo kéo khách của một nhóm người hành nghề “xe ôm” trái phép bên ngoài nghiệp đoàn do Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm quản lý.
Xây dựng và phát triển cơ sở nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản là vấn đề người dân đồng tình, ủng hộ cao. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa đảm bảo môi trường, gây bức xúc cho người dân lân cận, như cơ sở gia công chế biến cá ở tổ 7, khóm Hòa Phú 1 (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).
Cho rằng người anh giả mạo giấy tờ, sang tên làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chiếm đoạt tài sản, ông Dương Hoàng Tâm (ngụ khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Có vị trí, vai trò quan trọng phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho người dân, là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước vào cuộc sống.
Chế độ chính sách dành cho dân quân tự vệ (DQTV) là nội dung được nhiều người quan tâm, vì đây là lực lượng đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh vừa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Lê Phước An (ngụ ấp Nam Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn), không chấp nhận việc UBND xã Thoại Giang giải quyết việc thầu bơm nước tiểu vùng Thoại Giang 3.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (BQLDA) vừa trả lời kiến nghị cử tri (gửi đến kỳ họp thứ 8 và 11, HĐND tỉnh) lĩnh vực do đơn vị phụ trách.
Bản án có hiệu lực pháp luật từ cuối năm 2020, nhưng đến nay, vợ chồng ông Trần Văn Tốt và bà Trương Thị Hoa (ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) vẫn chưa nhận tiền.
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang vừa trả lời kiến nghị cử tri (gửi đến kỳ họp thứ 8 và thứ 11, HĐND tỉnh) những lĩnh vực do đơn vị phụ trách.
Bà Lương Thị Uyên Châu (ngụ ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú) gửi đơn đến các cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại tài sản gia đình bà.
Đã 15 năm không đồng ý với quyết định thu hồi đất của UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), đương sự nhiều lần khiếu nại, yêu cầu nhà nước trả lại đất, hoặc xem xét giải quyết bồi thường thỏa đáng.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Phạm Thị Thúy (ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn), yêu cầu được xây dựng tường kè chống sạt lở, nhưng địa phương chưa chấp thuận.
Theo tường trình của ông Huỳnh Văn Hiệp, bà Lê Kim Hằng (ngụ ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành), lối đi ra vào căn nhà gần 20 năm nay bất ngờ bị bịt kín. Họ yêu cầu xem xét giải quyết trả lại đường ra vào nhà ở, hoặc tạo lối đi khác thuận tiện.